Tuyển nữ Việt Nam chưa từ bỏ giấc mơ World Cup

26/01/2022 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mai Đức Chung đã ghi nhận tinh thần chiến đấu quật cường của các nữ tuyển thủ Việt Nam ở 2 trận thua Hàn Quốc và Nhật Bản. Những nền bóng đá hàng đầu châu lục vốn là thử thách quá lớn nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đang có lợi thế nhất định để đi tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam dồn sức cho trận gặp Myanmar

Tuyển nữ Việt Nam dồn sức cho trận gặp Myanmar

Đội tuyển Việt Nam sau hai thất bại trước Hàn Quốc và Nhật Bản không hề đánh mất tinh thần mà trái lại đang dồn tất cả quyết tâm cùng sự tập trung cho trận đấu gặp Myanmar ngày 27/1 tới.

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 3 bảng C khi hơn Myanmar hiệu số bàn thắng bại (-6 so với -7). 2 đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối ngày 27/1 để tranh cơ hội vào tứ kết. Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ gặp thử thách vừa sức nhất trong giải đấu này vì so với Nhật Bản và Hàn Quốc (2 đối thủ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng thua với tỷ số 0-3), Myanmar là đội bóng quen thuộc ở Đông Nam Á và nhiều lần thua đội tuyển Việt Nam.

Nếu đội tuyển Việt Nam thua thêm 1 bàn thắng trước đội tuyển Nhật Bản, hiệu số bàn thắng bại của Việt Nam so với Myanmar là ngang bằng. Khi đó, trận đấu sẽ khó khăn hơn. Nhưng nếu thắng Myanmar lượt cuối, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ không được tính điểm vì sau khi Ấn Độ rút khỏi giải do không đủ người thi đấu, thành tích các đội tuyển thi đấu với đội xếp cuối bị loại sẽ không được tính đến.

Với ưu thế nhất định, thầy trò Mai Đức Chung chỉ cần hòa Myanmar ở lượt cuối ngày 27/1 là sẽ có điều kiện cần để đi tiếp. Nếu thua, đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại. Trong trường hợp 3 bảng đấu hiện tại, nếu đứng thứ 3 bảng C, Việt Nam sẽ cạnh tranh suất đi tiếp với đội thứ 3 bảng A và B.

Bảng A đang ghi nhận vị trí số 1 của Trung Quốc với 2 trận toàn thắng. Đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 2 với hiệu số bàn thắng bại -4, còn Iran đứng thứ 3 với hiệu số -7. Việt Nam sẽ đi tiếp nếu Iran thua Đài Loan ở lượt cuối, hoặc Iran thắng Đài Loan cách biệt 3 bàn trở lên. Khả năng Iran thua Đài Loan là rất lớn.

bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam, ASIAN Cup nữ, Nữ Việt Nam vs Myanmar, Cúp bóng đá nữ châu Á, VFF, lịch thi đấu Cúp bóng đá nữ châu Á
Thật đáng khen ngợi tinh thần thì đấu quả cảm của các cô gái áo đỏ. Ảnh: VFF

Ở bảng B, Australia có 2 trận toàn thắng và hiệu số vượt trội. Philippines và Thái Lan cùng có 3 điểm, nhưng Philippines đứng trên do thắng Thái Lan lượt đầu. Indonesia đang xếp cuối bảng với 2 trận toàn thua. Ở lượt cuối, Thái Lan gặp Australia và có khả năng sẽ thất bại đậm, còn Philippines dễ có thêm 3 điểm trước Indonesia để xếp nhì bảng.

Hiện ở các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng theo AFC sắp xếp lại gồm Thái Lan xếp đầu, tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 2 (0 điểm, hiệu số -6) và Iran hạng 3 (0 điểm, hiệu số -7). Theo con số thống kê, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam thông qua 2/3 đội hạng 3 có thành tích cao nhất là rất khả thi. Đội tuyển Việt Nam theo tuyên bố của HLV Mai Đức Chung sẽ quyết tâm đánh bại Myanmar để lọt vào vòng loại trực tiếp. Tinh thần hiện tại của Huỳnh Như cùng đồng đội là rất ổn và sẽ không ngạc nhiên nếu họ vượt qua Myanmar sắp tới.

Nếu tiến sâu hơn, Việt Nam sẽ gặp đối thủ Trung Quốc ở tứ kết. Trận này diễn ra ngày 30/1, tức 28 Tết. Nếu thua Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hết hy vọng dự World Cup 2023. Bởi 5 đội tuyển đứng cao nhất ở Asian Cup 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023. Australia là chủ nhà của giải đấu năm sau, nên nếu họ nằm trong Top 5, đội thứ 6 sẽ được trao vé. Ngoài ra, châu Á còn 2 suất dự play-off liên khu vực với các đối thủ do FIFA chỉ định, sẽ được tiến hành bốc thăm sau.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm