Tiến Dũng thừa nhận Văn Lâm là thủ môn số 1 Việt Nam

19/07/2018 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến Dũng thừa nhận Văn Lâm là thủ môn số 1 Việt Nam, CLB XSKT Cần Thơ thay “tướng” là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 19/7.

Tiến Dũng thừa nhận Văn Lâm là thủ môn số 1 Việt Nam

Người hùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 Bùi Tiến Dũng đánh giá, Văn Lâm hiện là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam. Tiến Dũng thừa nhận anh khó có thể cạnh tranh 1 suất bắt chính ở ASIAD với thủ môn Văn Lâm: “Hiện tại, Văn Lâm là thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam. Nếu tôi muốn bắt chính tại ASIAD thì tôi sẽ phải đánh bại anh ấy. Đây sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn với tôi. Sự lựa chọn của HLV được đánh giá trên chuyên môn, nếu anh Văn Lâm tốt hơn thì tập thể sẽ chọn anh ấy là người ra sân”.

Tiến Dũng, Văn Lâm, Văn Hoàng là 3 thủ môn được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Chú thích ảnh
Tiến Dũng sẽ phải cạnh tranh vị trí với người đàn anh Văn Lâm

CLB XSKT Cần Thơ thay “tướng”

Sau khi bị đẩy xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, CLB Cần Thơ đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Cụ thể, HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ chuyển sang làm giám đốc kỹ thuật, còn giám đốc điều hành Nguyễn Thanh Danh làm HLV trưởng.

Ông Danh trước đây từng ngồi ghế thuyền trưởng của đội bóng Tây Đô. Ở vòng 20 V.League 2018, Cần Thơ sẽ có trận "chung kết ngược" với Sài Gòn FC trên sân nhà vào chiều ngày 20/7.

Thủ môn của U23 Việt Nam dự ASIAD: Tiến Dũng 'đấu' Văn Lâm

Thủ môn của U23 Việt Nam dự ASIAD: Tiến Dũng 'đấu' Văn Lâm

Thủ thành Văn Lâm và 'người hùng" của U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đang tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị cho vị trí người gác đền số 1 của tuyển U23 Việt Nam.

Viettel, Đồng Tháp bám sát nhau ở giải hạng nhất 2018

Sau 12 vòng đấu ở giải hạng nhất Quốc gia 2018, CLB bóng đá Viettel vẫn cho thấy sự quyết tâm lên chơi V-League mùa giải 2019. Cụ thể sau 12 vòng đấu, đội bóng quân đội xếp vị trí nhất bảng với 26 điểm, (8 thắng, 2 hòa và 2 thua) ghi được 26 bàn và để thủng lưới 10 bàn.

Xếp vị trí thứ là Đồng Tháp chỉ kém Viettel đúng 2 điểm, đội bóng của HLV Trần Công Minh đang có 24 điểm với (7 thắng, 3 hòa và 2 thua) ghi được 15 bàn để lọt lưới 9 bàn.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm