Trung vệ Michal Nguyễn: 'Cầu thủ Việt kiều có thể chơi tốt tại V-League'

21/03/2018 15:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Séc về Việt Nam thi đấu cùng với Mạc Hồng Quân và giờ chuyển sang Thai League đầu quân cho CLB Air Force Central FC sau 4 mùa giải thuộc biên chế B.Bình Dương, trung vệ Michal Nguyễn đã có đủ những trải nghiệm để chia sẻ với Thể thao & Văn hóa về khả năng và cơ hội của các cầu thủ Việt kiều.

Sau một khoảng thời gian rời Việt Nam, cuộc sống tại Thái Lan của anh hiện nay như thế nào?

Michal Nguyễn: Cuộc sống hiện nay của tôi ở Thái Lan rất tốt. CLB Air Force Central FC cấp cho tôi xe hơi và một căn nhà. Chúng tôi sống ở Bangkok, chỉ mất 10 phút di chuyển đến sân vận động Thupatemi. Tại Thái Lan tôi sống cùng vợ, chúng tôi đang rất hạnh phúc. Bangkok thực sự là một thành phố lớn đáng sống, khiến tôi ngạc nhiên. Ở đây tôi không thấy có cản trở hay gặp khó khăn gì cả. Sống tại Thái Lan có một chút giống ở châu Âu. Người dân Thái Lan rất tôn trọng và thân thiện với tôi.

Theo anh, đâu là sự khác biệt giữa Thai League và V-League, hai giải đấu hàng đầu Đông Nam Á hiện nay?

- Tôi đã chơi bóng tại Thái Lan được 2 tháng và cảm thấy thực sự có những điểm khác biệt giữa hai giải đấu này. Tôi nghĩ trinh độ Thai League cao hơn V-League. Các CLB tại Thai League đều sở hữu những SVĐ tuyệt vời, tác phong làm việc chuyên nghiệp, các bài tập hay chiến thuật của HLV bài bản và được tổ chức khoa học.

Michal Nguyễn cùng CLB Air Force Central FC ở trận thua Muangthong United 0-1 tại Thai League 2018

Tại Thai League BTC quy định mỗi CLB được ký hợp đồng với 5 cầu thủ nước ngoài. Ở CLB Air Force Central FC có 2 tiền đạo đến từ Brazil, 1 Nigieria, 1 hậu vệ Croatia và tôi mang quốc tịch Việt Nam. Trọng tài tại Thai League trong khi điều khiển trận đấu cũng thường xuyên xem lại video các tình huống phạm lỗi, việt vị hay đá phạt, từ đó đưa ra các quyết định cuối cùng cho chuẩn xác nhất. Số trận đấu tại Thai League với mỗi CLB là nhiều hơn V-League, 36 trận đấu/mùa giải và ở đây có các HLV Thái Lan và những HLV đến từ Brazil, Croatia, Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha...

Lý do nào khiến anh quyết định chọn Thai League thay vì ở lại V-League sau khi hết hợp đồng với CLB B.Bình Dương?

- Tôi quyết định chọn Thai League sau khi chia tay CLB B.Bình Dương và đến giờ tôi hài lòng với quyết định của mình. Lý do là bởi tôi muốn thử sức mình, tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp và muốn được chơi bóng ở một môi trường chuyên nghiệp hơn tại Việt Nam.

Như tôi đã nói ở trên, tại Thái Lan có nhiều SVĐ tuyệt vời, mặt cỏ, đường piste, tập luyện chuyên nghiệp, nhiều HLV đến từ Brazil, Croatia, Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha....

Chú thích ảnh
Bầu không khí tại Thai League thật sự rất sôi động.Ảnh: O.Annex

Vừa qua anh có biết đến thành công của đội U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018? Anh có nghĩ đó sẽ là cú hích để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển?

- Tất nhiên tôi có nghe tin tức về thành công của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á và trước đó là đội U20 tại giải vô địch thế giới. Đối với tôi, chuyện này không phải quá ngạc nhiên. Năm ngoái tôi đã chứng kiến những cầu thủ trẻ chơi xuất sắc đến chừng nào tại V-League, như Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Công Phượng. Tôi nghĩ đây là thành công lớn với đội tuyển U23, cũng như bóng đá Việt Nam. Tôi chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Bằng kinh nghiệm của bản thân, anh nghĩ cầu thủ Việt kiều có đủ sức chơi bóng tại V-League và tìm kiếm được thành công?

- Tôi nghĩ các cầu thủ Việt kiều hoàn toàn có thể chơi tốt và tỏa sáng tại V-League như Đặng Văn Lâm ở Hải Phòng hay Mạc Hồng Quân đang thi đấu cho Than Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Michal Nguyễn vẫn nuôi hy vọng được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam trong tương lai.Ảnh: V.S.I

Đặng Văn Lâm và Mạc Hồng Quân đều là những cầu thủ tốt và tôi chúc cho họ sẽ có một mùa giải thành công cùng CLB của mình tại V-League. Sẽ là rất hạnh phúc nếu một ngày nào đó tôi được chơi bóng cùng họ trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Vậy còn khả năng của những cầu thủ Việt Nam tại môi trường Thai League thì sao?

- Tôi không biết. Tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi này vì tôi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Thai League.

Nếu có cơ hội, anh có muốn trở lại thi đấu tại V-League trong tương lai?

- Bây giờ tôi đang tập trung toàn bộ sức lực của mình cho CLB Air Force Central FC nhưng không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

HLV Miura công bố danh sách ĐT Việt Nam:  Bất ngờ có tên Việt kiều Michal Nguyễn

HLV Miura công bố danh sách ĐT Việt Nam: Bất ngờ có tên Việt kiều Michal Nguyễn

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đã quyết định gọi cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn vào danh sách ĐTQG, và vẫn giữ lại Thành Lương, Công Vinh.

Từng một lần được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam, anh có hy vọng sẽ được HLV trưởng tạo cơ hội thêm trong tương lai?

- Tôi rất buồn khi HLV Park Hang Seo không gọi tôi tập trung đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó ông ấy trao cho tôi cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Hiện giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, đang đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt.

Thi đấu tại Thai League giúp tôi hoàn thiện hơn và tôi sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn được một lần nữa khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở một giải quốc tế lớn.

Xin cảm ơn anh!

Thành Đạt (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm