Trợ lý Lư Đình Tuấn: 'Tuyển Việt Nam đã có hai bàn thắng'

16/06/2021 02:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý Lư Đình Tuấn thay HLV trưởng Park Hang Seo tham dự buổi họp báo sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thua UAE 2-3 và giành quyền vào vòng loại thứ ba ở vị trí nhì bảng G. Ông Tuấn cho rằng đội tuyển Việt Nam đã ghi được hai bàn thắng, đó là thành công.

Video clip bàn thắng trận Việt Nam vs UAE

Video clip bàn thắng trận Việt Nam vs UAE

Video Việt Nam vs UAE. Video clip bàn thắng Việt Nam vs UAE. Kết quả bóng đá Việt Nam đấu với UAE. Kết quả vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á.

 

Đánh giá về trận đấu, ông Lư Đình Tuấn nói: "Trước tiên xin chúc mừng chiến thắng của đội UAE . Hôm nay UAE chơi rất tốt, với phong độ cao hơn hai trận đã qua, các pha phối hợp tấn công rất tốt và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Trợ lý Lư Đình Tuấn thay HLV Park Hang Seo trả lời họp báo sau trận đấu.Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam những phút đầu đá không được thanh thoát, thể lực không đảm bảo. Chúng tôi chơi chưa tốt và UAE có hai bàn thắng dẫn trước.

Hiệp hai đội thay đổi một số vị trí và thay đổi chiến thuật, thi đầu với tinh thần cao nhất, tinh thần Việt Nam và có hai bàn thắng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ hôm nay.

Một số vị trí xuống sức sau hiệp 1 và chúng tôi đưa Công Phượng, Hồng Duy, Minh Vương vào để chơi tốc độ tốt hơn, tấn công tốt hơn. Thực tế đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp hai

Chú thích ảnh
Tiến Linh (22) tiếp tục ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

Chúng tôi không nói về trọng tài, tôn trọng các quyết định của trọng tài". 

Vào vòng loại thứ ba là niềm tự hào. Chúng tôi sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam bóng đá Việt Nam ra châu Á đồng thời giúp cho tinh thần Việt Nam chống dịch Covid. Tôi nghĩ đây là niềm tự hào dân tộc.

Dù thua 2-3 trước UAE nhưng đội tuyển Việt Nam đi vào lịch sử với việc giành chiếc vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có điểm số tốt nhất.

Với việc lần đầu tiên trong lịch sử đạt được kỳ tích này, LĐBĐVN đã thưởng 1 tỷ đồng và Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 2 tỷ đồng động viên toàn đội.

Trước đó, đội đã được thưởng 5 tỷ đồng. Cụ thể, trận thắng Indonesia, đội được LĐBĐVN thưởng 1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng từ một số doanh nghiệp.

Với chiến thắng quan trọng trước Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận được 2 tỷ đồng tiền thưởng từ LĐBĐVN và 1 tỷ đồng do Ủy ban quản lý vốn Nhà nước kêu gọi các doanh nghiệp động viên đội tuyển.

Tổng số tiền thưởng tính đến hiện nay là 8 tỷ đồng.

Huy Anh (Từ UAE)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm