Truyền thông quốc tế ngợi ca chiến thắng của ĐTQG Việt Nam trước Malaysia

23/11/2016 21:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia tại AFF Suzuki Cup được truyền thông quốc tế ca ngợi.


Nicolas Anil từ tờ ESPN Châu Á, viết: “Malaysia sẽ làm tất cả trước chủ nhà Myanmar nếu không muốn phải sớm dừng cuộc chơi tại AFF Suzuki Cup năm nay. Trọng Hoàng là người ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng 1-0 cho Việt Nam trong cuộc đụng độ giữa 2 đội. Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia để đi tiếp với vị thế đầu bảng. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc 2 đối thủ lớn còn lại giành giật chiếc vé đi tiếp tại bảng B”.

Vijhay Vick, từ Four Four Two (4-4-2) cũng có một bài viết sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. “Bàn thắng muộn của Nguyễn Trọng Hoàng đem về chiến thắng 1-0 cho ĐTQG Việt Nam trước Malaysia. Việt Nam sẽ ung dung gặp Campuchia ở loạt đấu cuối cùng sau khi đã toàn thắng cả 2 lượt trận. Myanmar và Malaysia sẽ tranh giành nhau cho suất còn lại đi tiếp ở bảng đấu này”.

“HLV Ong Kim Swee đã thực hiện một loạt điều chỉnh, nổi bật nhất là chuyển sang hàng tiền vệ 5 người sau chiến thắng trước Campuchia nhằm chống lại mối đe dọa từ đội hình những cầu thủ người Việt”.

Nói về những cơ hội bị bỏ lỡ của ĐTQG Việt Nam, Vick có viết: “Việt Nam có quá nhiều cơ hội để vươn lên dẫn trước. Khoảnh khắc Đinh Thanh Trung thất bại chỉ là một trong số đó. Khairul Fahmi bằng một cách nào đó đã che mắt các cầu thủ Việt Nam khiến họ không thể tìm đường vào khung thành”.


"Chiến thắng của ĐTQG Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng"

“Trọng Hoàng có nhiều cơ hội trong trận đấu này nhưng không thể thắng được Khairul Fahmi, nhưng rồi sau đó anh vẫn nhận quả ngọt. Nguyễn Trọng Hoàng nhảy múa trong một rừng cầu thủ Malaysia ở vòng cấm, trước khi dứt điểm gọn gàng giúp Việt Nam tìm được bàn thắng. Malaysia đã có nhiều cơ hội nguy hiểm trong những phút bù giờ trận đấu nhưng bất lực trong việc ghi bàn.Với những gì đã diễn ra trên sân,  chiến thắng của ĐTQG Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng”.

Sau 2 loạt trận, Việt Nam đã dành tối đa 6 điểm và chắc chắn có mặt ở bán kết AFF Suzuki Cup năm nay. Chỉ cần giành được tối thiểu 1 điểm trước Campuchia trong loạt trận cuối là đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chắc ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu còn lại. Việt Nam nếu giành được kết quả có lợi trước Campuchia, sẽ gặp đội đứng thứ 2 tại bảng đấu còn lại, có thể là một trong những cái tên Philippines, Singapore hay Indonesia.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm