Trọng Hoàng: 'Tuyển Việt Nam sẽ khai thác điểm yếu của Thái Lan'

30/10/2019 17:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập ngày 30/10, hậu vệ Trọng Hoàng khẳng định rằng tuyển Việt Nam biết cách tìm và khai thác vào những điểm yếu của Thái Lan trong cuộc đối đầu sắp tới trên sân Mỹ Đình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/10: Trực tiếp U19 nữ Việt Nam vs Triều Tiên, U21 Việt Nam vs Đại học Han Yang

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/10: Trực tiếp U19 nữ Việt Nam vs Triều Tiên, U21 Việt Nam vs Đại học Han Yang

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá U19 nữ châu Á. Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh vòng 4. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 11. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 10. Trực tiếp bóng đá Cúp quốc gia Đức. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 30/10, rạng sáng 31/10.

Chiều nay 30/10, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành buổi tập thứ 2 trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Trọng Hoàng tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với UAE và Thái Lan

Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập, Trọng Hoàng chia sẻ: “Ở trận lượt đi (hòa 0-0) HLV Park Hang Seo đã chỉ dạy cho hàng phòng ngự cần di chuyển ra sao để khóa chặt ngòi nổ của Thái Lan. Toàn đội sẽ cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận lượt về này.

Tất cả mọi người đều biết Thái Lan đang ngày càng tiến bộ dưới bàn tay của HLV Akira Nishino. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ biết cách tìm và khai thác vào những điểm yếu của họ.

Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ cố gắng hướng tới một kết quả tốt khi đối đầu với UAE.

Nếu được chọn vào đội U22 dự SEA Games 30, tôi rất kỳ vọng và mong muốn có thể mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam.

Tôi đã theo dõi buổi họp báo hôm qua và biết được tiêu chí chọn người của HLV Park Hang Seo là đa năng và phù hợp với lối chơi của U22 Việt Nam.

Chế độ dinh dưỡng của tôi cũng như các cầu thủ khác thôi, cố gắng điều độ và giữ sức. Nhiều cầu thủ đá xong rất khó ngủ nhưng bản thân tôi luôn cố gắng lấy lại sự thoải mái đầu óc để lấy lại sức khỏe. Sớm nhất là 10h là tôi đi ngủ rồi”.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm