Tiến Dũng trải lòng trên tuyển Việt Nam, Philippines gây 'sốc' trước AFF Cup

27/10/2018 19:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Tiến Dũng trải lòng trên đội tuyển Việt Nam, cựu HLV tuyển Anh dẫn dắt Philippines là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 27/10.

Thủ môn Tiến Dũng trải lòng trên tuyển Việt Nam

Trước buổi tập của tuyển Việt Nam chiều ngày 27/10, thủ thành Tiến Dũng cho biết: "Với một thủ môn để tồn tại được lâu phải vượt qua những khó khăn. Nếu thành công không thôi để được giữ lại thì đơn giản quá. Nếu thất bại và không đứng dậy trở lại được thì thật khó để thành công.

Tôi mong có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Ở đây, tôi được học hỏi các anh lớn nhiều hơn và mong sau đợt tập huấn này sẽ có tên trong danh sách dự AFF Cup. Ở trên này, tất cả mọi thứ từ ăn ở đều tập trung, không có thời gian để sinh hoạt bên ngoài.

Vì vậy, chúng tôi lo cho tập luyện nhiều hơn. Ở CLB, ngoài tập luyện, mình còn thời gian để thả lỏng, đi chơi, chú tâm vào tập luyện chưa bằng trên này".

Chú thích ảnh
Thủ thành Tiến Dũng đã quen với áp lực

Nói về HLV Park Hang Seo, Tiến Dũng chia sẻ: "Từ lúc HLV Park tới, ông ấy luôn làm việc hết sức. Chúng tôi nhìn thấy điều ấy. Tất cả mọi việc từ sinh hoạt tới tập luyện, tất cả cảm nhận được sự hết mình và cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy".

Cựu HLV tuyển Anh dẫn dắt Philippines

LĐBĐ Philippines thông báo, họ đã đạt được thoả thuận ký hợp đồng với HLV danh tiếng Goran Eriksson, người từng dẫn dắt tuyển Anh, với thời hạn 6 tháng và gia hạn thêm nếu có thành tích tốt.

Ông Eriksson sẽ dẫn dắt tuyển Philippines thi đấu tại 2 giải lớn sắp tới là AFF Cup cuối năm nay và ASIAN Cup vào đầu năm 2019. Ở AFF Cup, tuyển Philippines nằm ở bảng B với Thái Lan, Indonesia, Singapore và Timor Leste.

HLV Eriksson trước đây nổi tiếng nhất là giai đoạn dẫn dắt tuyển Anh từ năm 2001 đến 2006 và là thầy của các danh thủ tên tuổi như Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Frank Lampard, David Beckham, Wayne Rooney… dự World Cup 2002 và 2006.

Malaysia chốt danh sách dự AFF Cup 2018

Hôm qua 26/10, Malaysia đã rút gọn danh sách dự AFF Cup 2018 xuống còn 26 cầu thủ. Trong danh sách này có nhiều cái tên quen thuộc như Farizal Marlias, Abdul Radzak, Khairul Fahmi, Idlan Talaha… và những gương mặt gây dấu ấn ở giải U23 châu Á, Asiad 2018 như Safawi Rasid, Akhyar Rashid.

Đáng chú ý, danh sách đội tuyển Malaysia còn có ngôi sao nhập tịch người Gambia, Mohamadou Sumareh. Đây là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất giải VĐQG Malaysia. Cầu thủ này đã tỏa sáng với cú đúp trong trận ra mắt đội tuyển Malaysia gặp Sri Lanka mới đây. Mohamadou Sumareh là tuyển thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử Malaysia hoàn toàn không có quan hệ về mặt huyết thống với người Malaysia.

Ở AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia nằm cùng bảng A với đội tuyển Việt Nam và được nhận định là đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình vào ngày 16/11

Xuân Trường bị chê là 'người Hàn phiên bản lỗi'

Xuân Trường bị chê là 'người Hàn phiên bản lỗi'

Ở đợt tập trung cùng tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc, Xuân Trường đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến và quà tặng từ những người đồng đội cũ ở xứ sở Kim chi.

Trung vệ Van Bakel giải nghệ

Trên trang cá nhân, trung vệ nhập tịch của FLC Thanh Hóa, Nguyễn Van Bakel đã thông báo chính thức chia tay sân cỏ. Cầu thủ gốc Hà Lan có 8 năm chơi bóng ở Việt Nam. Van Bakel cùng FLC Thanh Hoá có hai mùa bóng liên tiếp về thứ 3 ở V.League và lần này là danh vị á quân khi giải VĐQG 2018 kết thúc.

“Tôi đã không còn trên sân cỏ và bây giờ là lúc tôi dành thời gian cho gia đình mình .Tôi đã sống và chơi bóng ở Viêt Nam suốt 8 năm. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi có những kỉ niệm tuyệt vời khi sống và làm việc tại đây. Tôi yêu tất cả. Cảm ơn nhiều Việt Nam”, Van Bakel chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định giải nghệ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm