Tuyển Việt Nam: Đừng khen cho nó chết!

25/03/2016 16:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Làng bóng đá nội như thể đang lên cơn sốt sau chiến thắng ấn tượng 4 - 1 của đội tuyển Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc), lượt trận áp chót bảng F, Vòng loại World Cup 2018.

Chiến công được tô hồng, phần vì đây là trận ra mắt chính thức của HLV Nguyễn Hữu Thắng, người nhận được rất nhiều kỳ vọng và thêm nữa, đây là trận đấu của những người trẻ làm nên nét tươi mới trong cơ chế vận hành của đội bóng, ít nhất so với thời HLV Miura.

Thành Lương, Công Vinh, Xuân Trường, Văn Toàn và thậm chí cả Quế Hải...,những cầu thủ chơi nổi bật nhất ở Mỹ Đình. Sau đường mở bóng vượt tuyến phát động tấn công thành bàn (Văn Toàn nâng tỷ số lên 2 - 1), người ta đã thấy Quế Hải hạnh phúc đến đâu khi chạy lại khu kỹ thuật, ôm lấy HLV Hữu Thắng, người đã mở lại cho anh cơ hội khoác áo ĐTQG sớm hơn dự định.

Nhưng tuyệt nhiên, gần như không một ai nhắc tới vai trò của Hoàng Thịnh, chiến binh thầm lặng ở cuộc chiến này. Chơi ở đáy chữ V trong sơ đồ 5 tiền vệ, Hoàng Thịnh là mắt xích quan trọng bậc nhất, đánh chặn, thu hồi và cung cấp bóng lên tuyến trên một tỷ lệ đều đặn. Nếu ví hàng tiền vệ và tiền đạo của đội tuyển Việt Nam như một ban nhạc, với Công Vinh lĩnh xướng thì Hoàng Thịnh đích thị là một tay trống cự phách.


HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn các cầu thủ Việt Nam không ngủ quên trên chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc).Ảnh: V.S.I

Hoàng Thịnh vốn dĩ đã được định hướng phát triển để trở thành một tiền vệ phòng ngự có hạng. Tuy nhiên ở một vài thời điểm, khi các ĐTQG được dẫn dắt bởi HLV Miura, với vị trí của Hoàng Thịnh là gần như bất khả xâm phạm, anh lại đá lấn sân, làm thay thiên chức của một nhà tổ chức bóng. Càng cố càng rối, vì điều này là quá tầm với khả năng của tiền vệ người Nghệ An. Và HLV Hữu Thắng, thầy của Thịnh ở SLNA trước đây, đã trả Thịnh về đúng nơi anh thuộc về.

Thường người ta chỉ thấy bề nổi, nguy hiểm hơn là sự hoan hỉ thái quá sau chiến thắng trước một đối thủ yếu. Hoàng Thịnh đã cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, anh xứng đáng được nhận những lời động viên, chia sẻ, không phải sự tung hô, kiểu khen cho nó chết.

Ngoài những điểm ưu cần sự thừa nhận của đội tuyển Việt Nam ở trận này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không phải không mắc những lỗi cơ bản. Nói như HLV Hoàng Anh Tuấn, nó là những điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Đấy là sự chểnh mảng khi nhập cuộc, để bị dẫn bàn mới nỗ lực và khi tạo được lợi thế, lại tổ chức trận đấu không tốt, mất tập trung và thậm chí là chểnh mảng.

Những phút đầu trận và nguyên cả hiệp 2, khi đội tuyển Việt Nam đã dẫn 3 - 1 (trước khi khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ 4), là minh chứng rõ nhất cho luận cứ này. Đài Loan (Trung Quốc) khá vừa miếng, nhưng họ vẫn có thể làm khó chúng ta và thậm chí còn có bàn dẫn trước. Nếu là các đối thủ mạnh như Iraq tới đây, đội tuyển Việt Nam gần như không có cơ hội gỡ gạc, nếu tiếp tục mắc sai lầm, bị cuốn vào bát quái trận đồ.

Đội tuyển Việt Nam: Đánh bại Iraq, mở cơ hội đi tiếp

Đội tuyển Việt Nam: Đánh bại Iraq, mở cơ hội đi tiếp

Nếu đánh bại Iraq trên sân trung lập PAS Ghavamin tại Tehran (Iran), đội tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi nhì bảng F và trên lý thuyết vẫn còn cơ hội lọt tới vòng loại thứ 3. Thế nhưng, đó chỉ là tính toán trên lý thuyết mà thôi.


"Trong hiệp 2, nếu muốn ghi thêm các bàn thắng, chúng ta có thể đẩy nhanh nhịp độ chơi bóng và tốc độ trong những pha tổ chức tấn công hoặc phản công, nhưng các cầu thủ đã không làm thế. Ngay cả khi cần đảm bảo lợi dẫn, với 3 điểm là mục đích cuối cùng, thì cách tổ chức trận đấu như thế là không an toàn.

Chúng ta vẫn giao quá nhiều bóng cho đối phương, sau các đường chuyền hỏng, để họ mặc sức vây hãm, gây áp lực lên cầu môn", HLV trưởng đội tuyển U19 QG, Hoàng Anh Tuấn, chia sẻ.

Rất, rất nhiều các đường chuyền hỏng, các đường tổ chức lên bóng thiếu ý tưởng và cả các pha bỏ lỡ bàn thắng..., trong hiệp 2, không những khiến cho ngày vui thiếu trọn vẹn, mà còn gây những nỗi lo không hề mơ hồ cho chuyến đi đến Tehran (Iran) lần này.

Trước một đối thủ như Iraq, mọi sự chểnh mảng đều sẽ bị trả giá, nên cũng cần tiết chế lại những thăng hoa ngôn từ.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm