Tuyển Việt Nam hướng tới châu lục

22/12/2018 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã có năm 2018 rực rỡ ở mọi cấp độ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Nhưng thử thách lớn nhất chỉ đến đầu năm 2019, thời điểm sân chơi số 1 châu lục ASIAN Cup bắt đầu ở UAE khởi tranh. Tuy nhiên với người trong cuộc, sân chơi này chỉ là tiền đề cho những giấc mơ lớn hơn.

1. Việc Anh Đức và Văn Quyết không nằm trong kế hoạch đến UAE tháng 1/2019 là điều bất ngờ với không ít người khi đội tuyển Việt Nam sau 12 năm mới trở lại đấu trường lớn nhất châu Á. Đặc biệt ngay sau khi vô địch AFF Suzuki Cup sau đúng một thập kỷ ròng rã chờ đợi, đội bóng của HLV Park Hang Seo càng được đặt kỳ vọng cao.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi không đưa những con người đã cùng ông lên đỉnh cao khu vực đến UAE. Lý do của HLV Park Hang Seo cũng rất dễ hiểu khi với 7 cái tên mới được triệu tập, trong đó ngoài Minh Vương và Văn Đại, có đến 5 cầu thủ Tùng Quốc, Thanh Bình, Thanh Hậu, Thành Chung, Hoàng Đức nằm trong độ tuổi U22.

HLV Park Hang Seo muốn trẻ hóa đội tuyển ngay trận đánh lớn sắp tới để tạo cơ hội hết mực cho họ trưởng thành. Với người trẻ, không gì hữu ích hơn được vào sân thi đấu và đặc biệt đó là những trận cầu đỉnh cao mang tầm quốc tế. Thầy Park cũng đang gánh trên vai trọng trách hoàn thành giấc mơ Vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019 và giải đấu diễn ra hồi đầu năm là cơ hội để ông bắt đầu cho cuộc hành trình chinh phục sân chơi châu lục.

Liên quan đến mục tiêu mới này, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Thành công của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup đã giúp nhiều HLV nội có rất nhiều bài học đắt giá. Không chỉ là chiến thuật khi thi đấu, những điều quan trọng như khâu chuẩn bị, tinh thần, tâm lý, dinh dưỡng, thể lực, bác sĩ… cũng phải được thực hiện khoa học. HLV Park Hang Seo đã đưa Việt Nam vô địch AFF Cup bằng đội hình mà ông rất hiểu họ do có thời gian làm việc ở VCK U23 châu Á rồi ASIAD. Sự chuẩn bị công phu, nhìn xa trông rộng giúp ông có một giải vô địch Đông Nam Á như ý muốn”.

Sau AFF Suzuki Cup, bóng đá Việt Nam hướng tới đấu trường châu lục nhưng lần này ASIAN Cup không phải là sân chơi mà cách biệt trình độ được san lấp chỉ trong sớm chiều. Đây là nơi quy tụ những đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, những cầu thủ hàng đầu đang chơi ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới và nếu không mở rộng số đội tuyển tham dự từ 12 lên 24, bóng đá Việt Nam có thể sẽ mất lâu hơn 12 năm để đến dự. Cũng nhắc lại, năm 2007, với tư cách đồng chủ nhà, Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở giải đấu này và lọt đến tứ kết nhờ lứa cầu thủ mà 1 năm sau lần đầu vô địch AFF Cup.

2. ASIAN Cup là một mục tiêu mà bóng đá Việt Nam phải hướng tới, nhưng 2019 có lẽ chưa phải là thời điểm. Trong một bảng đấu khó khăn với những đội tuyển hàng đầu như Iran, Iraq và Việt Nam chỉ được đánh giá ngang ngửa với Yemen, không nhiều người dám mơ kỳ tích. Một đội tuyển đã gây tiếng vang trong cả năm 2018 chắc chắn sẽ khiến châu lục đề phòng thay vì chủ quan như trước. Việc các đối thủ giành sự tôn trọng cho đội của HLV Park Hang Seo sẽ là một bất lợi khi Việt Nam sẽ đánh mất đi sự bất ngờ. Đẳng cấp cao nhất của nền bóng đá không được hình thành trong ngày một ngày hai. Chưa kể chất lượng đội hình của đội tuyển lần này đã bị giảm thiểu.

HLV Lê Thụy Hải: 'Mơ World Cup làm gì khi ta không có đội tuyển quốc gia đúng nghĩa'

HLV Lê Thụy Hải: 'Mơ World Cup làm gì khi ta không có đội tuyển quốc gia đúng nghĩa'

Việc HLV Park Hang Seo không triệu tập những cựu binh như Văn Quyết, Anh Đức mà tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được giới chuyên môn lý giải là để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á hay SEA Games trong khi ASIAN Cup không được đặt lên hàng đầu.

HLV Park Hang Seo đã toan tính dài hơi cho đội bóng của ông và cũng không hề gì khi Việt Nam bỏ qua sân chơi ASIAN Cup trong năm 2019 để hướng về SEA Games thực tế hơn. Khi nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát quốc tế, họ sẽ càng tự tin hơn vào khả năng của mình. Ngoài SEA Games, những cái tên U22 trong thành phần đội tuyển hiện tại còn là nòng cốt dự sân chơi U23 châu Á, giải đấu mà nếu tái lập kỳ tích như năm nay, bóng đá nước nhà sẽ xác lập cột mốc khác: Olympic Tokyo 2020. “Biết mình biết ta”, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội tiến xa.

Sau thành công vang dội vào năm 2018, tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Khánh Hải tuyên bố về mục tiêu mới, đó là - Phấn đấu đưa bóng đá Việt Nam vào Top 10 châu Á năm 2030.

Đó cũng là lý do mà vị thuyền trưởng lão luyện Park Hang Seo quyết định trẻ hóa đội hình đội tuyển quốc gia được tập trung chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019. Cụ thể, những cựu binh kỳ cựu như đội trưởng Văn Quyết và đặc biệt là lão tướng Anh Đức, người hùng ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 đã được cho nghỉ, thay vào đó, cùng với "bộ khung Vàng 2018", ông Park bất ngờ trao cơ hội cho 7 cái tên đều rất trẻ là Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ).

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm