'Tuyển Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng ASIAN Cup 2019'

06/05/2018 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn vượt qua vòng đấu bảng VCK ASIAN Cup 2019 khi thầy trò HLV Park Hang Seo chạm trán với 3 đối thủ tới từ khu vực Tây Á là Iran, Iraq và Yemen.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen. Với thành tích khá tốt của các cấp độ tuyển Việt Nam trước các đội bóng đến từ Tây Á, HLV Nguyễn Thành Vinh tin tưởng, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể vượt qua vòng đấu bảng: “Bóng đá Việt Nam không còn xa lạ gì với các đối thủ đến từ khu vực Tây Á. Có thể nói, chúng ta rất có duyên chiến thắng trước các đội bóng ở khu vực Tây Á. Đây có thể là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng, tuyển Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tốt trước Iran, Iraq và Yemen.

Iran rõ ràng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi nhất bảng. Bóng đá Iran đã có tiếng trong khu vực châu Á và trình độ của họ đang tiệm cận những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Iraq không phải đối thủ quá tầm so với bóng đá Việt Nam như Iran. Nếu tôi nhớ không nhầm, ở vòng loại ASIAN Cup 2019, tuyển Việt Nam đã cầm hòa được Iraq. Còn ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đánh bại U23 Iraq.

Còn đối thủ còn lại Yemen không có sự phát triển nào ấn tượng trong thời gian gần đây. Việc họ rơi vào nhóm hạt giống thứ 4 tại lễ bốc thăm VCK ASIAN Cup 2019 và xếp kém Việt Nam 22 bậc trên BXH FIFA đã phản ánh phần nào năng lực hiện tại của bóng đá Yemen. Tôi nghĩ nếu nghiên cứu kỹ và có đấu pháp hợp lý, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Yemen”.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng VCK ASIAN Cup 2019

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, với thể thức chọn ra 2 đội nhất nhì của 6 bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất lọt vào vòng 1/8, đây được xem là yếu tố thuận lợi để tuyển Việt Nam có những bước tính toán để có thể vượt qua vòng bảng: “Nếu có những đấu pháp và mục tiêu rõ ràng ở từng trận thì cơ hội vượt qua vòng bảng của tuyển Việt Nam là không nhỏ.

Tôi nghĩ điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang Seo không được chủ quan trước mọi đối thủ. Nếu phát huy được tinh thần tốt như tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 thì không có lý do gì chúng ta phải sợ các đối thủ Tây Á”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Tuyển Việt Nam tái đấu Iraq, đụng Iran và Yemen tại ASIAN Cup 2019

Tuyển Việt Nam tái đấu Iraq, đụng Iran và Yemen tại ASIAN Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng D VCK ASIAN Cup 2019 với các đối thủ đều đến từ Tây Á là Iran, Iraq và Yemen. Trong số này, Iran là đội bóng số 1 châu Á còn Iraq là đối thủ từng hòa 1-1 và thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 tại vòng loại World Cup 2018.

Tại ASIAN Games 2010, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng đã đánh bại Olympic Bahrain để góp mặt ở vòng loại trực tiếp.Sau đó 4 năm, tới lượt Olympic Việt Nam của HLV Toshiya Miura quật ngã cả Olympic Iran cũng như Olympic Kyrgyzstan để góp mặt ở vòng 16 đội. Và gần nhất là VCK U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam đánh bại 3 đội bóng Tây Á là Syria (vòng bảng), Iraq (tứ kết) và Qatar (bán kết).

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm