Tuyển Việt Nam và mục tiêu 3 điểm trước Trung Quốc

10/09/2021 17:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc thầy trò HLV Li Tie bị CĐV Trung Quốc gây áp lực nặng nề sau 2 trận thua trực tiếp mở ra cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu 3 điểm trước Trung Quốc là khả thi cho các học trò của HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam tạo áp lực cho HLV Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam tạo áp lực cho HLV Trung Quốc

Hơn 3600 bình luận từ CĐV Trung Quốc đã xuất hiện, đa phần là chỉ trích HLV Li Tie sau khi chiến lược gia này đăng dòng trạng thái trên Weibo cổ vũ tinh thần của các học trò. Nhiều CĐV tin rằng tương lai của HLV Li Tie có thể ảnh hưởng nếu thua đội tuyển Việt Nam ngày 7/10 tới.

Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc lộ ra sau 2 trận thua chính là cánh trái. Trong sơ đồ 4-5-1 mà HLV Li Tie áp dụng cho đội bóng của mình, dù đã nỗ lực phòng ngự nhưng 2 cầu thủ chạy cánh này của Trung Quốc không thể đáp ứng được yêu cầu.

3 bàn thua của đội tuyển Trung Quốc trước Australia và bàn thua duy nhất trước Nhật Bản đều xuất phát từ biên trái.

Các HLV Graham Arnol của Australia và sau đó là Moriyashu bên phía Nhật Bản đều nhắm vào điểm yếu đó để khai thác.

Đội tuyển Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Li Tie, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, dtvn
Hậu vệ trái Wang Shenchao là vị trí đội tuyển Việt Nam có thể khai thác. Ảnh: Getty

Truyền thông Trung Quốc cũng chán ngán với HLV Li Tie khi ông không thể bịt nổi vị trí đội tuyển suy yếu.

Từ trận đấu với Australia, HLV Li Tie sử dụng tiền vệ Wu Xinghan và hậu vệ Wang Shenchao chơi ở biên trái.

Sau màn trình diễn thảm hoạ đó, HLV Li Tie phải thay đổi Wu Xinghan bằng Yin Hongbo nhưng vẫn giữ Wang Shenchao khi gặp Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Li Tie, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, dtvn
Đội hình ra sân của tuyển Trung Quốc ở trận thua 0-3 Australia. Ảnh: soccerway

Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục bị khai thác vị trí của Wang Shenchao. Trước khi Osako ghi bàn duy nhất trận đấu gần cuối hiệp 1, các học trò của HLV Moriyshu gần như chỉ tấn công bên cánh trái của Trung Quốc.

Cuối cùng, thành quả đã đến với điểm nhấn là cú tăng tốc nhanh nhẹn của Ito để căng ngang cho Osako dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Đội tuyển Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Li Tie, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, dtvn
Đội hình ra sân của đội tuyển Trung Quốc phải thay đổi trước Nhật Bản nhưng vẫn chịu thất bại. Ảnh: soccerway

Hàng thủ 4 người của đội tuyển Trung Quốc thực sự rất mong manh khiến HLV Li Tie phải thay đổi liên tục. Ở trận thua Australia, HLV Li Tie sử dụng trung vệ nhập tịch gốc Anh là Guangta Jiang đá cặp với Yu Dabao.

Điều đáng nói với Yu Dabao là cầu thủ sinh năm 1988 vốn là một tiền đạo. HLV Li Tie nhận thấy Yu Dabao đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nên những giải gần đây đã dùng tiền đạo 33 tuổi chơi ở vị trí trung vệ.

Truyền thông Trung Quốc chỉ trích HLV Li Tie chọn đội hình chính khó hiểu. Yu Dabao chỉ chơi tốt ở các trận đấu trước đó khi đội tuyển gặp đối thủ yếu hơn. Cầu thủ 33 tuổi đã sai sót ngay khi gặp đối thủ mạnh.

HLV Li Tie sau đó phải vội vàng thay Yu Dabao bằng một… tiền đạo khác là Li Ang để đá ở vị trí trung vệ với Guangta Jiang trận gặp Nhật Bản. Cầu thủ 28 tuổi cũng lóng ngóng trong phòng ngự khi phối hợp không ăn ý với đồng đội, để rồi bị Osako vượt mặt ghi bàn.

Đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng những lỗ hổng của các học trò HLV Li Tie để khai thác. 

Văn Toàn có thể là ngòi nổ để HLV Park Hang Seo tận dụng trận tới. Nếu cầu thủ 26 tuổi phát huy tốc độ sở trường để đối diện với Wang Shenchao, Tiến Linh sẽ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm.

Cùng với sự trở lại của Công Phượng, có thể sự lắt léo và dám đột phá của tiền đạo HAGL sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu lấy trọn 3 điểm.

Thầy trò HLV Li Tie muốn đổi vận ở sân đấu mới nhưng UAE từ lâu đã là mảnh đất lành với đội tuyển Việt Nam trong năm nay khi thầy trò HLV Park Hang Seo có vé tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm