'Tuyển Việt Nam thiện chiến nhưng khó vô địch'

15/11/2016 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rất thẳng thắn, cựu trung vệ ĐTQG Châu Lê Phước Vĩnh cho rằng HLV Hữu Thắng đang sở hữu đội hình thiện chiến và tốt nhất từ trước đến nay, song khả năng vô địch sẽ rất khó khi khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực ngày càng thu hẹp.

Trước khi lên đường sang Myanmar, HLV Hữu Thắng đã loại 5 cái tên. Theo đó, Tuấn Mạnh, Huy Toàn, Huy Hùng, Minh Tùng và Đình Tùng không sát cánh cùng ĐTVN ở AFF Suzuki Cup lần này.

“Tôi hơi bất ngờ khi Phi Sơn, Quang Huy và Tiến Dũng ở lại. Quang Huy và Tiến Dũng còn quá trẻ, chưa khẳng định năng lực so với đàn anh Minh Tùng. Trong khi đó, Đình Tùng lại thi đấu tốt ở mùa giải vừa qua song vẫn phải ở nhà. Đáng lẽ ra, vị trí đó phải dành cho Phi Sơn. Còn việc Huy Hùng và Huy Toàn bị loại tôi không bất ngờ khi họ bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Tất nhiên, mỗi HLV đều có tính toán cho riêng mình và cần tôn trọng quyết định của HLV”, cựu trung vệ SHB Đà Nẵng chia sẻ về bản danh sách rút gọn của HLV Hữu Thắng. Trước khi có trận đấu khai màn với chủ nhà Myanmar, chiếc lược gia xứ Nghệ sẽ còn phải loại thêm 2 cái tên nữa.

Với đội hình hiện tại, tân binh của CLB Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. “Bản thân tôi đánh giá cao hàng tiền vệ. Thành bại, thậm chí ghi bàn hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào hàng tiền vệ với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Thành Lương. Đây là những mẫu cầu thủ giàu chất kỹ thuật và cũng có khả năng hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự. Hy vọng nhất là ở Xuân Trường, Tuấn Anh. Nếu bộ đôi này kết hợp với nhau thì sẽ tăng thêm chỉ số chiến thắng cho ĐTVN.


Đây là đội hình tối ưu, không quá trẻ mà cũng không quá lớn tuổi. Có một số cầu thủ chỉ mới đôi mươi song họ chỉ trẻ về tuổi đời chứ rất chững chạc, già dặn và kinh nghiệm, đặc biệt là những cầu thủ được đi “du học” ở Nhật Bản, Hàn Quốc trong năm qua. Điều tôi lo ngại nhất vẫn là hàng công về khả năng ghi bàn. Hàng hậu vệ cũng tạm xem tốt. Tựu chung, đây là đội hình tối ưu”, Phước Vĩnh chia sẻ.

Để chọn ra đội hình mạnh nhất, cốt yếu cho kỳ AFF Suzuki Cup 2016, Phước Vĩnh bầu chọn: “Với cách đá 4-1-4-1 thì Công Vinh sẽ lĩnh ấn tiên phong trên hàng công, Hoàng Thịnh đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, phía trên là cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn trấn giữ cánh phải còn Thành Lương ở cánh đối diện. Hàng hậu vệ là Ngọc Hải – Đình Luật, bên phải Đình Đồng, cánh trái là Văn Thanh. Trấn giữ khung thành vẫn là Nguyên Mạnh”.

Đối thủ của tuyển Việt Nam giảm áp lực sau trận thắng Papua New Guinea 2-1

Đối thủ của tuyển Việt Nam giảm áp lực sau trận thắng Papua New Guinea 2-1

Malaysia đánh bại Papua New Guinea 2-1 trong trận đấu diễn ra vào chiều nay (14/11) tại sân Shah Alam. Chiến thắng này khôi phục lại sự tự tin cho cả đội và kéo lại niềm tin đang xuống thấp của CĐV với “những chú hổ”.

Theo cựu trung vệ ĐTQG, mỗi thời kỳ có một nét khác nhau và không thể so sánh được song anh đánh giá đây là đội hình tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. “Thời điểm này, đội hình hiện tại là tốt nhất trong hơn một thập kỷ qua của bóng đá Việt Nam. Năm 2008 đội hình không thanh thoát và chức vô địch dựa nhiều hơn vào yếu tố may mắn. Năm nay có nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật, kiểm soát được bóng, thi đấu chững chạc và giúp đội nhà thi đấu tự tin, thanh thoát hơn”, Phước Vĩnh cho biết.

Tuy đánh giá rất cao đội hình mà HLV Hữu Thắng sở hữu song trung vệ 31 tuổi này lại dự báo sẽ rất khó khăn để ĐTVN lên ngôi sao 8 năm chờ đợi. “Nếu nói vô địch thì khó bởi lẽ những đối thủ ở Đông Nam Á đều rất khó lường trong khi Thái Lan là đối thủ lớn trong khu vực. Ngay cả Campuchia cũng có sự tiến bộ nhất định và không dễ để thắng họ”, Phước Vĩnh cho hay.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm