TPHCM 'mài sắc vũ khí' quyết đấu Hà Nội

14/09/2020 15:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong đã lên phương án rất cặn kẽ cho cuộc so tài với Hà Nội ở bán kết Cúp QG 2020 tối 16/9 tới trên sân Hàng Đẫy.  CLB TPHCM sẵn sàng gây bất ngờ cho đối thủ.

Quế Ngọc Hải, Công Phượng làm hình mẫu trên sách

Quế Ngọc Hải, Công Phượng làm hình mẫu trên sách

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải là cảm hứng chính, cùng những “người hùng U23 Việt Nam” như Công Phượng, Văn Đức… được tác giả trẻ Võ Duy Khương hiện thực hoá trên trang sách qua tác phẩm “Bông Cẩm tú cầu” vừa được ra mắt sáng 13/9 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều đặc biệt nhất sau trận thắng Bà Rịa Vũng Tàu có thể cảm nhận là tinh thần không biết bỏ cuộc, vũ khí đặc trưng của TP.HCM dưới thời HLV Chung Hae Seong.

Dù có hiệp 1 rất tệ, nhưng các học trò của ông Chung vẫn không nản chí. Họ vùng dậy mạnh mẽ để đến tận phút bù giờ cuối trận, thành quả là hoàn thành cú ngược dòng ngoạn mục.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, TPHCM, Hà Nội vs TPHCM, bán kết Cup QG, lịch thi đấu bán kết Cup QG, VFF, VPF
Công Phượng bị treo giò nhưng sự có mặt của các ngoại binh triệu đô người Costa Rica là hy vọng của TPHCM. Ảnh: TPHCM

HLV Chung Hae Seong không lo ngại về tinh thần thi đấu của các học trò và đó là động lực lớn nhất cho TP.HCM hy vọng làm nên chuyện ở Hàng Đẫy tối 16/9. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được sự tôn trọng của cầu thủ và khi toàn đội đang mang trong mình sự tự ái do toàn hoà và thua Hà Nội suốt 2 năm qua, TP.HCM bao giờ cũng xác định đá như trận chung kết khi gặp nhà ĐKVĐ V-League lẫn Cúp QG.

CLB TPHCM trong thời gian chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải đã bắt đầu xây dựng sơ đồ chiến thuật mới. Ông Chung Hae Seong có vẻ muốn đội hình TP.HCM biến hoá hơn, thay cho lối chơi quen thuộc 4-4-2 đã bị các đối thủ nhận diện.

TP.HCM từ đấu tập giao hữu đến trận chính thức tứ kết Cúp QG trước Bà Rịa Vũng Tàu đã áp dụng sơ đồ 3-4-3. Cách vận hành này tương tự những gì HLV Park Hang Seo áp dụng cho các ĐTQG Việt Nam hiện tại.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, TPHCM, Hà Nội vs TPHCM, bán kết Cup QG, lịch thi đấu bán kết Cup QG, VFF, VPF
Cuộc tái đấu Hà Nội - TPHCM tối 16/9 ở sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ lại chứng kiến nhiều điều thú vị. Ảnh: VPF

TP.HCM tưởng chừng đã phá sản lối chơi này khi để thua Bà Rịa Vũng Tàu 0-2 sau 45 phút đầu trận hôm 11/9 vừa qua. Tuy nhiên, HLV Chung Hae Seong đã đảo ngược thế cờ khi đưa những cầu thủ tấn công tốt nhất mình có vào sân. Phi Sơn thay người cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Công Phượng cùng Huy Toàn xuất hiện đã giúp thế trận khởi sắc cho TP.HCM.

HLV Chung Hae Seong sẽ cải thiện thêm nhiều ở đội hình chỉ có 3 hậu vệ mà ông áp dụng gần đây. Tuy nhiên, có thể với sự trở lại của cùng lúc 3 ngoại binh trong đội hình khi gặp Hà Nội, TP.HCM sẽ cứng cáp hơn. Trong hàng thủ, Diakate sẽ ăn ý hơn khi đá với Hữu Tuấn. Đặc biệt quan trọng nhất là hàng tấn công sẽ sắc sảo hơn với bộ đôi ngoại binh triệu đô Ortiz và Ariel.

Trong đó, Ortiz có thể sẽ chơi cao nhất. Phía sau lưng, có thể Ariel cũng được tin dùng để chơi cặp với Hoàng Thịnh hoặc Văn Thuận. HLV Chung Hae Seong sẽ được tăng cường sự sắc sảo nơi hàng tiền vệ, bên cạnh những tiền vệ giàu cơ bắp.

TP.HCM sẽ tranh chấp quyết liệt tuyến giữa với Hà Nội. HLV Chu Đình Nghiêm ý thức được khát khao của đội khách nên ngay sau chiến thắng trước XSKT Cần Thơ, ông đã nhắc nhở các học trò thận trọng khi đối diện với TP.HCM sắp tới.

Ông Chu Đình Nghiêm có cơ sở để lo ngại cặp Ortiz – Ariel vốn còn rất bí hiểm. HLV Chung Hae Seong biết rõ điểm mạnh, yếu của Hà Nội và có thể sẽ sử dụng những ngoại binh mới để khai thác đội chủ sân Hàng Đẫy.

So với lần gặp nhau vòng 11 V-League 2020 hồi tháng 7, Hà Nội không có nhiều sự thay đổi so với TP.HCM. HLV Chung Hae Seong được gia tăng đáng kể sức mạnh hàng tấn công và đó sẽ là điều họ kỳ vọng tạo khác biệt.

Sau thời gian đầu mùa giải lúng túng với việc chiêu mộ tiền đạo ngoại dẫn đến kết quả không như ý, TP.HCM giờ có “vốn” nhiều hơn để quyết “sống mái” với Hà Nội.

Cuộc so tài của hai đội bóng nhiều “hận thù” nhất V-League hiện tại ở bán kết Cúp QG 2020 do đó đáng xem hơn nữa.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm