Tiền vệ gốc Việt Keven Nguyen: ‘Để về V-League, tôi sẽ không bỏ cuộc’

20/08/2015 17:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Keven Nguyen đã lường trước được những khó khăn khi về thử việc tại CLB Hải Phòng đầu tháng 9 tới nhưng qua Thể thao & Văn hóa, tiền vệ này khẳng định sẵn sàng đối diện để giải quyết và không dễ dàng bỏ cuộc.

Lý do nào khiến Keven muốn về Việt Nam chơi bóng? Ngoài những thông tin mà Lee Nguyen giới thiệu, Keven có tìm hiểu thêm và biết những điều khác về bóng đá Việt Nam hay không?

- Tôi có họ hàng, gia đình ở Việt Nam. Tôi muốn họ cảm thấy tự hào khi xem tôi chơi bóng đá  ở quê hương. Bóng đá là niềm đam mê và đó là lý do tôi được sinh ra. Tôi luôn muốn được quay trở về chơi bóng ở quê hương của mẹ và tôi nghĩ đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Tôi với bóng đá Việt Nam đã tình cờ bén duyên với nhau. Năm 2011, tôi về thăm Huế và đã được theo dõi một trận đấu trên sân Tự Do vì nó ở gần nhà. Điều đó khiến tôi tò mò về bóng đá Việt Nam và V-League. Ngoài ra, tôi có người chú sống ở TP.HCM. Chú luôn kể cho tôi nghe về bóng đá Việt Nam. Từ đó, tôi luôn có ước mơ có một ngày được về thi đấu ở V-League.

Đã có nhiều cầu thủ Việt kiều về nước thử việc và tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở V-League sau đó là các đội tuyển quốc gia nhưng hầu hết thất bại, Keven có thấy đó là áp lực với mình?

- Tôi không quan tâm về những cầu thủ Việt kiều khác ngoài chính bản thân mình. Tôi biết tôi bay hàng nghìn dặm về Việt Nam chơi bóng thì chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi luôn luôn tràn đầy tự tin để thể hiện phong độ tốt nhất của mình.


Keven Nguyen khẳng định sẽ tập trung vào tập luyện để tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại V-League

Tôi sẽ gạt bỏ những yếu tố khách quan bên ngoài ra khỏi đầu và tập trung vào trận đấu. Tôi biết, nếu không kiểm soát được cảm xúc và tâm trạng của bản thân thì sẽ không thể chơi tốt. Đó là việc mà một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải thể hiện.

Keven có thể cung cấp nhưng thông tin chính thức về sở trường, kể cả những gì bạn cho là hạn chế ở khả năng vì các thông tin gần đây chỉ được biết đến qua mạng xã hội?

- Điểm mạnh của tôi là khả năng kiểm soát bóng tốt bằng cả 2 chân. Tôi chơi đơn giản nhưng mạnh mẽ, tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao và rất ít khi để mất bóng. Nếu để mất bóng tôi sẽ chạy theo đòi lại cho bằng được. Khả năng phòng thủ của tôi rất tốt.

Tôi có tư duy chiến thật tốt, biết chạy chỗ để tạo khoảng trống và đa dạng hướng tấn công cho đội bóng. Tôi tin mình sẽ là một nhân tố làm đa dạng thêm lối tấn công cho CLB Hải Phòng. Tôi có khả năng chuồi bóng để lấy bóng từ chân đối thủ rất tốt. Ngoài ra, tôi có tốc độ để đeo bám cầu thủ quan trọng bên đối phương.

Điểm yếu của tôi là khả năng nói tiếng Việt hạn chế. Thể hình của tôi cũng chưa phải lý tưởng, nhưng tôi tin khoảng thời gian chơi bóng bầu dục sẽ cho khả năng tì đè tốt trong bóng đá. Ngoài ra, tôi đang tích cực tập thể hình để tăng sức mạnh cơ bắp. Hạn chế là đôi khi tôi chơi bóng hơi rườm rà và làm mất nhịp độ tấn công của toàn đội.


Keven Nguyen không buồn dù bị từ chối ở đội tuyển U19 Việt Nam

Thời gian thử việc sắp tới tại Hải Phòng không  nhiều, Keven có tin mình sẽ tìm được chỗ đứng ở đây? Nếu không có chỗ đứng tại Hải Phòng, Keven có ở lại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội khác?

- Tôi luôn luôn tin mình sẽ làm được. Nếu không tin tưởng vào bản thân mình thì không có lý do gì để tôi trở về Việt Nam cả. Tôi rất tôn trọng những tiền vệ phòng ngự nổi tiếng ở Hải Phòng như Minh Châu hay Khánh Lâm nhưng tôi sẽ đặt mình như những cầu thủ khác trong CLB và cố gắng tập luyện chăm chỉ để mình có tên trong đội hình chính thức.

Nếu không làm được, tôi sẽ liên tục nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trước tiên tôi sẽ tập trung vào việc thể hiện thật tốt trong khoảng thời gian thử việc để được ký hợp đồng với CLB Hải Phòng.

Nếu không may thất bại lần này, tôi sẽ cảm thấy hơi buồn cho người môi giới của tôi tại Việt Nam. Anh ấy cũng có nói với tôi rằng sẽ tìm kiếm CLB khác muốn mời tôi đến thử việc trong trường hợp lần này thất bại. Tôi sẽ không bỏ cuộc để có thể được chơi tại V-League.

Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng có nhiều cầu thủ bị đánh trượt khi thử việc ở 1 CLB này nhưng lại chơi hay và tỏa sáng ở 1 CLB khác. Chuyện này xảy ra rất nhiều và bạn không thể nào biết được.

Vừa qua, Keven Nguyen xin về thử việc ở đội U19 Việt Nam nhưng không được tiếp nhận, bạn có thất vọng?

- Tôi không buồn! Tôi biết HLV chưa biết nhiều về mình để mạo hiểm và cho mình cơ hội.

Xin cảm ơn Keven Nguyen!

Keven Nguyễn sinh năm 1997

Cao 1m75, nặng 71,6kg

Số giải đấu từng tham gia:

20 giải đấu Bang California dưới màu áo Santa Rosa United

4 giải đấu Cấp Trung Học Phổ Thông Bang California

4 trận đấu tranh vé tham dự giải toàn quốc (thua 3, thắng 1)

Vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự, anh cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo khi cần. Ngoài bóng đá, Keven Nguyen còn chơi được bóng bầu dục.


Thành Đạt (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm