Từ danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam: Thời của cầu thủ Đà Nẵng

11/01/2013 07:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 50 cầu thủ được VFF điền tên vào danh sách sơ bộ tham dự vòng loại Asian Cup 2015, có đến 7 cầu thủ SHB.ĐN. Bây giờ, cầu thủ Đà Nẵng ở ĐT đã có vai trò quan trọng trong đội hình, lối đá, chứ không còn ở diện gọi lên cho đủ quân số như vài năm trước nữa.

Tiền vệ Nguyên Sa được kỳ vọng sẽ là trụ cột ở tuyến giữa ĐT Việt Nam sau này. Ảnh: VSI

Nguyên khí sông Hàn trên ĐTQG

Vài năm trở lại đây, bóng đá Đà Nẵng phát tiết rực rỡ ở sân chơi chuyên nghiệp. Đội bóng sông Hàn vô địch V-League 2009, 2012 với dàn cầu thủ đang đạt độ chín trong sự nghiệp. HLV Lê Huỳnh Đức cũng nhận sự chào đón nhiệt tình từ VFF cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam suốt thời gian qua. Ông Đức không lên ĐT, nhưng cầu thủ SHB.ĐN liên tục có tên trong danh sách dự AFF Cup 2012 rồi chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2015 sắp diễn ra.

So với những lò đào tạo hàng đầu cả nước, số cầu thủ thuộc biên chế SHB.ĐN chỉ thua quân SLNA ở lần tập trung này. VFF triệu tập 7 cầu thủ đến từ đội bóng sông Hàn, ít hơn một cầu thủ so với đội bóng xứ Nghệ, mhưng cầu thủ Đà Nẵng ở ĐTQG lúc này được đánh giá cao, có vai trò chìa khóa trong đội hình của đội bóng áo đỏ.

Ở vị trí trước cầu môn, thủ thành Thanh Bình được thừa nhận người kế nghiệp đàn anh Dương Hồng Sơn, cho dù năm nay mới bước qua độ tuổi 26. Chỉ hơn 700 ngày trôi qua, từ thủ môn dự bị số 3 ở SHB.ĐN, Thanh Bình bỗng chốc trở thành thủ thành số một ở cấp độ V-League. Không chỉ nhờ vào 2 danh hiệu vô địch cấp độ quốc gia, sự trưởng thành vượt bậc về tính cách cũng như chuyên môn của Thanh Bình đã khiến dân trong nghề cũng phải ngạc nhiên.

Không chỉ riêng Thanh Bình, nhiều cầu thủ SHB.ĐN khác cũng tạo dấu ấn thực sự trên ĐTQG trong một năm trở lại đây. Sau 8 năm vắng bóng ở ĐTQG, tiền vệ Quốc Anh đã chơi cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2012, và ĐT Việt Nam sớm dừng chân ở vòng bảng, nhưng cá nhân Quốc Anh đã thi đấu không tồi.

Còn Nguyên Sa được xem Minh Phương mới ở đội bóng áo đỏ vào lúc này. Được bố trí đá tiền vệ trụ có vai trò thu hồi bóng, nhưng tân binh này thực sự tạo ấn tượng trong vai trò phát động tấn công. Chẳng thế khi đồng đội Thanh Hưng vắng mặt, Nguyên Sa vẫn được ghi tên, cho dù vắng mặt ở AFF Cup 2012 do bị sốt xuất huyết.

Sự trở lại của Hoàng Quảng ở vòng loại Asian Cup 2015 cũng không có gì bất ngờ. So với vai trò hậu vệ phải từng đá SEA Games 2009, Quảng giờ chơi đa năng và ổn định hơn. Kể cả lúc đá trung vệ, hậu vệ trái đến khi đôn lên hàng tiền vệ, Quảng đều tạo được dấu ấn nhờ chất thép, sức mạnh kinh người và không thiếu sự khôn ngoan.

Chưa kể tới Thanh Hưng, Phước Vĩnh, Cao Cường vẫn còn nguyên cơ hội được triệu tập, chưa khi nào cầu thủ Đà Nẵng được triệu tập nhiều và được tin tưởng lớn như lúc này.

Những ngôi sao mới chờ tỏa sáng

Ngoài những ngôi sao đã chứng tỏ được tài năng, cá tính trong vài năm đã qua, bộ ba Tấn Điền, Quách Tân và Minh Tuấn lại đại diện cho nhóm cầu thủ mới vươn lên ở sân Chi Lăng.

Riêng hậu vệ trái Tấn Điền vốn không phải cầu thủ gốc Đà Nẵng, nhưng lên hương nhờ khí số của đội bóng sông Hàn. Từng là cầu thủ lớn lên từ cái nôi bóng đá K.KH, Tấn Điền dạt ra Bắc chơi cho HN.T&T. Nhưng ở sân Hàng Đẫy, Tấn Điền không thể cạnh tranh nổi so với Văn Biển, Hồng Tiến. Việc vào SHB.ĐN chơi bóng cách đây 2 năm đã giúp Tấn Điền vừa trở thành trụ cột ở sân Chi Lăng vừa có tên trong danh sách sơ bộ ĐTQG, cho dù ở mùa giải 2012 Tấn Điền chủ yếu ngồi dự bị do chấn thương.

Còn 2 “lính mới” Quách Tân và Minh Tuấn được đôn lên từ đội Trẻ SHB.ĐN. Đặc biệt tiền đạo Hà Minh Tuấn vốn được xem là bản sao của ông thầy Lê Huỳnh Đức từ dáng người cho đến lối đá. Minh Tuấn từng sớm bùng nổ V-League 2010, với bàn thắng đẳng cấp ấn định chiến thắng 4-3 của SHB.ĐN trước HP.HN, nhưng sức ép, kỳ vọng để thành Huỳnh Đức mới đã khiến tiền đạo cao 1m80 này thui chột.

Mãi đến khi Trẻ SHB.ĐN giải thể, Minh Tuấn mới được đưa trở lại đội một. Có thể chơi chưa ổn định như mong đợi, nhưng Minh Tuấn từng bùng nổ đội U19, U21 Việt Nam trong những giải đấu khu vực vừa qua. Cái yếu và thiếu của chân sút trẻ này là sự lỳ lợm, tinh quái để phù hợp bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu bù đắp được sự thiếu tự tin, Minh Tuấn sẽ là chân sút đáng sợ trong tương lai.

Riêng tiền vệ Quách Tân chỉ tạo dấu ấn ở giải hạng Nhất năm 2012 trong màu áo Trẻ SHB.ĐN. Cầu thủ mang áo số 11 này có dáng người mảnh khảnh, nhỏ con nhưng có tốc độ ở đoạn ngắn cực tốt, khiến nhiều CĐV Đà Nẵng liên tưởng bóng dáng tiền vệ Phan Thanh Phúc thời ở đỉnh cao. Đặc biệt khả năng leo biên, tạt cánh, khiến Quách Tân là ngôi sao trẻ đáng chú ý ở Trẻ SHB.ĐN trong năm vừa qua, được VFF ghi tên ở đợt tập trung này.

Cả 7 cầu thủ SHB.ĐN góp mặt trong danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2015 đều có tài năng, cá tính và sự phát tiết nhanh trong vài năm trở lại đây. Có thể nói năm qua là năm bội thu của bóng đá Đà Nẵng, khi họ xưng vương ở V-League và cũng tạo dấu ấn ở tầm ĐTQG với những cầu thủ có cá tính và tài năng thật sự. Nói không quá, cầu thủ đến từ sông Hàn đang tạo dấu ấn ở trên ĐTQG, không kém lính sông Lam vào lúc này.

MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm