TTK VFF Ngô Lê Bằng: “Sẽ có phương án chuyên trách ngắn hạn”

17/04/2012 11:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đó là ý kiến cá nhân của TTK VFF Ngô Lê Bằng xung quanh việc chọn HLV nội cho ĐTQG, nhưng đây chỉ là trong trường hợp nếu các ứng viên cho ghế HLV trưởng ĐTQG không thể lên ĐT vì lý do chuyên trách theo yêu cầu của Tổng cục TDTT. 

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

* Ông có thể cho biết việc tìm kiếm HLV trưởng cho ĐTQG đến nay như thế nào? 

- VFF vừa nhận được danh sách đề cử của Hội đồng HLV QG và 3 ứng viên lọt vào “vòng chung kết” là Phan Thanh Hùng (HN.T&T), Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN) và Nguyễn Hữu Thắng (SLNA). Chưa bao giờ VFF đặt ra con số lớn hơn 3 HLV.

* Vậy VFF đã có buổi làm việc cụ thể nào với 3 ứng viên chưa?

- Cuối tuần qua, chúng tôi mới tiếp xúc được với 2 HLV Hữu Thắng và Huỳnh Đức và đại diện của 2 đội bóng. Bước đầu tiên, chúng tôi cũng trình bày những điều kiện của mình, với mục đích tìm hiểu xem các HLV sẽ phản hồi như thế nào về lời đề nghị của VFF để tuyển chọn HLV cho ĐTQG.

Về nguyên tắc chung cả 2 ý thức được đấy là một vinh dự lớn, giống như một VĐV được thi đấu cho ĐTQG. HLV được VFF bồi dưỡng, đi học các lớp, có bằng cao nhất ở VN nên cũng muốn có những nghĩa cử đền đáp lại điều đó.

* Việc thương thảo có gặp trở ngại gì không, thưa ông?

- Các CLB chưa phải cấp cao nhất để đưa ra quyết định. Ví dụ trường hợp HLV Hữu Thắng cũng có mối ràng buộc với phía nhà tài trợ, nên chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng SLNA cũng như cá nhân Hữu Thắng rất hoan nghênh, tôn trọng VFF và họ chưa hề đề cập đến chuyện vật chất, chế độ đãi ngộ.


Ông Ngô Lê Bằng khẳng định VFF không có ý định dùng thầy ngoại cho ĐTQG vào thời điểm hiện tại

Cũng tương tự như Hữu Thắng, HLV Lê Huỳnh Đức cũng cần phải đợi ý kiến từ phía lãnh đạo đội bóng và TP. Đà Nẵng.

Về cơ bản, trong buổi làm việc đầu tiên với Hữu Thắng và Huỳnh Đức, theo đánh giá của cá nhân tôi thì đều có những phản ứng rất tích cực.

* Việc Tổng cục TDTT ra “tối hậu thư” HLV trưởng ĐTQG không được kiêm nhiệm mà phải chuyên trách có khiến quá trình thương thảo gặp khó khăn? 

- Tất nhiên khi có 2 phương án bao giờ cũng tốt hơn một phương án. Nhưng, sau khi có chỉ thị của Tổng cục TDTT, chúng tôi đặt ra một phương án chuyên trách. Thực chất trong kế hoạch của Hội đồng HLV QG, nếu có 2 phương án, các HLV sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

* Phản ứng của các ứng viên về việc chuyên trách như thế nào? 

- Họ không có ý kiến gì về vấn đề này. Chỉ khi nếu là HLV chuyên trách, hợp đồng sẽ chỉ được bắt đầu sau giải VĐQG, nghĩa là cuối tháng 8, đầu tháng 9.

* Ngoài ra VFF có tính thêm phương án nào khác cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG?

- Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, nếu trong trường hợp các HLV gặp khó khăn trong vấn đề chuyên trách, có thể chúng tôi sẽ đề xuất phương án chuyên trách nhưng ngắn hạn với HLV, có thể từ tháng 8 đến tháng 12.

* Vừa qua có nhiều thông tin cho rằng VFF đang tính tới phương án dùng lại HLV ngoại, nếu như việc thương thảo với thầy nội bất thành?

- Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Vì chúng tôi chỉ thực hiện các mệnh lệnh của BCH VFF nên sẽ chỉ tìm kiếm các HLV nội.

* Còn về việc VFF đã đặt tầm ngắm vào 2 cựu HLV trưởng ĐTQG là Riedl và Calisto?

- Đây không phải là thông tin từ tôi cung cấp. Theo ai thì tôi không biết, nhưng mỗi người có mỗi suy nghĩ cá nhân, nên có thể có những góp ý thế này, thế kia.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T)

“Qua báo chí, tôi được biết thông tin Tổng cục TDTT muốn HLV trưởng mới của ĐTQG phải làm việc chuyên trách chứ không được kiêm nhiệm, đó là việc của lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF chứ với tôi nếu làm HLV chuyên trách thì chắc không, tôi không làm được. Bản thân tôi cho đến thời điểm này cũng chưa có buổi làm việc trực tiếp nào với VFF để trao đổi về việc làm HLV trưởng ĐTQG, tôi cũng không biết kế hoạch của VFF như thế nào, nếu có gặp thì gặp vào thời gian nào. Trong trường hợp VFF muốn ký hợp đồng ngắn hạn với HLV trưởng ĐTQG, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 để chuẩn bị cho AFF Cup, tôi thấy cũng là một phương án hợp lý. Như mọi năm thôi, trong thời gian đó, tôi sẽ không bận công việc tại CLB và nếu được mời làm việc trong thời gian này thì tôi sẵn sàng”.


Thanh Ba (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm