Tuyển Việt Nam quyết mang may mắn về cho CĐV

20/01/2022 13:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, anh và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam sẽ mang một cái Tết đặc biệt dành cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Lịch thi đấu bóng đá nữ châu Á 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá nữ châu Á 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá nữ châu Á 2022 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay. Lịch trực tiếp vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Hàn Quốc.

Theo lịch đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, sau chuyến làm khách tới sân của Australia vào ngày 27/1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về nước để chuẩn bị tiếp đón đội tuyển Trung Quốc. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 1/2 (tức ngày mồng 1 Tết Nguyễn đán).

Tân đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng hy vọng khán giả sẽ tới sân thật đông để cổ vũ tinh thần cho các đồng đội. Bên cạnh đó, anh hy vọng sẽ đem tới cái Tết đặc biệt cho người hâm mộ. Hùng Dũng nói: “Chúng tôi được biết sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20 nghìn khán giả tới xem trận đấu diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết. Tất cả cầu thủ đều rất hy vọng khán giả đến sân, tuân thủ các quy định phòng dịch để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu. Đó chính nguồn động lực để đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt.

Đương nhiên thi đấu trong thời điểm Tết thì tôi có cảm giác rất nhớ nhà. Bởi Tết là thời điểm sum vầy cùng gia đình. Tuy nhiên, đây là cái Tết đặc biệt và tôi hy vọng sẽ cùng đồng đội mang tới cái Tết thật đặc biệt cho toàn thể người dân Việt Nam”.

Trở lại đội tuyển sau thời gian dài điều trị hồi phục chấn thương và tín nhiệm trong bầu làm thủ quân, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ cảm xúc: “Thực ra trong đội tuyển bất cứ ai cũng nhận sự tín nhiệm cao của tất cả cầu thủ cũng như BHL. Bản thân tôi hay bất cứ ai có được trách nhiệm này cũng luôn cố gắng, thúc đẩy đồng đội cố gắng trong những trận tới. Tất nhiên là trước khi gọi lên, HLV Park cũng như BHL đã có những đánh giá, có trao đổi với các bộ phận y tế làm sao để tôi có phong độ, có thể trạng tốt nhất để tập luyện thi đấu. Bản thân tôi hoàn toàn tự tin, cố gắng chơi với phong độ tốt nhất để cống hiến cho đội tuyển”.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Việt Nam vs Úc, Úc vs Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, tuyển nữ Việt Nam, nữ Việt Nam vs Hàn Quốc
ĐTVN quyết mang “sắc xuân” về cho người hâm mộ. Ảnh: VFF

Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC khẳng định, với tư cách là đội trưởng, anh sẽ cố gắng giúp các cầu thủ mới có thể hoà nhập nhanh với toàn đội: “Việc đội tuyển lúc này có nhiều cầu thủ mới thì những người cũ và BHL đều sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn. Cầu thủ mới cần thời gian hòa nhập. Đó là trách nhiệm của ban cán sự, cũng như những cầu thủ có kinh nghiệm để làm sao để làm sao những gương mặt mới có thể nhanh chóng hòa nhập và tìm tiếng nói chung trong tất cả cáchoạt động của đội tuyển”.

Sau khoảng 1 tuần tập luyện, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu nội bộ diễn ra vào ngày hôm nay 20/1. Đây được xem cữ dượt quan trọng để HLV Park Hang Seo kiểm tra và đánh giá năng lực của các cầu thủ để tiến tới sàng lọc lực lượng cho trận đấu với Australia vào ngày 27/1.

Ở buổi tập ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo đã nhả khối lượng để đảm bảo các cầu thủ trở lại với trạng thái thể lực sung mãn nhằm chuẩn bị cho trận đấu nội bộ. Theo kế hoạch, sau trận đấu nội bộ, HLV Park Hang Seo sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Australia. Đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM để đáp chuyến bay tới xứ sở chuột túi vào tối ngày mai 21/1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đón tin vui

Tin vui đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi nhiều thành viên tại Tây Ban Nha nhận được thông báo kết quả xét nghiệm PCR.

14/17 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam còn kẹt lại Tây Ban Nha đã có kết quả âm tính với Covid-19 tối 18/1. 14 cầu thủ đó là Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Lê Thị Diễm My, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Trần Thị Duyên, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Thị Tươi.

14 tuyển thủ kể trên đã di chuyển sang Ấn Độ vào hôm qua (19/1) và dự kiến sẽ có mặt tại thành phố Pune (Ấn Độ) rạng sáng ngày 20/1. Hiện chỉ còn 3 cầu thủ vẫn đang dương tính với Covid-19 là Khổng Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự, Thái Thị Thảo tiếp tục ở lại Tây Ban Nha điều trị.

Sau 3 ngày nữa nếu có kết quả âm tính, những cầu thủ này tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mua vé máy bay di chuyển sang Ấn Độ hội quân sau.

Như vậy, nỗi lo đội tuyển nữ Việt Nam không đủ quân đấu với nữ Hàn Quốc (ngày 21/1) ở lượt trận đầu tiên VCK Asian Cup 2022 đã qua đi. Lúc này, BHL và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất hy vọng, những cô gái của chúng ta có thể vượt qua nghịch cảnh và tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Hàn Quốc.

 

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm