Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 26/11: U22 Việt Nam mất Tấn Sinh, nữ Việt Nam tập trên sân cỏ tự nhiên

26/11/2019 20:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 26/11: U22 Việt Nam mất trung vệ Tấn Sinh. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại Thái Lan giành ngôi đầu bảng B.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam. Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6. Xem bóng đá trực tiếp VTV6: U22 Philippines vs Campuchia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30:

* 15h00 ngày 26/11: Việt Nam 1-1 Thái Lan (Bảng B, VTV5)

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* U22 Thái Lan 0-2 U22 Indonesia (bảng B)

* 19h00 ngày 26/11, U22 Lào vs U22 Singapore (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 2019 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trận gặp Thái Lan

Trần Thị Hồng Nhung (2), Chương Thị Kiều (3), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Huỳnh Như (9), Thái Thị Thảo (11), Phạm Hải Yến (12), Trần Thị Kim Thanh (GK, 14), Phạm Thị Tươi (15), Dương Thị Vân (16), Nguyễn Thị Xuyến (22), Nguyễn Bích Thùy (23).

Tấn Sinh lật cổ chân, không thi đấu trận gặp U22 Lào

Trung vệ Tấn Sinh được chẩn đoán là bị lật cổ chân trong trận thắng U22 Bruei 6-0, dù mức độ không quá nghiêm trọng nhưng khả năng ra sân ở trận gặp U22 Lào ngày 28/11 là không cao.

Đây là tổn thất lực lượng đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 nhưng trong tay HLV Park Hang Seo vẫn có phương án thay thế, như trường hợp của Đức Chiến, người vào thay Tấn Sinh trong trận đấu chiều 25/11.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U22 Việt Nam trong buổi tập sáng 26/11.Ảnh: VFF

U22 Việt Nam cần tập trung hơn nữa

“Ban huấn luyện sẽ có điều chỉnh cho phù hợp. Sau trận thắng hôm qua tinh thần anh em trong đội rất tốt, nhưng tất cả đều xác định SEA Games mới chỉ bắt đầu và cần sự tập trung hơn nữa. Bản thân tôi luôn ý thức tập luyện thật tốt, hoàn thiện thêm khả năng để có thể luôn ở trạng thái sẵn sàng", hậu vệ Tiến Dụng chia sẻ sau buổi tập sáng 26/11 của U22 Việt Nam.

Sáng nay, HLV Park Hang Seo cho lực lượng U22 Việt Nam thành 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp U22 Việt Nam chỉ tập thể dục và mát-xa hồi phục tại khách sạn. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ dự bị hoặc thi đấu ít trong đó có Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh…tập các bài phối hợp chiến thuật tại sân Rizal Memorial.

Chiều nay, U22 Việt Nam nghỉ ngơi hồi phục tại khách sạn. Chiều mai, đội sẽ tập luyện với đầy đủ quân số để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào, diễn ra vào 15h00 (giờ Việt Nam) ngày 28/11 trên sân Binan Football.

U22 Việt Nam tập nhẹ sau trận thắng Brunei

Sáng nay, 10 cầu thủ cùng BHL đội tuyển U22 Việt Nam đến sân Rizal Memorial để tập luyện. Trong số đó, 3 cầu thủ ra sân ngày hôm qua là Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đức Chiến vẫn tập cùng những cầu thủ dự bị ở trận đấu với Brunei.

Trước đó, đội tuyển U22 Việt Nam đã tranh thủ khởi động ở ngoài sân trong lúc chờ U22 Timor Leste tập trên sân. Vì chỉ có 10 người nên chủ yếu HLV Park chỉ đứng từ xa quan sát, công việc chính thuộc về trợ lý Lee Young-jin và HLV thể lực Park Sung-gyun.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam sử dụng đội hình mạnh nhất để quyết đấu Thái Lan.Ảnh: VFF

Nữ Việt Nam tập sân tự nhiên, đấu sân nhân tạo vẫn quyết thắng Thái Lan

15h00 chiều nay 26/11, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30, gặp đối thủ duyên nợ Thái Lan. Indonesia bị đánh giá thấp nhất tại bảng B nên kết quả trận đấu chiều nay gần như sẽ xác định chủ nhân của ngôi đầu bảng B.

“Tôi đã đề nghị các buổi tập cũng như thi đấu cần có cảnh sát dẫn đường để hỗ trợ do tắc đường xảy ra tại đây rất nhiều. Chúng tôi đã phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ xe buýt đón đội đi tập và sau đó đội đã phải đổi sang sân tập mới ngay gần khách sạn để đảm bảo việc tập luyện và sức khỏe cho vận động viên. Xe bus đón đội cần đến sớm và đúng giờ, không nên để vận động viên phải chờ đợi”, HLV Mai Đức Chung lên tiếng ở buổi họp báo một ngày trước trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam đã toàn thắng Thái Lan trong hai lần đối đầu gần nhất nên thầy trò HLV Mai Đức Chung dù tôn trọng đối thủ nhưng vẫn đặt mục tiêu tái lập thành tích tương tự trong chiều nay.

Chiều nay HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được nhận thực phẩm tiếp tế từ Đoàn TTVN sang gồm một số món như giò, ruốc, tôm... nhằm giúp đội ăn uống đủ chất, đảm bảo việc tập luyện và thi đấu.

U22 Việt Nam thiệt quân sau trận thắng dễ Brunei

U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Brunei với tỷ số 6-0 ở trận ra quân SEA Games 30 nhưng HLV Park Hang Seo không bộc lộ nhiều cảm xúc và cũng không muốn nói nhiều về kết quả này khi đối thủ quá yếu. Ngoài ra, trung vệ Tấn Sinh gặp chấn thương cũng khiến HLV Park Hang Seo có đôi chút âu lo về lực lượng.

Tấn Sinh không thi đấu hết trận chiều 25/11 và được thay bằng Đức Chiến sau đó, các bác sỹ của đội tuyển U22 Việt Nam cũng như HLV Park Hang Seo đã kiểm tra rất kỹ tình hình chấn thương của trung vệ này.

Sáng nay 26/11, U22 Việt Nam sẽ có buổi tập nhẹ thả lỏng trên sân Rizal Memorial. Toàn đội thi đấu trận thứ 2 tại bảng B SEA Games 30 với U22 Lào vào ngày 28/11 trên sân Binan.

Chú thích ảnh
Trung vệ Tấn Sinh để ngỏ khả năng đá trận gặp U22 Lào ngày 28/11.Ảnh: Hoàng Linh

Tiến Linh không lo mất vị trí vào tay Đức Chinh

"Đây là trận đấu mà Đức Chinh chơi rất tốt, phát huy được toàn bộ khả năng của mình để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Tôi không để ý đến việc mất vị trí. Nếu như điều đó xảy ra cũng như Đức Chinh chơi tốt thì đó là thông tin đáng vui với U22 Việt Nam. Khi đó, HLV Park Hang Seo khi có nhiều sự lựa chọn hơn", tiền đạo Tiến Linh chia sẻ sau trận U22 Việt Nam thắng U22 Brunei 6-0.

U22 Thái Lan đặt mục tiêu vô địch SEA Games 30

"Tôi rất hào hứng. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên của tôi. Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch. Trước đó, Thái Lan phải tập trung vào trận ra quân với Indonesia và giành trọn 3 điểm.

Chúng tôi có áp lực phải bảo vệ chức vô địch. Chúng tôi đã vô địch SEA Games 3 lần liên tiếp. Đây cũng là lợi thế, là động lực cho chúng tôi và cho cá nhân tôi để có lần đầu vô địch SEA Games. Tôi không quá lo lắng dù chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo. Theo tôi, khác biệt lớn so với cỏ tự nhiên.

Với trận gặp Indonesia, chúng tôi sẽ phải chơi gắn kết. Chúng tôi phải tập trung vào khu vực giữa sân, nơi sẽ cần tốc độ. Kiểm soát được tuyến giữa sẽ cho chúng tôi lợi thế khi tấn công", tiền vệ Anon Amornlerdsak nói trên SMM Sport.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm