Tika-taka khó xuất hiện ở Mỹ Đình

28/05/2016 11:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những nội dung quan trọng nhất ở buổi tập của tuyển Việt Nam chiều qua là đỡ bóng bước một (first touch). Động tác này thuộc những bài tập cơ bản nhất của bóng đá luôn được các cầu thủ nhí học ngay từ khi “vỡ lòng”. Tuyển Việt Nam cũng vừa phải học lại bài “vỡ lòng” ấy.

Suốt gần 30 phút, các tuyển thủ Việt Nam chỉ chuyền bóng qua lại liên tục. Huấn luyện viên Hữu Thắng muốn các cầu thủ tập thật thành thục động tác xử lý bóng bước một trước khi chuyền bóng ở lần chạm thứ hai.

Câu hỏi là: tại sao tuyển Việt Nam phải tập lại bài học “lớp một” ấy?

Chạm bóng bước một là kỹ thuật cơ bản của mọi cầu thủ bóng đá. Ở các cấp độ bóng đá cao (như đội tuyển quốc gia), cầu thủ được coi như đã hoàn thiện về kỹ thuật. HLV ở cấp độ này chủ yếu dạy các bài tập chiến thuật, mảng miếng tấn công, cách phối hợp, triển khai đội hình. Tập kỹ thuật ở giai đoạn này vừa lạ, vừa không hợp lý bởi các cầu thủ đẳng cấp đã “ghi nhớ” kỹ thuật ấy thành thói quen, muốn can thiệp và phá bỏ nó cũng rất khó. Cựu HLV trưởng Man United Louis Van Gaal từng bị chỉ trích rất nhiều khi cố dạy lại Wayne Rooney cách sút bóng.

HLV Hữu Thắng muốn tuyển Việt Nam tập lại chạm bóng bước một có lẽ vì ông chưa hài lòng với khả năng khống chế bóng và kiểm soát thế trận của đội. Vậy tại sao chạm bóng bước một lại quan trọng đến thế? Một “first touch” hoàn hảo là cú đỡ bóng bằng lòng trong chân thuận với lực vừa đủ đồng thời điều hướng trái bóng tới vị trí thuận lợi nhất cho đường chuyền kế tiếp. Quan sát trên sân tập, hầu hết các cầu thủ Việt Nam chỉ làm được điều thứ nhất: đỡ bóng với lực vừa đủ.

Nhóm cầu thủ HAGL là những người hiếm hoi làm chủ được hướng bóng ở lần chạm thứ nhất. Khi không thể điều hướng bóng chính xác, cầu thủ sẽ cần nhiều nhịp xử lý hơn, tức là mất thời gian lâu hơn. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi kiểm soát bóng Hữu thắng đang vận hành. Ở trận đấu tập với U19 Việt Nam hôm trước, những tình huống xử lý không đủ nhanh của đội tuyển đã tạo điều kiện cho đối thủ đàn em gây áp lực (pressing) mạnh mẽ. Kết quả là tuyển Việt Nam bất lực trong việc xâm nhập vòng cấm và bị đối thủ cầm hòa.

Tuyển Việt Nam muốn tái đấu U21 Việt Nam, U16 Việt Nam chung bảng Australia

Tuyển Việt Nam muốn tái đấu U21 Việt Nam, U16 Việt Nam chung bảng Australia

Những thông tin liên quan tới tình hình đội tuyển Việt Nam, U21 Việt Nam và V-League là tâm điểm bản tin sáng ngày 27/5.


Trận gặp Syria cũng là một thử thách tương tự. Đối thủ Tây Á sở hữu lối chơi thể lực và sức mạnh tương tự Iraq, họ chắc chắn sẽ pressing rất cao, rất mạnh. Cũng với cách chơi pressing ấy, tiki-taka của Hữu Thắng từng phá sản trước Iraq hồi tháng Ba.

Trong bối cảnh ấy, cầu thủ có “first touch” tốt bậc nhất đội tuyển, hạt nhân của lối chơi kiểm soát Nguyễn Tuấn Anh vừa thú nhận anh hiện không có phong độ cao nhất. Quãng thời gian dự bị quá dài ở Yokohama đã ảnh hưởng tới cảm giác bóng của anh. Hai nhân tố còn lại của lối đá ấy là Công Phượng và Xuân Trường chỉ về Việt Nam hôm 29/5 - hai ngày trước thời điểm thi đấu. Từng ấy là quá ít thời gian để họ kịp hòa nhập với đội hình.

Những điều kiện để tiki-taka xuất hiện ở Mỹ Đình, vì thế, đang bị đe dọa.

1. Sau khi Hoàng Thịnh chấn thương phải rời tuyển, tưởng rằng Phí Minh Long và Tiến Tiến Thành sẽ tiếp nối nhưng rất may chấn thương hai anh này đã sớm bình phục.

4. Có 4 mệnh giá vé vào sân xem trận đấu giao hữu gặp Syria gồm: 50, 80, 120 và 150 ngàn đồng/vé.

3. BTC trận đấu hy vọng với sự góp mặt của cả 3 ngôi sao xuất ngoại của CLB HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.

Trọng tài Singapore bắt trận Việt Nam - Syria

Trọng tài Sukhbir Singh (Singapore) sẽ cầm còi trong trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Syria, diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 31/5 tới.

Ông Sukhbir Singh là một trong 6 trọng tài cấp FIFA của Singapore, được đánh giá cao về năng lực và dày dạn kinh nghiệm khi được AFC bổ nhiệm làm nhiệm vụ trong nhiều trận đấu tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á, AFC Champions League và AFC Cup. Ông Sukhbir Singhtừng tham gia điều hành 2 trận đấu của U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2016 (gặp Myanmar và gặp Hong Kong). Ở sân chơi cấp CLB, ông Sukhbir Singh bắt chính trong trận Hà Nội T&T thắng Maziya Sports & Recreation (Maldives) với tỷ số 2-1 tại vòng bảng AFC Cup 2014.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm