Trung vệ Long An mỉa mai trọng tài và tiền đạo TPHCM

20/02/2017 09:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Phạm Hoàng Lâm đã lên tiếng kêu oan trên facebook cá nhân ngay sau trận đấu tai tiếng giữa TPHCM và Long An kết thúc. Anh mỉa mai cả trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư và hai tiền đạo của TPHCM.

Hoàng Lâm viết: “Không cần nói gì nữa. Hàng nghìn khán giả và trọng tài biên đã thấy nhưng chỉ có trọng tài chính là không thấy. Mong Ban kỷ luật làm cho ra lẽ vụ này”.

Hoàng Lâm là người trực tiếp va chạm với tiền đạo Dyachenko của TPHCM dẫn đến tình huống thổi phạt đền thứ hai trong trận đấu. Pha bóng diễn ra ở phút 80 và trọng tài Nguyễn Trọng Thư đưa ra quyết định quyết đoán.


Trung vệ Phạm Hoàng Lâm lên tiếng mỉa mai cầu thủ TPHCM và trọng tài Nguyễn Trọng Thư trên mạng xã hội. Ảnh: VSI.

Ngay sau đó, Hoàng Lâm cùng các đồng đội và ban huấn luyện Long An phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài Thư. Vị trọng tài này mất gần 10 phút để ổn định CLB Long An.

Tuy nhiên, đội bóng này vẫn tiếp tục thể hiện sự phản ứng khi “đình công” không đá bóng trong 10 phút bù giờ và để TPHCM ghi thêm 3 bàn thắng.

VPF khẳng định sẽ xử nghiêm vụ cầu thủ Long An 'đình công

VPF khẳng định sẽ xử nghiêm vụ cầu thủ Long An 'đình công

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, Tổng giám đốc Cao Văn Chóng và Trưởng BTC giải đấu Nguyễn Minh Ngọc đều lên tiếng phê phán hành động xấu xí của CLB Long An trong trận đấu với TPHCM tại SVĐ Thống Nhất ở vòng 6 V-League 2017.


Không chỉ mỉa mai trọng tài Thư, Hoàng Lâm còn hướng sự bất mãn đến hai tiền đạo Tuấn Anh và Dyachenko của TPHCM khi cho rằng hai anh này tham ghi bàn. “Hình như số 9 và số 10 đội bạn chưa bao giờ biết ghi bàn hay sao đó. Để cầu môn trống không mà cũng ghi bàn hay thật”, Hoàng Lâm viết.

Trung vệ sinh năm 1993 từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura. Anh được người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ đến với pha phản lưới nhà kinh điển trong trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại vòng bảng giải U23 châu Á 2016, góp phần khiến đội nhà thua U23 UAE 2-3.

Sau trận thua này, Long An đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm, đồng thời đối mặt với án phạt từ BTC giải cũng như Ban kỷ luật VFF.

Những "trò lố" của thủ môn Minh Nhựt tại SVĐ Thống Nhất. Nguồn: VPF.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm