Thua Hàn Quốc 0-4, tuyển nữ Việt Nam tan giấc mơ World Cup

13/04/2018 22:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa bóng đá nữ Việt Nam đành phải lỗi hẹn với giấc mơ World Cup, dù rằng các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu tốt nhất từ đầu VCK ASIAN Cup 2018.

Ý đồ đánh bại Hàn Quốc lần đầu tiên sau 14 lần đối đầu nhau, qua đó chiếm lấy vị trí thứ 3 bảng B đồng thời với suất dự trận play-off của đội tuyển Việt Nam được thể hiện rõ từ cách lựa chọn nhân sự của HLV Mai Đức Chung như việc đưa tiền đạo trẻ Thúy Hằng chơi cao nhất trên hàng tiền đạo, phía sau có Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Muôn hỗ trợ.

Video clip: AFC Hub

Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút thi đấu, Thúy Hằng đã phải rời sân vì chấn thương vùng gáy sau một pha tranh chấp bóng bổng với hậu vệ Hàn Quốc, người vào thay là Hải Yến. Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Yoon Young Guel. Ngay ở những cơ hội hiếm hoi có được, Thúy Hằng hay Nguyễn Thị Liễu cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ.

Chú thích ảnh

Các chân sút của đội tuyển Hàn Quốc không thể ghi bàn vào lưới Australia hay Nhật Bản nhưng trước khung thành Kiều Trinh, họ lại tỏ ra chính xác và nhanh gọn đến không ngờ. Cho So Hyun là người đón đường phạt góc bên cánh phải đánh đầu mở tỷ số cho Hàn Quốc khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 13 phút.

Chú thích ảnh
Xếp hạng chung cuộc bảng B

Và áp lực tấn công của đội bóng xứ sở Kim Chi tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 38. Người ghi bàn là Lee Geum Min sau tình huống xâm nhập vòng cấm bên cánh phải trước khi đánh bại Kiều Trinh bằng một cú sút chìm.

Chú thích ảnh
Đội hình xuất phát

Cách biệt hai bàn sau 45 phút thi đấu đầu tiên là một sự đảm bảo cho đội tuyển Hàn Quốc một chiến thắng nhưng các học trò của HLV Yoon Duk Yeo chưa muốn dừng lại. 4 phút sau khi hiệp 2 diễn ra, thủ môn Kiều Trinh phá bóng đến vị trí của Lee Min A và tiền vệ này không mấy khó khăn nới rộng cách biệt cho Hàn Quốc lên thành 3 bàn.

Bầu Thắng xót cho bầu Đức, tuyển nữ Việt Nam phải thắng Hàn Quốc mới có cửa dự World Cup

Bầu Thắng xót cho bầu Đức, tuyển nữ Việt Nam phải thắng Hàn Quốc mới có cửa dự World Cup

Bầu Thắng xót xa cho bầu Đức, tuyển nữ Việt Nam phải thắng Hàn Quốc mới rộng cửa dự World Cup là những thông tin nổi bật có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 12/4.

Liên tục được hưởng các tình huống phạt góc và phạt trực tiếp, đó là con đường ngắn nhất để các cầu thủ Hàn Quốc tiếp cận khung thành thủ môn Kiều Trinh. Phút 73, Lee Min A ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu vừa đưa Hàn Quốc lên dẫn 4-0.

15 phút cuối trận, tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam không còn được duy trì cao như ở hiệp 1. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng không quá mặn mà ở việc dâng cao đội hình tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng.

Và 4-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, phần thắng nghiêng về phía Hàn Quốc.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Nhật Bản hòa Australia 1-1. Kết thúc vòng bảng tại bảng B, có 3 đội được 5 điểm nhưng Australia hiệu số bàn thắng/bại tốt nhất dẫn đầu, tiếp theo là Nhật Bản.

Hàn Quốc dù thắng Việt Nam 4-0 nhưng vẫn phải chấp nhận đứng thứ ba bảng đấu này và sẽ gặp Philippines đội thứ 3 bảng A để tranh suất cuối cùng đại diện cho khu vực châu Á dự World Cup tại Pháp vào năm tới.

Lịch thi đấu

0h00 ngày 17/4, Play-off tranh suất thứ 5 dự World Cup, Philippines- Hàn Quốc

Bán kết: 20h45 ngày 17/4, Australia – Thái Lan

0h00 ngày 18/4, Trung Quốc – Nhật Bản

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm