U20 Việt Nam tận hưởng niềm vui bóng đá

25/05/2017 12:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không như trận đầu ra quân gặp U20 New Zealand, đội tuyển U20 Việt Nam chỉ còn rất ít sự lựa chọn khi đối đầu với nhà vô địch châu Âu – U20 Pháp vào chiều nay (25/5). Một hệ thống phòng ngự có chiều sâu nhằm hạn chế tối đa các bàn thua, thậm chí chỉ cần tránh thua sớm, là điều nên làm, trước khi hướng tới trận quyết đấu với U20 Honduras ở lượt cuối, đồng thời kỳ vọng vào các chỉ số phụ.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hoá, cựu trung vệ Thể Công, HAGL và đội tuyển Việt Nam – Nguyễn Mạnh Dũng nói: “Trận ra quân, các em chơi tự tin, đoàn kết và nhiệt huyết, chấp hành tốt đấu pháp của BHL đề ra, tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận thật khách quan. Bất lợi về thể hình, nên các cầu thủ U20 Việt Nam phải di chuyển nhiều và phải nhanh hơn để thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ. Điều đó khiến thể lực bị bào mòn, nên khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công, cảm giác bóng thiếu và yếu đi nhiều, dứt điểm cũng mất đi sự chính xác cần thiết.

Chú thích ảnh
U20 Việt Nam lựa chọn cách chơi hợp lý trước U20 Pháp.Ảnh: VFF

Đối phương thể hình tốt, nhưng hơi cứng và vụng, khiến chúng ta dễ nhận thấy các em U20 Việt Nam dẻo hơn. Cộng thêm việc di chuyển nhiều hơn như đã nói ở trên, sự cơ động của đội hình, nên “tự” thấy trội hơn họ về mặt thế trận mà thôi. Chúng ta bị hoặc “tự đốt” quá nhiều thể lực, dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn bàn, khác với những cơ hội ăn bàn bị bỏ qua bởi sự vụng về của U20 New Zealand. Tỷ số hoà phản ánh đúng với thế trận của 2 đội, không có gì phải tiếc nuối cả”.

Cũng Mạnh Dũng, đội tuyển U20 Việt Nam vào thời điểm hiện tại thực sự thiếu một nhạc trưởng đích thực, người điều phối nhịp độ của đội bóng, cả về lối chơi lẫn tinh thần. Sự trở lại của Trọng Đại có thể là lời giải chăng? “Trận tới, gặp U20 Pháp, với thể hình và thể lực bằng (hoặc nhỉnh hơn) U20 New Zealand, nhưng độ khéo và tinh quái trong kỹ - chiến thuật, từ cá nhân đến tập thể, có thể nói là hay hơn rất nhiều. Sự tự tin, đoàn kết và nhiệt huyết là điều cần thiết, nhưng cùng với đó phải là một chiến thuật – tiếp cận trận đấu hợp lý”, Nguyễn Mạnh Dũng nói thêm.

Bung sức chơi pressing như trận mở màn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vỡ trận, khi chỉ cần một mắt xích hỏng, ngay lập tức sẽ phải trả giá ngay. Tất cả đều đã được chứng kiến màn “huỷ diệt” 3-0 của U20 Pháp trước nhà á quân khu vực CONCACAF & Caribe ở ngày ra quân rồi. Trước đây, cựu thuyền trưởng các ĐTQG Việt Nam – Henrique Calisto, từng dùng bàn tay để nói về chiến thuật phòng ngự chặt – tổ chức tấn công nhanh.

Theo đó, việc phòng ngự cũng giống như thu lại quả đấm, kín kẽ không chỗ hở, còn khi tấn công thì bung thật nhanh, mạnh và chính xác.

U20 Việt Nam biết mình, biết ta

U20 Việt Nam biết mình, biết ta

U20 Pháp quá mạnh. Phía trước vẫn còn U20 Honduras “đủ” sức để U20 Việt Nam kiếm điểm. Vậy nên, buông hay đá với những “Tiểu gà trống Golous” bây giờ vẫn là câu hỏi khó tìm lời giải đáp.

Phần lớn đều không dám kỳ vọng các pha tổ chức tấn công nhanh (ít ỏi) có thể mang lại hiệu quả tối đa, bởi khâu dứt điểm thực sự là vấn đề với U20 Việt Nam, nhưng phòng ngự có tổ chức, có ý đồ, tránh thua bàn và hướng đến một kết quả có lợi là điều hoàn toàn có thể. U20 New Zealand đã có câu trả lời khi đánh giá thấp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Pháp chắc chắn không gà mờ, nhưng chúng ta phải tin chính mình, chiến thắng được chính mình, thành quả (nếu có) sẽ tự nhiên đến. Hãy tận hưởng trận đấu, bởi không ai xứng đáng hơn thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm