Tương lai của thầy Park

26/05/2021 13:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với Nguyễn Văn Toản, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hai Long và Lý Công Hoàng Anh, có tới 7 cầu thủ thuộc lứa tuổi U22 được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam đến UAE tham dự 3 lượt trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin ĐT Việt Nam ngày 26/5: HLV Park Hang Seo chờ Văn Lâm đến phút chót

Tin ĐT Việt Nam ngày 26/5: HLV Park Hang Seo chờ Văn Lâm đến phút chót

Tin ĐT Việt Nam ngày 26/5: HLV Park Hang Seo chờ Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam sang UAE với 4 thủ môn.

Trong 7 cầu thủ này, Văn Hậu duy nhất là người có thể đá chính nếu hoàn toàn khỏe mạnh, còn 6 cái tên khác chỉ là dự bị chiến lược của HLV Park, hoặc đơn giản là ông thầy người Hàn Quốc đưa họ đến UAE nhằm mục đích học hỏi, rèn luyện thông qua các buổi tập với những đàn anh.

Tuy thế, với lựa chọn này, ông Park cho thấy dù đang tập trung cao nhất cho mục tiêu giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì ông cũng vẫn không quên công việc chuẩn bị cho tương lai gần của bóng đá Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào cuối năm 2021 vẫn chưa biết có thể tổ chức hay không, nhưng ông Park không thể không quên nhiệm vụ xây dựng lực lượng kế thừa cho đội tuyển Việt Nam, mà những Văn Toản, Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Anh, Thanh Bình hay Hai Long chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Các cầu thủ này tuy còn ở độ tuổi U22 nhưng đã được thường xuyên ra sân trong màu áo đội bóng chủ quản tại V-League, nên khả năng chơi bóng và kinh nghiệm thi đấu của họ tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với nhiều cầu thủ đồng trang lứa ít được ra sân hoặc chỉ chơi ở giải hạng Nhất.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup, Việt Nam vs Jordan
Những cầu thủ sinh năm 2000 như Văn Toàn (phải) đều do HLV Park Hang Seo phát hiện và huấn luyện. Ảnh: Kim Như

Những thành công rực rỡ nhất mà ông Park gặt hái được cùng bóng đá Việt Nam từ năm 2018 đến nay đều gắn liền với thế hệ cầu thủ sinh năm 1993 (Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng), 1995 (Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh) hay 1997 (Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Nguyễn Tiến Linh).

Tuy nhiên, những cầu thủ này đã được rèn giũa đâu ra đấy dưới tay các ông thầy khác, ở các đội tuyển khác, và HLV Park là người giúp họ hoàn thiện kỹ năng chơi bóng, hoặc nâng cấp khả năng của họ nhờ cách bài binh bố trận của mình.

Nói cách khác, 3 lứa cầu thủ sinh năm 1993, 1995 và 1997 nói trên chưa được coi là sản phẩm hoàn toàn là của ông Park, bởi trước đó họ đã làm việc dưới quyền HLV Toshiya Miura rồi HLV Hữu Thắng ở ĐTQG và HLV Hoàng Anh Tuấn ở U20 QG.

Vì thế, thế hệ cầu thủ sinh năm 1999 và 2000 của những Văn Toản, Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Anh, Thanh Bình hay Hai Long mới được coi là sản phẩm thực sự của ông Park, và người ta đang chờ xem dưới bàn tay nhào nặn, huấn luyện của ông thầy người Hàn Quốc thì những cầu thủ này sẽ phát triển được đến mức độ nào trong tương lai.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm