Tuyển Việt Nam còn Park Hang Seo, Thái Lan sẽ không là 'Voi chiến'

18/07/2019 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sự tự tin mà truyền thông Thái Lan dành cho đội bóng của tân HLV Akira Nishino hứa hẹn sẽ chỉ là “lạc quan tếu” khi lúc này, bầy “Voi chiến” đang loay hoay tìm đường ra cho nền bóng đá.

\

Bốc thăm Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia

Bốc thăm Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Ngày 19/7, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ tổ chức lễ thông báo hợp đồng với Nishino ở Nhật Bản, trước khi nhà cầm quân 64 tuổi đến Thái Lan chính thức ra mắt CĐV xứ Chùa Vàng.

Việc FAT đàm phán thành công hợp đồng với HLV tầm cỡ World Cup khiến CĐV Thái Lan thở phào nhẹ nhõm. Bởi trước đó, chính HLV  Nishino đã chỉ trích FAT thông tin sai sự thật về việc ký kết hợp đồng giữa đôi bên.

FAT thở phào khi nhận được cái gật đầu của HLV Nishino. Ảnh: FAT
FAT thở phào khi nhận được cái gật đầu của HLV Nishino. Ảnh: FAT

HLV Nishino chắc chắn thừa đẳng cấp khi đã được người Nhật tin dùng ở World Cup 2018 và làm nên lịch sử bằng trận thắng Colombia 2-1. Đó là thắng lợi đầu tiên của một đội tuyển đến từ châu Á trước đối thủ thuộc Nam Mỹ ở World Cup.

Chưa kể sau đó, ông Nishino lại gây tiếng vang khi suýt khiến đội hạng Ba Bỉ phải về nước ở vòng 1/8 khi đã dẫn trước 2-0 (thua ngược 2-3). Ông Nishino chỉ có ít thời gian làm việc với đội tuyển nước nhà khi HLV tiền nhiệm bị Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sa thải sát giờ World Cup 2018 khởi tranh.

Sự thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc mới giúp cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản được FAT chèo kéo quyết liệt. Hoàn cảnh hiện tại của bóng đá Thái Lan cũng rất khó khăn khi chính CĐV nước này hoài nghi về năng lực của người làm chuyên môn.

Sự có mặt của HLV từng đoạt hàng loạt danh hiệu J-League, Cup Nhà Vua, Cup Liên đoàn, Siêu Cup Nhật Bản và AFC Champions League chắc chắn sẽ khiến FAT an tâm cho chiến dịch vòng loại World Cup.

Tuy nhiên Quang Hải và đồng đội lúc này rất tự tin sau 3 trận liên tiếp quật ngã đối thủ này. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên Quang Hải và đồng đội lúc này rất tự tin sau 3 trận liên tiếp quật ngã đối thủ này. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, nên nhớ đây cũng chỉ là lần đầu HLV Nishino trải nghiệm cảm giác cầm quân ở môi trường ngoại quốc. Ông thầy có độ tuổi tương đương với HLV Park Hang Seo thừa đẳng cấp nhưng đó là chuyện ở nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản.

HLV Nishino thừa hiểu cá tính những người đồng hương và các cầu thủ được thử sức ở môi trường châu Âu trở về đầu quân cho Nhật Bản khác hẳn Thai-League. Tại Thái Lan, ông Nishino sẽ chỉ có những trụ cột đang chơi bóng ở quê hương ông như Channathip, Bunmathan. Ông chỉ có khoảng thời gian chưa đầy hai tháng để xây dựng chiến lược, nghiên cứu đối thủ, tuyển chọn cầu thủ thích hợp cho triết lý bóng đá mình mong muốn.

Trong hoàn cảnh năng lực nền bóng đá đang bị đặt câu hỏi lớn, đặt biệt khi so kè với Việt Nam, HLV Nishino sẽ phải sớm tìm ra lời giải. So với HLV Park Hang Seo đã định hình lối chơi cho bóng đá Việt Nam, ông Nishino phải vừa đi vừa dò đường.

Ông thầy người Nhật Bản có khuynh hướng tiến về phía trước như những gì ĐTQG nước này thể hiện ở World Cup 2018. Đội tuyển Việt Nam với khuynh hướng không thua bàn trước đang rất thành công cùng HLV Park Hang Seo. Lực lượng con người hiện tại của người Thái không có gì nổi trội hơn Việt Nam.

Tài năng của HLV Park Hang Seo là điều khiến khu vực ASEAN phải nể phục. Ảnh: Hoàng Linh
Tài năng của HLV Park Hang Seo là điều khiến khu vực ASEAN phải nể phục. Ảnh: Hoàng Linh

Đó là chưa kể quá khứ cũng là điều HLV Nishino phải ái ngại khi HLV Park Hang Seo “đá đâu thắng đó” trước các đội tuyển của Thái Lan. Từ khi bắt đầu thử nghiệm ở giải giao hữu M150 Cup chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 thành công rực rỡ, U23 Việt Nam của ông Park đã khiến U23 Thái Lan “ngẩn ngơ” với thất bại 1-2 tại Buriram. Tháng 3 năm nay, thêm một lần U23 Thái Lan thua trắng bụng U23 Việt Nam 0-4 ở Mỹ Đình. Và gần nhất tại King’s Cup diễn ra ở Buriram, CĐV Thái Lan vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với đội nhà khi thua 0-1 đội bóng của HLV Park Hang Seo phút 90+1.

Xét về truyền thống, người Thái vẫn nhỉnh hơn bóng đá Việt Nam trong những lần đối đầu. Tuy nhiên, thời vận hiện tại là thử thách lớn cho tân HLV Nishino. Chính Thái Lan mới là những người đang chịu áp lực do luôn vỗ ngực tự hào họ là “Vua của ASEAN”, trong khi lúc này, cái bóng của HLV Park Hang Seo đang bao trùm Đông Nam Á.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm