Tuấn Anh tập hồi phục tại Hàn Quốc, HLV Miura mất học trò cưng tới hết mùa giải

16/04/2018 19:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Anh sẵn sàng tập hồi phục tại Hàn Quốc, HLV Miura mất học trò cưng tới hết mùa giải là những thông tin nổi bật có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 16/4.

 

Tuấn Anh sẵn sàng tập hồi phục tại Hàn Quốc

Gần 1 tuần sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Tuấn Anh đã tương đối ổn định. Bác sĩ Choi Ju Young, người điều trị và săn sóc cho Tuấn Anh tin tưởng cao vào khả năng hồi phục của tiền vệ HAGL. Bác sỹ Choi Ju Young cho biết: “Tôi đã phải giải thích cho anh ta tầm quan trọng của cuộc giải phẫu. Phân tích nguy cơ rủi ro tái phát có thể xảy ra nếu không chữa chạy dứt điểm. Tôi cũng đề nghị Tuấn Anh cần có một số chuyên gia quản lý kế hoạch tập luyện cho cậu ấy, ra các bài tập bắp đùi và cơ với các điều kiện cực thấp để ngăn ngừa thương tích.

Tuấn Anh đã có vẻ bớt căng thẳng khi nhận ra rằng phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi nghĩ bây giờ anh ấy sẵn sàng tập trung vào phục hồi chức năng”.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh được bác sỹ thăm khám tại Hàn Quốc

Bác sĩ Choi Ju Young từng chữa trị thành công nhiều ca chấn thương nghiêm trọng của những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Park Ji-sung, Lee Dong Gook…

HLV Miura mất học trò cưng cưng tới hết mùa

Theo thông tin từ CLB TP.HCM, trung vệ Ngọc Thịnh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối và phải phẫu thuật sau trận đấu với Nam Định tại vòng 5 V-League 2018. Ngọc Thịnh sẽ mất ít nhất 8 tháng điều trị mới có thể trở lại sân cỏ. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Miura sẽ không có được sự phục vụ của Ngọc Thịnh tới hết mùa giải V-League 2018. Trong quá khứ, Vũ Ngọc Thịnh từng bị đứt dây chằng phải phẫu thuật và không có cơ hội dự AFF Cup 2016.

Chú thích ảnh
Trung vệ tuyển Việt Nam và CLB Sài Gòn FC dính chấn thương nặng

Ngọc Thịnh được xem là một trong những bản hợp đồng quan trọng của HLV Miura nhằm chuẩn bị cho CLB TP.HCM tham dự V-League 2018. Tuy nhiên, chỉ sau 5 vòng đấu, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ phải có những bước toan tính lại khi cậu học trò cưng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Hiện tại, CLB TP.HCM đang xếp thứ 4 trên BXH.

Công Phượng áp sát kỷ lục đáng quên

Công Phượng đang thể hiện một phong độ kém cỏi khi tịt ngòi sau 5 vòng đấu tại V-League 2018. Và đây đã là trận thứ 8 liên tiếp anh chưa nổ súng trong màu áo HAGL tại sân chơi V-League. Nếu tính riêng ở mùa giải 2018, Công Phượng mới có được 1 bàn thắng duy nhất vào lưới Than Quảng Ninh tại Cúp Quốc gia ngày 09/04 vừa qua. Trong quá khứ, Công Phượng từng trải qua chuỗi 10 trận tịt ngòi liên tiếp tại V-League 2015. Rõ ràng nếu cầu thủ xứ Nghệ không sớm cải thiện phong độ ở mùa giải năm nay thì khả năng rất cao anh sẽ sớm lặp lại kỷ lục đáng quên của mình tại sân chơi V-League.

Tuấn Anh phải nằm viện thêm 1 tuần, U19 Việt Nam loại cầu thủ Việt Kiều

Tuấn Anh phải nằm viện thêm 1 tuần, U19 Việt Nam loại cầu thủ Việt Kiều

Tuấn Anh phải nằm viện thêm 1 tuần, U19 Việt Nam loại cầu thủ Việt Kiều là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 14/4.

Hà Nội FC chưa nghĩ tới ngôi vô địch

Sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng tại vòng 5 V-League và thiết lập chuỗi 5 trận bất bại, HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm thừa nhận họ đang có lợi thế về khởi đầu và điểm số, nhưng điều đó chưa thể nói trước điều gì: “V-League đã qua vòng đấu thứ 5 nhưng chưa thể nói trước điều gì, bởi Thanh Hóa năm ngoái bất bại đến vòng thứ 9. Vì thế tôi nghĩ rằng, với số điểm và khởi đầu này thì chưa nói lên được điều gì bời Hà Nội chưa gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Quảng Nam, Quảng Ninh hay Thanh Hóa thì tôi nghĩ đây chỉ là lợi thế, sự khởi đầu tốt chứ chưa thể khẳng định điều gì". Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC đang vững vàng ở vị trí số 1 trên BXH và hơn đội xếp thứ 2 Than Quảng Ninh 3 điểm.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm