Tuyển Việt Nam tập hồi phục tại khách sạn, bầu Đức 'mất ngủ' vì VFF

25/03/2018 10:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam tập hồi phục tại khách sạn, bầu Đức “mất ngủ” vì VFF là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 25/3.

Tuyển Việt Nam tập hồi phục tại khách sạn

Sáng nay (25/3), sau chuyến bay dài để tới Jordan, tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ nhắm thư giãn gân cốt và tiếp tục nghỉ hồi phục ngay tại khách sạn. 16h00 chiều cùng ngày (21h00 giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào buổi tập đầu tiên tại Jordan.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào 17h00 giờ địa phương (22h00 giờ Việt Nam) ngày 27/3 tới.

Chú thích ảnh
Thủ thành Bùi Tiến Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam trải qua hành trình rất dài để tới Jordan

Tuyển Việt Nam đã trải qua cuộc hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian với một chặng dừng nối chuyến. Phải tới thời điểm 19h30 giờ địa phương ngày 24/3 (tức 0h30 giờ Việt Nam sáng 25/3), đội tuyển Việt Nam mới đặt chân tới sân bay Amman (Jordan).

Bầu Đức “mất ngủ” vì VFF

Chia sẻ trên saostar.vn, bầu Đức nói: “Tôi khẳng định sẽ không thể bỏ tiền cho một cá nhân thao túng được. Mấy bữa nay tôi mất ngủ vì đau xót cực kỳ”. Bầu Đức đã lên tiếng khẳng định không ghét bỏ bầu Tú mà chỉ muốn phản đối chuyện một người làm nhiều ghế của bóng đá Việt Nam. Trước đó, ông bầu của đội bóng phố Núi khẳng định, HAGL sẽ bỏ V-League nếu bầu Tú trúng cử chức PCT phụ trách tài chính của VFF.

Mới đây, tiểu ban nhân sự của VFF thông báo sẽ gia hạn thời gian đề cử và tự ứng cử Ban chấp hành VFF khóa VIII tới hết ngày 31/3. Trong thời gian này, 66 tổ chức, đơn vị thành viên của VFF có thể đề cử thêm người vào danh sách ứng viên Đại hội khóa VIII.

Chú thích ảnh
Bầu Đức từng tuyên bố có thể cho HAGL nghỉ chơi V-League 2018

Những người chưa có tên như Bầu Đức hay những ứng viên muốn tham gia vào đội ngũ lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 2018 - 2022 có thể được ứng cử hoặc tự ứng cử.

BTC V-League yêu cầu CLB Hải Phòng, FLC Thanh Hóa cải tạo mặt sân

Ban điều hành Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch Việt Nam V-League 2018 đã gửi văn bản đề nghị CLB FLC Thanh Hóa và Hải Phòng cần có các phương án, biện pháp bảo dưỡng, chăm sóc mặt sân thi đấu để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo của giải.

Sau 3 vòng đấu vừa qua, chất lượng mặt sân ở sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), Thanh Hóa không tốt, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu và hình ảnh của giải. Tại hai sân này, mặt cỏ xấu, cỏ úa và chết nhiều.

Ban Điều hành giải đề nghị CLB FLC Thanh Hóa và Hải Phòng tận dụng quãng thời gian nghỉ gần 10 ngày (vòng 4 của giải sẽ trở lại vào ngày 1/4) để chăm sóc, nâng cao chất lượng mặt sân, phục vụ tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo.

Tân binh tuyển Việt Nam tự tin nếu đá cặp với Xuân Trường

Tân binh tuyển Việt Nam tự tin nếu đá cặp với Xuân Trường

Tiền vệ SLNA Hồ Khắc Ngọc cho biết, điểm mạnh nhất của anh là khả năng cầm bóng và đột phá. Điều này sẽ phù hợp với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm mà HLV Park Hang Seo đang áp dụng cho tuyển Việt Nam.

HLV U19 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch

Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội U19 FC Seoul, HLV Vũ Hồng Việt của U19 Việt Nam tự tin sẽ bảo vệ thành công chức vô địch giải U19 Quốc tế. Trước đó, tối ngày 24/3, đội tuyển U19 Việt Nam bước vào trận đấu khó khăn tại giải vô địch U19 Quốc tế 2018, gặp đối thủ mạnh của Hàn Quốc U19 FC Seoul.

Chú thích ảnh
Tuyển U19 Việt Nam đánh bại U19 FC Seoul với tỷ số 2-1

Sau khi giành 2 chiến thắng liên tiếp, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Tôi cảm thấy rất hài lòng vì các học trò đã tuân thủ rất tốt chiến thuật tôi đã đưa ra trước các trận. Vì xác định U19 Seoul là đối thủ duy nhất cạnh tranh ngôi vương nên khi Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn chúng tôi đã rất vui mừng.

Mục tiêu của U19 Việt Nam là đánh bại cả U19 HAGL và U19 Mito Holyhock để bảo vệ thành công ngôi vô địch”. Tuyển U19 Việt Nam sẽ có trận đấu với U19 HAGL vào ngày 28/3.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm