TP.HCM rớt hạng: UBND TP.HCM xắn tay “giải cứu”

28/08/2009 09:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trước sức  ép của NHM Sài Gòn và dư  luận công chúng, khi chứng kiến 2 đội bóng Sài Gòn United và TP.HCM nối đuôi nhau xuống hạng. Hôm qua UBND TP.HCM, đại diện là Chủ tịch Lê Hoàng Quân, cùng các bên có liên quan đã những động thái đầu tiên nhằm trục vớt con tàu đắm và “phục sinh” bóng đá Sài Gòn.

Thành phố cũng có một phần trách nhiệm

Ông Lê Hoàng Quân nói: “Đây không phải là một buổi làm việc để phê bình hay kiểm điểm lẫn nhau. Mà mục đích là động viên, chia sẻ nỗi đau khi TP.HCM, đội bóng duy nhất của bóng đá Sài Gòn ở V-League phải rớt hạng”. Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc CLB.TP.HCM phải sống lay lắt, và năm nay phải tụt hạng, những người đứng đầu giải thích: “Là do thiếu tiền, trong khi các đội bóng ở V-League không ngừng rót tiền để đầu tư, bổ sung lực lượng, tăng các khoản lương thưởng hậu hĩnh thì CLB TP.HCM phải chi tiêu đè dặt, không theo nổi cuộc đua “tiền tấn” với các đội bóng. 

Liên quan về vấn  đề tài chính, lãnh đạo Thép Miền Nam, một trong những Mạnh thường tài trợ tài chính cho CLB TP.HCM, đã thừa nhận: “ Mùa giải năm nay, Thép Miền Nam chỉ đầu tư vừa phải do gặp nhiều  khó khăn về tài chính, đó là một trong những nguyên nhân khiến CLB TP. HCM không thể vung tiền để mua sắm những cầu thủ có chất lượng cả ta lẫn Tây, chứ chưa nói đến chuyện chạy đua theo “mốt” thời thượng ở V-League nhà nhà nhập quốc tịch cho ngoại binh.


 Muốn trở lại V-League từ giải hạng Nhất như XM.HP, TP.HCM (trái) cần có ít nhất 50 tỷ đồng.

Bàn đến chuyện  “ngân khố” eo hẹp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định: “TP.HCM không thiếu tiền cho thể thao. Như năm 2008, ngân sách của UBND Thành phố rót xuống cho ngành thể thao là 240 tỷ đồng. Nhưng không phải cứ có tiền là làm được tất cả…” 

Ông Lê Hoàng Quân cũng nhấn mạnh: “Trong chuyện CLB TP.HCM rớt hạng, về mặt quản lí nhà nước, chúng tôi cũng thấy có phần trách nhiệm. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để đứng lên; phải phấn đấu đưa đội bóng trở lại V.League; xây dựng CLB TP.HCM trở thành đội bóng có đẳng cấp, có lối chơi đẹp, không mua bán, móc ngoặc… làm sao để thể hiện tinh thần cao thượng của môn thể thao Vua”.

Cần 50-75 tỷ đồng cho mùa sau

Tại buổi sáng qua, lãnh đạo của Thép Miền Nam khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với CLB TP.HCM. Lãnh đạo của Thép đã trình lên UBND TP.HCM vài giải pháp để cứu bóng đá TP.HCM.

Giải pháp trước mắt là đưa CLB TP.HCM trở lại V.League mùa bóng 2011. Để thực hiện được mục tiêu, trong văn bản trình lên UBND TP.HCM, Công ty CPBĐ TMN.CSG đã đề nghị hỗ trợ 10 tỷ đồng, chủ yếu sử dụng vào việc chuyển nhượng ở mùa bóng tới. Trước đó, ông Lê Hùng Dũng (chủ tịch HFF) gợi ý: “Theo tính toán sơ bộ của ông cùng với lãnh đạo Sở TT,VH&DL, CLB TP.HCM muốn trở lại và đi lên phải cần ngân sách từ 50 - 75 tỷ đồng. Hiện nay, nếu dựa vào “bầu sữa” từ Công ty Thép Miền Nam (khoảng 15 tỷ đồng) cộng với khoản tiền hỗ trợ khác thì sẽ khó có thể hoàn thành mục tiêu. 

Ở bối cảnh hiện nay, khoản ngân sách “khổng lồ” như sự  “gợi ý” của ông Dũng, rất khó để một nhà tài trợ nào đó “ôm” hết. Về việc này, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định: “Kinh phí đề nghị phải hết sức chi tiết và khoa học. Trên cơ sở đó mới xem xét mức nào để hỗ trợ, mức nào huy động từ các nguồn lực xã hội. Nhưng điều quan trọng là phải phát huy được hiệu quả”.

“Yếu tố quyết định thành bại của đội bóng là vấn đề nội lực, để có nội lực tốt thì cần phải chú ý đầu tư đào tạo cũng như ưu đãi cho VĐV. Lâu nay, khâu đào tạo trẻ không được chú ý, việc ưu đãi cho các cầu thủ đã không được chú trọng, nên bóng đá TP.HCM xảy ra hiện tượng “chảy máu” mà muốn làm tốt những việc ấy thì phải tự chủ về nguồn tài chính…”, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân bày tỏ quan điểm về việc làm sao để bóng đá TP.HCM có sự phát triển bền vững. 

Trong tháng 9 tới, sẽ có tiếp những cuộc hội nghị (sau cuộc làm việc mang tính tiền đề sáng qua) để cứu và phát triển bóng đá thành phố.

ĐAM SAN

Đổi đất lấy tiền

Để giải quyết vấn đề tài chính, một giải pháp được đưa ra có ý nghĩa mang tính chiến lược từ Công ty CPBĐ TMN.CSG là đề nghị lãnh đạo Thành phố xét duyệt chủ trương cho phép CLB khai thác một số hình thức quảng cáo ngoài trời tại “đại bản doanh” CLB và vùng lân cận. Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB cũng kiến nghị để được hợp thức hoá trụ sở của đội bóng ở Phường Tân Thuận (Q7) có diện tích 5ha để xây dựng khu thể thao đa năng, xây dựng nhà cao tầng để bán hoặc cho thuê… Một thông tin rất tích cực cho TP.HCM là trong cuộc làm việc với đội bóng vào chiều qua, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải đã hứa sẽ tạo cơ chế thông thoáng để các Mạnh Thường Quân dễ dàng đến với CLB.

Thiếu nhân lực ở thượng tầng 

Ông Nguyễn Thành Rum (Giám đốc Sở VH,TT&DL) chỉ ra một nguyên nhân sa sút: “Bên cạnh cung cấp nguồn kinh phí, cũng cần chú ý thêm về vấn đề con người và cơ chế quản lí. Bóng đá TP.HCM hiện có một thực trạng những  người am tường và làm việc một cách hiệu quả ở CLB TP.HCM cũng như trong bộ máy LĐBĐ TP.HCM  không nhiều. Đã vậy, đa số những người này đảm đang trách nhiệm công việc chồng chéo của cả đội bóng và tại HFF”. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm