Thua U20 Australia 2-4, nữ Việt Nam tranh hạng ba Đông Nam Á với Myanmar

11/07/2018 17:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U20 Australia thua tuyển nữ Thái Lan 2-4 tại vòng bảng nhưng lại tỏ ra vượt trội trước tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết chiều 11/7 tại Palembang (Indonesia).

Toàn thắng cả 4 trận đấu vòng bảng, ghi được 25 bàn thắng và 3 lần để lọt lưới, các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận bán kết với đối thủ khách mời U20 Australia với sự tự tin cao độ.

Mặc dù vậy, đội bóng trẻ của Australia cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Ít kinh nghiệm thi đấu nhưng U20 Australia vượt trội đội tuyển Việt Nam về thể lực, nhất là thể hình, vì thế, các học trò của HLV Mai Đức Chung thất thế trong hầu hết các tình huống tranh chấp bóng tay đôi.

Chú thích ảnh
Tuyết Dung (7) ghi 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận thua U20 Australia 2-4.Ảnh: VFF

Gặp khó khăn trong tranh chấp, đua đuổi với đối thủ, nhưng ít nhiều đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được sở trường là lối chơi phối hợp nhỏ, xử lý bóng kỹ thuật và từ một pha bóng như thế ở phút 16, Tuyết Dung đã mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Chỉ 2 phút sau khi Tuyết Dung đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0, U20 Australia thiết lập thế quân bình khi Alexandra Carla Chidiac di chuyển thông minh thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi trung vệ Chương Thị Kiều-Hồng Nhung trước khi đánh bại thủ môn Kim Thanh bằng một cú sút vào góc cao khung thành.

Tới phút 35, thủ môn Kim Thanh lên hơi cao tạo điều kiện cho Courtney Jade Nevin lốp bóng qua đầu, đưa U20 Australia vươn lên dẫn trước 2-1.

Tuyết Dung là người tạo được cơ hội ghi bàn đầu tiên trong hiệp 2 trận đấu nhưng một lần nữa, U20 Australia lại tận dụng rất tốt sai lầm của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Kyra Lillle Conney Cross xâm nhập vòng cấm địa từ cánh phải đưa bóng qua đầu thủ môn Kim Thanh ghi bàn thắng thứ 3 cho U20 Australia ở phút 65.

Đưa Nguyễn Thị Vạn vào thay Nguyễn Thị Liễu (67’), HLV Mai Đức Chung muốn tăng cường sự sáng tạo cho hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam nhưng Alexandra Carla Chidiac bằng pha bứt tốc mạnh mẽ ở phút 76 đã ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu, ghi bàn thứ 4 cho U20 Australia.

Thua U20 Australia 2-4, nữ Việt Nam tranh hạng ba Đông Nam Á với Myanmar

Thua U20 Australia 2-4, nữ Việt Nam tranh hạng ba Đông Nam Á với Myanmar

U20 Australia thua tuyển nữ Thái Lan 2-4 tại vòng bảng nhưng lại tỏ ra vượt trội trước tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết chiều 11/7 tại Palembang (Indonesia).

Khi tỷ số đã là 4-1 nghiêng về U20 Australia, HLV Mai Đức Chung đưa tiếp Thúy An vào thế chỗ Phạm Thị Tươi rồi Mỹ Anh thay Hoàng Quỳnh nhưng những sự thay đổi đó không thể tạo ra sự khác biệt nào đáng kể cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 của Tuyết Dung trên chấm đá phạt 11m chỉ mang ý nghĩa an ủi với đội tuyển Việt Nam.

Thua U20 Australia 2-4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba với Myanmar vào lúc 16h00 ngày 13/7. Đây là đối thủ mà đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã thắng 4-3 tại vòng loại bảng B.

Trong khi đó, U20 Australia gặp lại Thái Lan trong trận chung kết (19h00 ngày 13/7). Ở vòng bán kết, Thái Lan vượt qua Myanmar 3-1 bằng các bàn thắng của Sungngoen, Pitsamai, Thongsombut.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm