Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: 'Đội tuyển thất bại vì lý do chuyên môn'

14/12/2014 06:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc dư luận nghi ngờ còn VFF nhờ cơ quan chức năng điều tra về trận thua 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia khiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thất vọng. Và tiền vệ Hoàng Thịnh đã lên tiếng.

"Sau trận thua của đội tuyển, cá nhân Thịnh và các đồng đội đều đang rất buồn vì không thể góp mặt ở trận chung kết như sự kỳ vọng của nhiều người hâm mộ. Sau đó, tôi đọc qua báo chí lại nghe thông tin dư luận và lãnh đạo VFF nghi ngờ các tuyển thủ bán độ mà buồn quá.

Quan điểm của Thịnh là vấn đề đó để công an và cơ quan chức năng vào làm việc thì mới sáng tỏ được bản chất sự việc. Còn khi chưa có kết luận cuối cùng thì không nên đưa ra phán xét này nọ và cũng đừng đăng trên báo chí mang tính buộc tội cầu thủ như vậy.

Chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì danh dự khi khoác lên mình màu áo của Tổ quốc nên phải thi đấu hết sức mình. Bản thân Thịnh kể cả khi chấn thương thì cũng cắn răng chịu đau thi đấu để đội đạt kết quả tốt nhất.

Trận thua Malaysia vừa qua khiến cho Thịnh và các đồng đội buồn rầu lắm, nhưng trên quan điểm cá nhân thì tôi thấy những bàn thua mà hàng thủ gặp phải chỉ đơn thuần vì lý do chuyên môn mà thôi.

Đa phần các cầu thủ tham dự ở AFF Cup lần này đều còn trẻ, mới lần đầu dự giải nên kinh nghiệm trận mạc chưa có. Vì thế, khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới sớm các bạn đã không đủ tỉnh táo, bản lĩnh để chống đỡ dẫn đến việc liên tiếp bị ghi bàn.

Ngoài ra, vì tâm lý kém nên các bạn không chịu được sức ép của khán giả, từ đó đã tỏ ra lúng túng rồi thi đấu không đúng với phong độ".

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: “Cầu thủ bây giờ không còn làm điều dại dột”

"Vấn đề của cầu thủ của chúng ta là tâm lý thi đấu. Khán giả kín hết khán đài Mỹ Đình trong đó có cả người nhà, anh em bạn bè thân thích nên cầu thủ bị 'cóng' và không thể hiện được đúng chuyên môn.

Việc thua thắng trong bóng đá cũng là bình thường, chỉ là đội tuyển của chúng ta thua trong sự kỳ vọng lớn lao nên khiến cho nhiều người thất vọng mà thôi. Còn về chuyện bán độ hay không thì tôi không bàn đến, vì đây là việc của cơ quan điều tra.

Bóng đá hiện đại luôn có nhiều mặt trái và không tránh khỏi việc nghi ngờ. Tôi không bàn việc này vì tôi cũng tin cầu thủ của chúng ta giờ đã đủ hiểu, đủ suy nghĩ đứng đắn việc gì nên làm và việc gì không.

Từ sau những gì xảy ra đối với tôi, và nhiều cầu thủ sau này ở Ninh Bình và Đồng Nai thì tôi tin các cầu thủ hiện nay chẳng dại gì làm điều dại dột”.



Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm