Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các giải đấu quốc tế, đội tuyển Việt Nam được trải nghiệm bay trên chuyên cơ Boeing 787-9 Dreamliner mang tên “Sam Son Beach” của nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways.

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các giải đấu quốc tế, đội tuyển Việt Nam được trải nghiệm bay trên chuyên cơ Boeing 787-9 Dreamliner mang tên “Sam Son Beach” của nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways.

Chuyến bay mang số hiệu QH 9306 chính thức cất cánh lúc 16h10 (giờ địa phương) từ sân bay Nội Bài, đưa 61 hành khách bao gồm 29 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cùng các thành viên ban huấn luyện, các phóng viên, nhà báo đi theo tác nghiệp tới Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Đây là máy bay thân rộng hiện đại và quy mô nhất của Bamboo Airways với cấu hình 294 ghế, bao gồm 26 ghế hạng thương gia, 21 ghế hạng phổ thông đặc biệt và 247 ghế hạng phổ thông. Trong ảnh là cầu thủ Hồng Duy của đội tuyển Việt Nam đang được tiếp viên phục vụ bữa ăn tại khoang thương gia

 

Đây là bữa ăn được phục vụ riêng cho đội tuyển Việt Nam trước khi tham dự chiến dịch vòng loại World Cup

 

25/26 ghế trên khoang thương gia được HLV Park Hang Seo bố trí cho các cầu thủ trụ cột trong danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải...

 

...hay Duy Mạnh

 

Không chỉ phục vụ bữa ăn đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam, nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways còn có những món quà xinh xắn đáng yêu tặng riêng từng cầu thủ kèm theo những lời chúc vô cùng dễ thương

 

Món quà dễ thương của Bamboo Airways khiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rất bất ngờ và thích thú

 

Đúng 19h40 (giờ địa phương, tức 22h40 giờ Hà Nội), chuyến bay của Bamboo Airways đã hạ cánh lúc  tại sân bay quốc tế Dubai. Hành trình bay thẳng kéo dài 6,5 tiếng, rút ngắn đáng kể so với những hành trình bay nối chuyến có từ 1 điểm dừng trở lên, có thể kéo dài từ 12 đến hơn 30 tiếng.

 

Thời lượng bay ngắn cũng tạo điều kiện cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và ban huấn luyện tiết kiệm thời gian, cũng như đảm bảo sức khoẻ trước khi bước vào các trận đấu quan trọng.

 

Trước khi xuống máy bay, toàn đội đã được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ từ đầu đến chân để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Sau khi làm thủ tục xét nghiệm nhanh PCR tại sân bay Dubai, toàn đội đã lên xe về khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai. Đội tuyển Việt Nam sẽ trú quân tại đây từ ngày 26/5 đến ngày 3/6

Hoàng Linh