Thua Campuchia 1-2, U18 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng giải Đông Nam Á

15/08/2019 18:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U18 Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 ngay trên sân nhà sau trận thua U18 Campuchia với tỷ số 1-2 chiều 15/8.

Thua U18 Campuchia, U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng Nam Á

Thua U18 Campuchia, U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng Nam Á

Với trận thua 1-2 trước U18 Campuchia, U18 Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Trước lượt trận cuối, U18 Việt Nam đang có 7 điểm, kém U18 Malaysia và U18 Australia 2 điểm. Hiệu số bàn thắng-bàn thua của U18 Việt Nam là +1, kém hơn hẳn so với 2 đối thủ cạnh tranh (giải U18 Đông Nam Á không dùng kết quả đối đầu làm chỉ số phụ khi các đội bằng điểm). Muốn giành quyền đi tiếp, điều kiện cần là U18 Việt Nam bắt buộc phải thắng U18 Campuchia ở lượt trận cuối.

Đồng thời, U18 Việt Nam hiện tại không có quyền tự quyết đến thứ hạng mà phải trông chờ vào kết quả hai trận đấu khác diễn ra sớm hơn. Nếu một trong hai đội này giành chiến thắng, U18 Việt Nam sẽ thoát hiểm bằng 3 điểm trước U18 Campuchia mà không cần quan tâm đến tỉ số.

Có lẽ với áp lực phải thắng dậm đã khiến cho những đôi chân U18 Việt Nam không được thanh thoát. Sớm nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng hàng công của U18 Việt Nam lại dứt điểm quá tệ.

Ngay phút thứ 10 của trận đấu, Công Đến xử lý rất hay khi đỡ bóng tạo nhịp di chuyển tốt trước khi băng xuống dứt điểm trong vùng cấm Campuchia. Tuy nhiên, cú sút của Công Đến lại đi ra ngoài trong gang tấc.

Công Đến có hiệp 1 khá xuất sắc khi anh được xem là ngòi nổ trong các đợt tấn công của U18 Việt Nam. Phút thứ 18, Công Đến tiếp tục có pha đi bóng và chuyền loại bỏ hàng phòng ngự Campuchia, nhưng trong pha sút bồi đội trưởng Tấn Sinh lại sút ra ngoài lưới trống. Dù U18 Campuchia chơi lép vế nhưng họ vẫn có một vài pha bóng phản công khiến CĐV Việt Nam cảm thấy thót tim.

Chú thích ảnh
U18 Việt Nam dừng bước tại vòng bảng

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cầm nhiều bóng và dứt điểm vô số nhưng sự vô duyên của các tiền đạo đã khiến hàng thủ phải trả giá. Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, U18 Việt Nam dính đòn phản công của U18 Campuchia và bị thủng lưới vào phút 51 do công của số 9 Sieng Chanthea.

Những phút sau đó, U18 Việt Nam đẩy cao hội hình và tốc độ trận đấu hòng sớm tìm thấy cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, trước hàng thủ dày đặc và chơi lăn xả của U18 Campuchia, các chân sút của U18 Việt Nam tỏ ra bất lực. Ngỡ tưởng U18 Việt Nam sẽ nhận thất bại bất ngờ 0-1 trướ U18 Campuchia thì ở phút 92, Kim Nhật có bàn thắng gỡ hòa sau pha đá nối rất nhanh.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, U18 Campuchia có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 sau đường phản công rất hay. Chung cuộc U18 Việt Nam thua Campuchia với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến U18 Việt Nam chính thức bị loại từ vòng đấu bảng.

Điều đáng buồn đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển quốc gia của bóng đá Việt Nam để thua Campuchia ở sân chơi khu vực.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm