Trụ cột HAGL chấn thương, HLV Hữu Thắng gọi 'sao' Hà Nội bổ sung cho U22 Việt Nam

30/06/2017 17:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Do cầu thủ A Hoàng (HAGL) bất ngờ gặp chấn thương ở vòng 15 V-League và không thể kịp bình phục cho đợt tập trung sắp tới của U22 Việt Nam nên HLV Hữu Thắng đã triệu tập bổ sung hậu vệ Văn Kiên đang chơi cho CLB Hà Nội.

Hậu vệ trẻ của Hà Nội tỏ ra bất ngờ với việc được gọi triệu tập bổ sung: “Khi biết tin được gọi triệu tập bổ sung, tôi cảm thấy rất bất ngờ và rất vui. Tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để không phụ long HLV Hữu Thắng đã trao cơ hội cho tôi lên tuyển lần thứ 2”, Văn Kiên chia sẻ.

Chú thích ảnh
A Hoàng (HAGL) gặp chấn thương

Đây là lần thứ 2 Trần Văn Kiên được triệu tập lên U22 Việt Nam. Trước đó cầu thủ này có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển khi HLV Hữu Thắng gọi tuyển tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu giữa U22 Việt Nam gặp U20 Argentina tại Mỹ Đình vào ngày 14/5. Ở trận đấu này, Văn Kiên được HLV Hữu Thắng tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu.

Dù bị lò đào tạo SLNA “chê” nhưng Văn Kiên đã sớm khẳng định chỗ đứng ở các đội trẻ của CLB Hà Nội. Văn Kiên sớm có vị trí chính thức từ đội U19 đến U21 rồi đội hạng Nhất Hà Nội. Năm 2016, Văn Kiên giúp U21 Hà Nội vô địch giải U21 QG.

Cũng trong năm 2016, Văn Kiên được đôn lên đội 1 tham dự V-League và chiếm luôn suất đá chính. Năm đầu dự V-League, hậu vệ trẻ này đá chính 22 trận, góp công lớn trong chức vô địch V-League và ngôi Á quân Cúp quốc gia của đội bóng Thủ đô. Tiếp đến mùa này, hậu vệ trẻ mang áo số 13 đá chính hơn 20 trận ở cả V-League và đấu trường AFC Cup.

U22 Việt Nam đang phải đối mặt với tình cảnh thiếu hụt quân số trước ngày tập trung. Không chỉ có A Hoàng (HAGL) bất đắc dĩ nói lời chia tay U22 Việt Nam mà trung vệ Đình Khương (Sanna Khánh Hòa) cũng không thể góp mặt vì chấn thương.

Cụ thể, Đình Khương bị rách phần dây chằng bánh chày sau pha va chạm với tiền đạo Dyachenko (Than Quảng Ninh) và cần ít nhất từ 2 tới 3 tuần nữa mới có thể tập luyện trở lại. Còn A Hoàng nặng hơn khi bị giãn dây chằng đầu gối và sau hơn 2 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ.

HAGL mất tập trung vì U22 Việt Nam

HAGL mất tập trung vì U22 Việt Nam

Thêm một thẻ đỏ cho Hà Nội FC, HAGL thua vì bị tác động bởi đợt tập trung U22 Việt Nam sắp tới là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 29/6.

Hậu vệ phải A Hoàng của HAGL sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng ngay trước thềm đợt tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2018.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 3/7 tới tại Hà Nội và tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 14/7 sẽ di chuyển vào TP.HCM để tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U23 châu Á 2018, đấu trường mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải cạnh tranh với U23 Hàn Quốc, U23 Macau và U23 Timor-Leste trong khuôn khổ bảng I.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm