Tuyển Việt Nam: Gương mặt mới nào cho Hữu Thắng?

08/05/2016 10:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài Văn Quyết chắc chắn trở lại sau án kỷ luật từ VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ sẽ bổ sung một vài nhân tố mới cho đợt tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam, kết quả của quá trình xuôi ngược Nam, Bắc theo dõi V-League để tuyển quân.

Mong muốn của HLV Nguyễn Hữu Thắng là như vậy và hẳn nhiên, ông đã có trong đầu những cái tên khả dĩ nhất, coi đó như là thử nghiệm mới về nhân sự nhưng trong bối cảnh V-League tiếp tục ghi nhận sự thắng thế của các ngoại binh, không dễ để đưa ra quyết định.

Xuân Hùng, Hùng Dũng sẽ được trao cơ hội?

Hải  Phòng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2016 với chuỗi 8 trận bất bại nhờ tinh thần thi đấu rực lửa, lối chơi biết mình, biết người, bộ đôi ngoại binh Fagan – Stevens xuất sắc, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả…Vậy đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi gì từ sự thăng hoa đó của đội bóng đất Cảng?


Tiền vệ Lê Xuân Hùng (trái), một phát hiện mới của Hải Phòng tại V-League 2016.Ảnh: Hà Lê

Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Mai Đức Chung, thành viên Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi theo dõi trận đấu giữa Hải Phòng và B.Bình Dương tại vòng 8 V-League đã không ngần ngại nói rằng nếu là HLV trưởng, ông muốn gọi tất cả những cầu thủ đá chính của Hải Phòng vào đội tuyển Việt Nam vì họ đang đạt phong độ thi đấu ấn tượng, tinh thần thi đấu với quyết tâm rất cao.

Tất nhiên, điều đó sẽ không thể xảy ra trong thực tế và ông Mai Đức Chung hiện cũng không phải là HLV trưởng của đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Nhưng với những gì đã thể hiện ở giai đoạn đầu của V-League 2016, Hải Phòng xứng đáng được đóng góp nhiều hơn 1 tuyển thủ cho đội tuyển trong lần tập trung từ ngày 23/5 tới. Ngoài Văn Thắng đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập lần 1 trong năm 2016, Khánh Lâm hay đặc biệt là Xuân Hùng được kỳ vọng sẽ được HLV Hữu Thắng trao cơ hội.

Nếu như Khánh Lâm không còn trẻ và đã từng được HLV Toshiya Miura gọi lên đội tuyển Việt Nam thì trường hợp của tiền vệ Xuân Hùng lại khá đặc biệt. Từ chỗ phải phiêu bạt nhiều nơi Thanh Hóa, Hà Tĩnh, An Giang, Khon Kaen United (Thái Lan), Champasak United (Lào) nhưng chỉ đến khi cập bến đất Cảng ở mùa giải 2016 thì Xuân Hùng mới thực sự được biết đến.

Được HLV Trương Việt Hoàng tin tưởng theo tiêu chí dùng cầu thủ không phải sao, số nhưng luôn thể hiện hết mình, Xuân Hùng đã tỏa sáng, ghi được 3 bàn thắng sau 8 vòng đấu, đóng góp đáng kể vào lối chơi chung của “hiện tượng” Hải Phòng và nằm trong số những cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tính cho đến thời điểm này của mùa giải cùng Anh Đức (B.Bình Dương), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) hay Văn Thắng (Hải Phòng).

Cùng với Xuân Hùng (sinh năm 1991), Hùng Dũng, tiền vệ trung tâm của CLB Hà Nội T&T cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trong sự hồi sinh của đội bóng Thủ đô. Trong bối cảnh Duy Mạnh bị chấn thương, Hùng Dũng, cầu thủ được ông Miura triệu tập vào đội U23 Việt Nam dự ASIAD 17 và vòng loại U23 châu Á 2016 đã ghi điểm. Tương tự như vậy là trường hợp của Quang Tình ở XSKT Cần Thơ dù xét về tiêu chí trẻ hóa đội tuyển thì cựu cầu thủ của SLNA này không phải là sự lựa chọn phù hợp.

Gia cố hàng tấn công

Công Vinh vẫn chưa có được bàn thắng nào cho B.Bình Dương tại V-League 2016 nhưng anh vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung phong ở đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh kinh nghiệm thi đấu là yếu tố vô cùng quan trọng, việc Công Vinh được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng cũng là bởi không có sự lựa chọn phù hợp hơn.

Anh Đức vẫn đang là tiền đạo nội tốt nhất V-League hiện nay nhưng đã nói lời từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia. Văn Quyết dù sẽ trở lại nhưng việc nhận án treo giò 5 trận tại V-League, chỉ trở lại thi đấu cho Hà Nội T&T ở vòng đấu thứ 10 khiến phong độ thi đấu khó duy trì ở mức cao nhất, hơn nữa, Văn Quyết cũng giống như Đình Tùng, Hoàng Thiên bất lợi về thể hình và lối chơi có thiên hướng dạt ra biên nhiều hơn, thay vì làm tường, rồi đập nhả cho đồng đội.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở buổi họp báo trước trận đấu Iraq – Việt Nam được tổ chức chiều 28/3. Mặc dù đánh giá cao sức mạnh của Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng gây bất ngờ.


Trong bối cảnh ngoại binh liên tiếp lập công ở hầu khắp các CLB tại V-League còn những tiền đạo nội không có cơ hội đá chính, nếu có cũng buộc phải chấp nhận đá dạt biên thay vì chiếm lĩnh vai trò trung phong cắm thì việc gia cố hàng tấn công, tìm kiếm trung phong cho đội tuyển Việt Nam là bài toán không dễ giải với HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Bản thân ông Thắng sau nhiều ngày lăn lộn trong Nam, ngoài Bắc cũng phải thừa nhận một thực tế là không có tiền đạo nội nào thực sự nổi bật. Những tiền đạo hiện có của đội tuyển Việt Nam hiện nay đều không được thi đấu và cọ xát thường xuyên ở vị trí sở trường. Một tiền đạo không được tạo điều kiện thi đấu hoặc không đá ở vị trí sở trường thì khó mà đòi hỏi nhiều ở họ khi khoác áo đội tuyển quốc gia, đó là thực tế mà chính HLV Nguyễn Hữu Thắng hiểu rất rõ.

Theo kế hoạch đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng họp bàn và thống nhất với Hội đồng HLV quốc gia và VFF, đợt tập trung thứ hai trong năm 2016 của đội tuyển Việt Nam sẽ kéo dài từ 23/5 đến 7/6 tới. Trong thời gian này, ngoài trận giao hữu với Syria vào ngày 31/5, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng còn sang Myanmar tham dự giải tứ hùng quốc tế với Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Singapore.

Đây chính là bước khởi động của đội tuyển Việt Nam cho mục tiêu lớn nhất trong năm là AFF Suzuki Cup 2016 với đợt tập trung trọng điểm từ ngày 24/9 đến 18/12, trong đó có 10 ngày đi tập huấn ở nước ngoài, dự kiến thi đấu giao hữu quốc tế 5 đến 8 trận trước khi tham dự vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2016.

Hiện VFF đang xúc tiến liên hệ với nhiều LĐBĐ quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á để lên lịch thi đấu giao hữu cho đội tuyển Việt Nam, tạo điều kiện cho thầy trò HLV Hữu Thắng có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Suzuki Cup 2016.

Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vắng mặt?

Ở đợt tập trung từ 23/5 đến 7/6, do đội tuyển Việt Nam chỉ gặp Syria và đá một giải giao hữu tại Myanmar nên Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ không được các CLB chủ quản là Mito Hollyhock, Yokohama FC hay Incheon United trả về tập trung và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chính HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng thấy lo lắng cho bộ ba tài năng trẻ trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG vì thời gian qua chưa được thi đấu một trận nào cho các đội bóng mới.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm