Tuấn Anh chấn thương, nối dài cơn ác mộng của HLV Miura

11/12/2015 06:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là cái tên mới nhất gia nhập danh sách “thương binh” của U23 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Anh là trường hợp thứ 9 chấn thương khiến cơn đau đầu của HLV Miura lại thêm nặng nề.

Tiền vệ trẻ của HAGL đã gặp chấn thương đầu gối phải trong buổi tập sáng qua (12/10) của ĐT U23 tại sân bóng Trung tâm thể thao Viettel. Trong bài tập đá đối kháng 10 đấu 10, nhận thấy đầu gối phải có vấn đề, Tuấn Anh đã ra dấu hiệu xin HLV trưởng Toshiya Miura rời sân. Đội ngũ y tế ngay lập tức có mặt, xịt thuốc giảm đau nhưng cuối cùng Tuấn Anh vẫn phải bỏ dở buổi tập với những bước chân tập tễnh.  

Rất may Tuấn Anh chỉ gặp phải một chấn thương nhẹ, ông Nguyễn Trọng Hiền, bác sĩ của đội U23 Việt Nam, cho biết: “Tuấn Anh bị chấn thương ở đầu gối phải nhưng nhẹ thôi, không nghiêm trọng. Sau 1 đến 2 tuần cậu ấy sẽ hồi phục và trở lại tập luyện cùng toàn đội”.

Ở tình huống dẫn đến chấn thương, Tuấn Anh hoàn toàn không va chạm với bất cứ cầu thủ nào trên sân. Đó có thể là một biến chứng nhẹ vì cần lưu ý rằng, đầu gối phải của Tuấn Anh đã gặp chấn thương từ trước, và trong mùa giải V-League 2015 vừa qua, Tuấn Anh thường xuyên xuất hiện với chiếc đầu gối phải buộc kín băng.

Tiền vệ của HAGL mới trở về tập trung cùng đội bóng được 2 ngày sau quá trình thử việc tại CLB Yokohama (Nhật Bản) và gần như chắc chắn sẽ có một bản hợp đồng với đội bóng tại J-League 2. Ngoài Tuấn Anh, tiền đạo trẻ Phạm Xuân Mạnh cũng không có mặt tại buổi tập sáng qua sau khi gặp phải chấn thương từ buổi tập hôm 9/12 nhưng không nghiêm trọng.

Nóng: Tuấn Anh bất ngờ chấn thương đầu gối

Nóng: Tuấn Anh bất ngờ chấn thương đầu gối

Tiền vệ trẻ của HAGL đã gặp chấn thương đầu gối phải trong buổi tập sáng nay 10/12 của đội tuyển U23 Việt Nam tại sân bóng trung tâm thể thao Viettel.


Tuấn Anh là trường hợp chấn thương thứ 9 tại ĐT U23 Việt Nam dính chấn thương ở đợt tập trung lần này sau Huy Toàn, Ngọc Thắng, Duy Mạnh, Hữu Dũng, Văn Dũng, Hồng Duy, Minh Long và Xuân Mạnh.

Ở một trường hợp đáng chú ý khác, cầu thủ chạy cánh trái Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn chưa thể trở lại tập luyện bình thường. Đã một tuần trôi qua, Hồng Duy vẫn chỉ có thể tập nhẹ, khả năng dự VCK của anh hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu mất Hồng Duy, ông Miura sẽ mất trọn những cầu thủ chạy cánh dưới 23 tuổi chất lượng nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Chấn thương đang tàn phá ĐT U23 Việt Nam, trong buổi tập sáng qua HLV Miura vẫn chỉ có thể chia tối đa 10 người/đội để đá đối kháng. 30 phút đầu tiên ông thầy người Nhật cho các cầu thủ đá nửa sân, sau đó là một tiếng đá trên 3/4 sân. Bóng ngắn được áp dụng, đồng thời ông Miura luôn yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện các đường chuyền dài có điểm rơi xuất phát từ 2 cánh. Ngoại trừ bộ tứ vệ đã được định hình, những vị trí khác ông Miura vẫn sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau.

Ngày mai (12/12) bán vé trận U23 Việt Nam – Cerezo Osaka

Vào lúc 15h00 ngày mai (12/12) và ngày 14/12, ĐT U23 Việt Nam sẽ thi đấu tập với CLB JFL của Nhật Bản tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). 2 trận đấu đều mở cửa tự do để khán giả tới theo dõi và cổ vũ. Sau đó, vào 18h00 ngày 17/12, VFF sẽ tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và CLB Cerezo Osaka của Nhật tranh YANMAR CUP 2015 tại SVĐ Hàng Đẫy. Trận đấu này sẽ được bán vé với các mệnh giá 100.000đ/vé và 150.000đ/vé.

BTC dự kiến bán vé từ ngày mai (12/12) tại SVĐ Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức) và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu (Q.Đống Đa, Hà Nội). Thời gian bán vé: Sáng từ 09h00 đến 12h00; chiều từ 14h00.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm