Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 6/11: Tuyển Việt Nam đối diện thử thách trước Nhật Bản, Hùng Dũng tập ở Hà Nội FC

06/11/2021 13:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 6/11: Đội tuyển Việt Nam đối diện thử thách trước Nhật Bản. Hùng Dũng tập ở Hà Nội FC thay vì lên tập trung đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản. Trận VN vs Nhật Bản đá mấy giờ, xem ở kênh nào, VTV6 có trực tiếp?

Lịch thi đấu bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022

Việt Nam vs Nhật Bản (19h00, 11/11)

Trung Quốc vs Oman (11/11)

Australia vs Saudi Arabia (16h10, 11/11)

 

Đội tuyển Việt Nam xét nghiệm vì COVID-19

Khách sạn Grand Plaza, nơi đội tuyển Việt Nam đang ở chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, có nhân viên của bị nhiễm Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến, làm việc tại tòa nhà văn phòng Charmvit và khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, từ ngày 28/10 đến 6/11.

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam cùng những người đang lưu trú, làm việc tại khu vực này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm truy vết.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục lưu trú ở đây cũng như những thành viên đầu tiên của đội Nhật Bản tối nay 6/11 sang sẽ ở đây như kế hoạch.

 

Chú thích ảnh
Ritsu Doan gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng tấn công đội tuyển Nhật Bản.Ảnh: Japan Times

Ritsu Doan được bổ sung vào đội tuyển Nhật Bản

Trang chủ LĐBĐ Nhặt Bản (JFA) đã đăng tải thông báo triệu tập bổ sung tiền vệ Ritsu Doan (PSV) chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại 3 World Cup 2022 tháng 11, trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Ritsu Doan gặp chấn thương khi đang tập luyện cùng đội tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho loạt trận tháng 10 và đã không có tên trong danh sách 27 cầu thủ đã được công bố ngày 4/11.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam dồn sức tiếp đón Nhật Bản trên sân Mỹ Đình.Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam hướng đến thử thách ở trận gặp Nhật Bản

Hôm qua 5/11, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không phải tập luyện do thi đấu nội bộ ngày 4/11 và trong ngày nghỉ, được lưu lại khách sạn, nhiều cầu thủ tranh thủ thư giãn bằng các hoạt động tập thể tại chỗ như đánh bóng bàn hay trò chuyện.

Trong bức ảnh được Vũ Văn Thanh chia sẻ lên facebook, hậu vệ này cùng những người anh em Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Hà Đức Chinh, Lương Xuân Trường lập nhóm nhạc và chia sẻ hành động vui nhộn với các fan.

Hùng Dũng sau khi không lên tập trung ở đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục tập luyện ở CLB Hà Nội cùng Văn Hậu, người đang chờ lên đường sang Hàn Quốc phẫu thuật, chữa dứt điểm chấn thương.

Theo kế hoạch chiều nay 6/11, đội tuyển Việt Nam tập luyện trở lại tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF và còn 5 ngày chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản lúc 19h00 ngày 11/11 tới.

Chú thích ảnh
Văn Hậu cùng Hùng Dũng hiện vẫn tập luyện tại CLB Hà Nội.Ảnh: Hanoi Football club

HLV Park Hang Seo bỏ ý định triệu tập Hùng Dũng

HLV trưởng Park Hang Seo đã từ bỏ ý định triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam thời điểm này dù chỉ với mục đích kiểm tra, đánh giá quá trình hồi phục chấn thương.

Theo một số thông tin, HLV Park Hang Seo cam kết sẽ chỉ sử dụng Hùng Dũng từ bán kết AFF Cup vào tháng 12 nếu hồi phục tốt.

CLB Hà Nội khẳng định Hùng Dũng chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, không nên thay đổi môi trường tập luyện lúc này và gửi ý kiến phản hồi lên VFF.

Hùng Dũng hiện vẫn ở lại tập luyện cùng các bác sỹ, chuyên gia y tế của CLB Hà Nội.

Tiền đạo tuyển Nhật Bản tuyên bố “xé lưới” ĐT Việt Nam

Tiền đạo của đội tuyển Nhật Bản, cầu thủ của Yokohama Marinos, Daizen Maeda tự tin sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội ngày 11/11 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trả lời truyền thông Nhật Bản trước khi hội quân đội tuyển quốc gia và di chuyển sang Hà Nội, Daizen Maeda cho biết: “Tôi rất vui khi được chọn và đội tuyển Nhật Bản. Tôi tự nhắc mình rằng mình được triệu tập ở 2 trận đấu mà Nhật Bản không được phép thất bại.

Tôi muốn cùng Nhật Bản hướng đến chiến thắng trước Việt Nam và Oman, bằng cách ghi bàn vào lưới các đối thủ này. Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn”.

Daizen Maeda chính là người đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn tại J-League 1 với 18 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Daizen Maeda muốn ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam.Ảnh: Daily Record

Vé xem trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản loạn giá

Sau khi vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản được Ban tổ chức chuyển phát nhanh đến những người đặt lệnh mua vé online thành công trong ngày 2/11, thị trường “vé chợ đen sôi động với nhiều lời rao, mua bán và những mức giá khác nhau dù giá gốc thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 1,2 triệu/vé.

Dịch COVID-19 đang có chiều hướng tăng trở lại tại Hà Nội nên các địa điểm thường xuất hiện vé “chợ đen” như sân Mỹ Đình hay sân vận động Hàng Đẫy vắng bóng cả người mua lẫn người bán.

Trong trận đấu diễn ra vào 19h00 ngày 11/11, Ban tổ chức khuyến cáo khán giả có mặt tại sân trước 120 phút để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh.

Khán giả không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra trận đấu.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm