Tuyển Việt Nam tập trong mưa lạnh tại Iran

27/03/2016 15:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thời tiết thay đổi, trời đổ mưa và lạnh nhưng sáng 27/3, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn ra sân tập luyện sau một ngày đến Tehran (Iran).

Theo thông tin từ cán bộ truyền thông VFF đi theo đội tuyển Việt Nam ở chuyến thi đấu tại Iran lần này, buổi tập sáng 27/3 của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân tập của Học viện bóng đá Iran.

Mặt sân không thực sự tốt do ảnh hưởng của thời tiết nhưng đây chủ yếu là buổi tập nhẹ để các tuyển thủ lấy lại cảm giác bóng là chính sau hành trình di chuyển dài nên phần nào vẫn đạt hiệu quả như mong muốn.

Toàn đội đang hoàn toàn khỏe mạnh, duy chỉ có hậu vệ phải Đình Hoàng bị xước da ở gót chân phải tập  riêng vào buổi sáng nhưng chiều có thể tập luyện lại bình thường.

HLV Nguyễn Hữu Thắng (phải) và các tuyển thủ hào hứng tập luyện sáng 27/3.Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Do đã có sự chuẩn bị từ trước với thông tin của đoàn tiền trạm nên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được trang bị đủ áo ấm và găng tay, thích ứng được với điều kiện nhiệt độ xuống dưới khoảng 10 độ C tại Tehran.

Theo kế hoạch, chiều 27/3, các tuyển thủ nghỉ lại khách sạn để các bác sỹ vật lý trị liệu và xông hơi. Vào buổi tối, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có buổi giao lưu với các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran.

Dự kiến ngày mai 28/3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có hai buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Iraq vào tối 29/3. HLV Nguyễn Hữu Thắng và Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi sẽ đại diện BHL tham dự buổi họp kỹ thuật, họp báo trao đổi thông tin báo chí trước trận đấu.

Trận đấu giữa Iraq và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 29/3 (21h00 giờ Việt Nam) trên sân vận động PAS Ghavamin ở thủ đô Tehran (Iran).

Tehran là địa điểm tổ chức đồng thời 3 trận đấu tại lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á gồm: Iran – Oman (bảng D, sân Azadi), Afghanistan – Singapore (bảng E, sân Takhti) và Iraq – Việt Nam (bảng F, sân PAS Ghavamin).

Trong đó, hai cặp đấu Afghanistan – Singapore (bảng E, sân Takhti) và Iraq – Việt Nam (bảng F, sân PAS Ghavamin) được chuyển địa điểm tổ chức đến Tehran là do tình hình an ninh không đảm bảo ở Afghanistan và Iraq.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Coi thường Đài Loan sẽ là sai lầm'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Coi thường Đài Loan sẽ là sai lầm'

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ chi tiết về tình hình ĐT Việt Nam trước thềm cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) tại lượt trận 5 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.


Sáng 25/3, một sân vận động ở thị trấn Iskandariya, nằm cách thủ đô Baghda (Iraq) 48 km về phía nam đã bị khủng bố tấn công làm ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng.

Dù vụ tấn công nói trên không làm ảnh hưởng đến trận đấu giữa Iraq và đội tuyển Việt Nam nhưng AFC đã đồng ý với đề xuất của Liên đoàn bóng đá Iraq để các cầu thủ của đội tuyển Iraq đeo băng đen tưởng nhớ các nạn nân của vụ khủng bố.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Sheikh Salman bin Al Khalif chia sẻ: “Thay mặt Liên đoàn bóng đá châu Á và cả gia đình bóng đá châu Á, tôi xin bày tỏ lời chia buồn chân thành của chúng tôi đến các nạn nhân, những người bị thương và gia đình của họ, cũng như Liên đoàn bóng đá Iraq.

Bóng đá là một môn thể thao có một lịch sử lâu đời và giúp cho mọi người trở nên gắn bó hơn. Sử dụng bóng đá và sân vận động bóng đá như một sân khấu cho những hành vi tàn ác bạo lực là một hành động hèn nhát, hoàn toàn bất công và không thể chấp nhận được.

Gia đình bóng đá châu Á sẽ cầu nguyện cho các bạn những người dân vô tội của đất nước Iraq đã thiệt mạng, mong người dân Iraq sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này".

Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đều biết thông tin về vụ đánh bom ở Iraq nhưng tâm lý vẫn ổn định vì tình hình ở Iran an toàn hơn rất nhiều.

Lâm Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm