Tuyển Việt Nam có thêm nhà tài trợ, HLV Park Hang Seo tất bật tuyển quân

25/05/2020 15:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo chỉ kịp có mặt ít phút tại lễ công bố nhà tài trợ chính của đội tuyển Việt Nam sáng 25/5 tại Hà Nội trước khi di chuyển ra sân bay để vào Nha Trang kịp dự khán trận đấu giữa Khánh Hoà và Viettel tại vòng loại Cup quốc gia Bamboo Airways chiều cùng ngày.

Trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá cúp Quốc gia 2020. Bóng đá TV

Trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá cúp Quốc gia 2020. Bóng đá TV

Trực tiếp bóng đá hôm nay. Bóng đá TV. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp vòng loại cúp Quốc gia 2020. Đồng Tháp đấu với Hải Phòng. Soi kèo Đồng Tháp vs Hải Phòng. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Sau khi có mặt tại sân Thiên Trường, theo dõi chiến thắng 2-0 của Nam Định trước HAGL, đây là trận thứ hai HLV Park Hang Seo trực tiếp dự khán một trận đấu tại Cup quốc gia với mục đích đánh giá, thẩm định phong độ của các cầu thủ trước khi lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới.

Ở trận đấu Nam Định gặp HAGL, ngoài Xuân Quyết bên phía DNH Nam Định, một số cầu thủ khác hiện đang là tuyển thủ hoặc nằm trong tầm ngắm được tập trung đội tuyển Việt Nam như Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương…không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình sau thời gian hơn 2 tháng nghỉ thi đấu vì dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Lễ công bố nhà tài trợ mới của các đội tuyển Việt Nam sáng 25/5.Ảnh: VFF

Còn ở trận đấu giữa Khánh Hoà và Viettel, những cầu thủ như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Văn Hào… cũng thuộc diện HLV Park Hang Seo và Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần thẩm định khả năng chuyên môn sau một thời gian dài chỉ nghỉ và tập chay chứ không thi đấu.

Ngoài những trận đấu tại vòng loại và vòng 1/8 Cup quốc gia, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự còn dự khán những trận đấu tại V League khi giải đấu số 1 Việt Nam trở lại vào ngày 5/6 để sàng lọc lực lượng, tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam ở các đợt tập trung cuối năm tham dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ.

Sáng 25/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố nhà tài trợ chính của đội tuyển Việt Nam đó là Công ty TNHH MTV TNI (TNI Cororation) -King Coffe với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm (6/2020 đến 5/2023).

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Chìa khoá tạo nên thành công của bóng đá chính là tinh thần đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm, giữ vững niềm tin và khát vọng. Các thành tích xuất sắc mà đội tuyển đạt được trong những năm qua không chỉ ghi nhận nỗ lực cống hiến hết mình của BHL và các cầu thủ, ghi nhận nỗ lực của LĐBĐVN, các CLB khi đã cùng nhau phối hợp và tạo những điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển trong quá trình tập huấn và thi đấu, mà còn có phần đóng góp rất quan trọng đến từ sự đồng hành của các nhà tài trợ, cũng như sự cổ vũ, khích lệ của người hâm mộ.

Đó là những giá trị mà LĐBĐVN luôn ghi nhận và trân trọng. Bóng đá Việt Nam cũng có khát vọng như vậy. Người hâm mộ Việt Nam xứng đáng được cổ vũ đội tuyển thi đấu tại các đấu trường đỉnh cao thế giới".

Trong năm 2020, đội tuyển Việt Nam có hai mục tiêu quan trọng là giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm