Tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện bộ khung đấu play-off với Australia

28/02/2020 04:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận giao hữu với U15 Hà Nội và U15 PVF, bộ khung đội tuyển nữ Việt Nam đã dần hoàn thiện và sẵn sàng cho trận play-off gặp Australia.

Giao hữu: Tuyển nữ Việt Nam thua trắng U15 PVF

Giao hữu: Tuyển nữ Việt Nam thua trắng U15 PVF

Chiều nay (26/2) đội tuyển nữ Việt Nam đã chịu thất bại 0-3 trong trận đấu giao hữu gặp U15 PVF.

Chiều ngày 27/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu thứ 2 chuẩn bị cho trận play-off Olympic Tokyo 2020 gặp Australia. Kết quả chung cuộc, các cô gái áo đỏ đã hòa U15 Hà Nội với tỷ số 0-0. Ở trận đấu diễn ra trước đó 1 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua U15 PVF với tỷ số 0-3.

Ở trận đấu chiều 27/2, HLV Mai Đức Chung đưa ra sân đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ như Ngân Thị Vạn Sự, Đinh Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Vạn và Lương Thị Thu Thương. Những sự thay đổi này đã đem lại sức sống tươi mới trong lối chơi của tuyển nữ.

Hàng hậu vệ 5 người gồm 3 trung vệ Lương Thị Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu Thảo chơi chặt chẽ, và chạm tốt và hạn chế tối đa các đường lên bóng của U15 Hà Nội. Hai bên cánh, Bùi Thị Trang và Đinh Thị Thùy Dung cũng chơi khá tốt với không ít lần tự tin dâng cao phối hợp cùng hàng tiền vệ.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Trần Thị Phương Thảo-Dương Thị Vân tỏ ra cơ động hơn, luân chuyển bóng tốt hơn để tạo ra các đường chọc khe cho Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn băng xuống tiếp cận khung thành đối phương. Không ít cơ hội đã được tạo ra trong hiệp một nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam đều không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung thực hiện một số sự thay đổi người. Tuyết Dung, Tuyết Ngân và Phạm Thị Tươi được đưa vào sân nhằm tăng cường hàng tấn công và tạo sự đột phá. Ý đồ này dường như đã thành công khi Tuyết Ngân liên tiếp uy hiếp cầu môn U15 Hà Nội.

Tiền đạo thuộc biên chế TP.HCM 1 thậm chí đã làm tung lưới đối phương bằng một pha sút xa đẹp mắt, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chung cuộc trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã thu về không ít bài học trong trận giao hữu này.

HLV Mai Đức Chung đã dần định hình được bộ khung của mình cho sơ đồ 5-4-1 và 5-3-2 mà ông theo đuổi. Hàng phòng ngự với sự thể hiện tốt của Nguyễn Thanh Huyền ở trận đấu trước đó gặp PVF khiến ông yên tâm phần nào về “người đóng thế” Chương Thị Kiều nơi hàng phòng ngự.

Bên cạnh đó, Trần Thị Thu Thảo cũng được sử dụng liên tiếp 2 trận đấu ở vị trí hậu vệ lệch trái. Thu Thảo đã cải thiện khả năng phán đoán tình huống cũng như tranh chấp của mình trong thời gian qua. Điều đó cho thấy cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM 1 đang chiếm trọn niềm tin của HLV Mai Đức Chung.

Bên cánh trái, Đinh Thị Thùy Dung và Hồ Thị Quỳnh cũng đang có màn thể hiện rất ấn tượng. Ngoài ra, sự ổn định mà Trần Thị Hồng Nhung (hậu vệ lệch phải) và Phạm Thị Tươi (hậu vệ cánh phải) giúp ông Chung hình thành bộ khung hậu vệ 5 người trong sơ đồ 5 hậu vệ.

Phía trên hàng tiền vệ, những cựu binh như Nguyễn Thị Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo đang thi đấu tốt và hoàn toàn lành lặn để bước vào trận đấu với Australia sắp tới. Điều mà HLV Mai Đức Chung băn khoăn nhất lúc này có lẽ là vị trí tiền đạo.

Huỳnh Như vừa trở lại và chưa có được phong độ tốt nhất, trong khi Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Vạn Sự chưa thực sự tạo ra sự bứt phá về chuyên môn. Ông Chung sẽ còn trận đấu diễn ra vào thứ Bảy này (29/2) để gút lại danh sách 20 tuyển thủ ưng ý nhất cùng ông sang Australia tham dự trận play-off tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm