Tuấn Anh hồi phục tốt, HLV Kiatisak sẵn sàng chia tay Thái Lan

13/01/2017 10:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới đội tuyển Việt Nam, chấn thương của Tuấn Anh là tâm điểm bản tin ngày 13/1.

Tuyển Việt Nam tụt 2 bậc trên BXH FIFA

Theo BXH FIFA tháng 1/2017 vừa công bố, tuyển Việt Nam đã tụt 2 bậc xuống hạng 136 thế giới. Tại Đông Nam Á, đội tuyển của chúng ta vẫn xếp sau Thái Lan (hạng 126) và Philippines (hạng 122). Trong khi đó, Iran (hạng 29) và Hàn Quốc (hạng 37) đang là những quốc gia dẫn đầu châu lục.

Tốp 10 thế giới vẫn không có sự biến động. Argentina, Brazil và đương kim vô địch thế giới Đức vẫn chia sẻ các vị trí dẫn đầu. Vị trí cao nhất có biến động trên bảng xếp hạng FIFA là việc Ai Cập tăng 1 bậc từ 36 lên 35.

Tuấn Anh sẽ tái khám hôm 19/1


Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ trở lại Singapore hôm 19/1 tới để tái khám chấn thương đầu gối. Hiện chấn thương của anh tiến triển khá tốt, Tuấn Anh đã có thể tập nhẹ, tham gia các bài chạy xe đạp, tập tạ, bơi...

Tiền vệ tuyển Việt Nam sẽ dự khán trận HAGL gặp Hải Phòng chiều nay 13/1. Nếu tình hình tiến triển tốt, Tuấn Anh có thể tập luyện bình thường trở lại sau Tết Nguyên đán.
Tuấn Anh tạm biệt Yokohama FC, chúc đội bóng cũ thăng hạng J.League 1

Tuấn Anh tạm biệt Yokohama FC, chúc đội bóng cũ thăng hạng J.League 1

Tuấn Anh cùng Công Phượng đã hết thời hạn hợp đồng thi đấu cho mượn tại J.League 2 dưới màu áo Yokohama FC cùng Mito Hollyhock và về nước tái xuất sân cỏ V.League.


AFC đồng ý đổi lịch cho Hà Nội

LĐBĐ châu Á (AFC) đã làm một việc hy hữu là đổi lịch thi đấu ở AFC Champions League theo yêu cầu của Hà Nội FC. Trước đó, đương kim vô địch V-League đã chủ động đề nghị AFC để được đổi lịch. Cụ thể, lịch thi đấu trận play-off AFC Champions League giữa Kitchee và Hà Nội FC được lùi xuống ngày 25/1, tức là 28 Tết, thay vì lịch cũ là 30 Tết.

Thái Lan có thể chia tay Kiatisak

Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận có thể chia tay HLV trưởng Kiatisak Senamuang trong thời gian tới nếu nhà cầm quân 43 tuổi nhận được một đề nghị hợp lý từ bên ngoài. Chia sẻ với báo giới, Chủ tịch Somyot Poompunmuang cho biết người Thái sẽ quyết định chuyện này trong vài tuần tới.

Bản thân HLV Kiatisak đang được nhiều đội bóng để ý sau những thành công rực rỡ cùng Thái Lan vài năm qua (4 chức vô địch AFF Cup và SEA Games). Ở chiều ngược lại, bóng đá Thái Lan cũng có nhu cầu làm mới mình để hướng tới các mục tiêu xa hơn.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm