Tuyển Thái Lan mất 15 tỷ khi sa thải HLV Akira Nishino

28/06/2021 14:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Akira Nishino sẽ bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải khi đã quá chán thành tích của các đội tuyển Thái Lan thời gian qua. Hiện FAT đang tính toán phương án đền bù hợp đồng cho ông thầy người Nhật Bản.

 

Thái Lan chán HLV Akira Nishino?

Thái Lan chán HLV Akira Nishino?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang vừa tiết lộ đã bổ nhiệm HLV cho đội tuyển quốc gia Thái Lan trong thời gian ông Akira Nishino trở lại Nhật Bản vì chuyện cá nhân. FAT thậm chí không hỏi ý kiến của HLV Akira Nishino.

 

HLV Akira Nishino khiến FAT không khỏi bất bình trong những ngày qua khi ông thông báo trở lại Nhật Bản thay vì về Thái Lan sau vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á ở UAE. Thái Lan chỉ có 1 điểm sau 3 trận và thành tích kém cỏi khiến HLV Akira Nishino bị chỉ trích nặng nề.

Ông thầy người Nhật Bản chấp nhận nhận lỗi toàn bộ về mình và quay về Nhật Bản để lo hoàn thành di chúc của người mẹ đã mất. HLV Akira Nishino cho FAT biết sẽ quay lại Thái Lan trong tháng 7.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, AFF Cup 2021, bóng đá Thái Lan, Thái Lan, vòng loại World Cup 2022
 FAT đã hết kiên nhẫn với HLV Akira Nishino. Ảnh: CS

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đã khẳng định với giới truyền thông Thái Lan xấu hổ với thành tích của thầy trò HLV Akira Nishino vừa qua.

Thái Lan từ vị thế là “Vua” khu vực Đông Nam Á đã rơi tự do khi bị Việt Nam lẫn Malaysia vượt qua. Với đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất.

Chiến lược gia đưa Nhật Bản dự World Cup 2018 khiến FAT vỡ mộng khi không thể nâng tầm nền bóng đá Thái Lan như kỳ vọng, dù họ đã trải thảm đỏ đưa HLV Nishino về với mức lương số 1 khu vực.

HLV Akira Nishino đang nhận mức lương hơn 2,1 tỷ đồng/tháng, gần gấp đôi HLV Park Hang Seo nhưng kết quả thu được hoàn toàn trái ngược.

Thành tích của HLV Akira Nishino là thất bại trong mục tiêu vô địch SEA Games 30, bị loại khỏi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và chỉ có chút an ủi khi ông dẫn U23 Thái Lan vào tứ kết U23 châu Á 2020 ở sân nhà.

Giọt nước tràn ly trong mối quan hệ của HLV Akira Nishino với FAT là việc ông quay về Nhật Bản nhưng không thông báo để lại công việc cho Ban huấn luyện, những trợ lý của mình. 

Thái Lan có 4 CLB đang dự AFC Champions League 2021 đang diễn ra trên sân nhà nên rất cần HLV Akira Nishino theo dõi phong độ của các cầu thủ.

Nguồn tin của FAT tiết lộ họ thậm chí không biết HLV Akira Nishino đang ở đâu và không thể liên lạc được với ông.

Siam Sports khẳng định FAT đã sẵn sàng đền bù nửa năm hợp đồng còn lại để chấm dứt làm việc cùng HLV Akira Nishino.

Hợp đồng của ông thầy người Nhật Bản còn thời hạn với FAT tới tháng 1/2022. FAT có thể sẽ bỏ ra khoảng 15 tỷ đồng, tương đương 7 tháng lương để chia tay sớm với HLV Akira Nishino.

Vấn đề với Thái Lan chính là khi sa thải sớm HLV Akira Nishino thì phải tìm HLV phù hợp nhất vực dậy đội tuyển. Trước mắt, Thái Lan có kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2021 diễn ra trong tháng 12/2021 và kế đó là vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023.

Bài toán thầy ngoại hay thầy nội từng khiến FAT đau đầu sau triều đại HLV Kiatisuk có thể sẽ lặp lại trong thời gian tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm