Thua 4/4 trận, liệu Việt Nam có hơn Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018?

13/10/2021 11:24 GMT+7 | Các ĐTQG

Giấc mơ đi tiếp đã trở nên xa vời với đội tuyển Việt Nam sau khi thua 4/4 trận đã đấu. Liệu thầy trò Park Hang Seo có làm tốt hơn Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018?

Bảng xếp hạng bóng đá - BXH vòng loại World Cup 2022

Bảng xếp hạng bóng đá - BXH vòng loại World Cup 2022

Bảng xếp hạng bóng đá. BXH vòng loại World Cup 2022 châu Âu. Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam mới nhất.

Kết quả bóng đá - KQBD trực tuyến hôm nay:

 

 

 

Lần lượt trắng tay trước Ả rập Xê út (1-3), Úc (0-1), Trung Quốc (2-3), và bây giờ là Oman (1-3), đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giảnh được điểm số nào cả. Thay vì mục tiêu đầy tham vọng (và viển vông, ở thời điểm hiện tại) là nhắm tới suất play-off, chúng ta có lẽ chỉ nên nghĩ đến điểm số đầu tiên, cũng như liệu có thể đạt thành tích tốt hơn Thái Lan năm xưa không. 

Tại vòng loại thứ ba World Cup 2018, Thái Lan nằm cùng bảng với những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, UAE, Iraq, Ả rập Xê út, và Úc. Kết quả, sau 10 trận đã đấu, Thái Lan hòa 2, thua 8, ghi 6 bàn thắng, nhưng thủng lưới 24 bàn, và chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm. Đó là những điểm số mà họ đã giành được trước Úc (2-2) và UAE (1-1).  Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân nhà Raja Manjagala. Dẫu vậy, dư luận Thái đã chỉ trích Kiatisuk khá nặng nề dẫn đến việc nhà cầm quân này đã quyết định chia tay đội tuyển. 

Năm 2016, Thái Lan đã trải qua 4 trận thua liên tiếp trước khi xuất sắc cầm hòa Úc 2-2. Việt Nam hiện tại cũng đang trải qua 4 trận thua liên tiếp như vậy. Ở lượt trận thứ 5, Việt Nam sẽ trở về sân nhà và tiếp Nhật Bản vào chiều tối 19/11. Liệu mạch trận toàn thua của thầy trò Park Hang Seo có chấm dứt? Nhưng Nhật Bản, sau chiến thắng 2-1 trước Úc vừa qua, đã cho thấy họ đang có dấu hiệu hồi sinh. 

Việt Nam vs Oman, kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Á, kết quả Việt Nam đấu với Oman, ket qua bong da, kết quả bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá Việt Nam

Liệu Việt Nam có thể đạt thành tích tốt hơn Thái Lan năm xưa? Có lẽ đó là điều mà nhiều người hâm mộ bóng đá Việt quan tâm. Muốn như vậy, chúng ta phải giành ít nhất 3 điểm trong 6 trận còn lại. Nghe thì có vẻ dễ nhưng chắc chắn không hề đơn giản, nếu căn cứ vào màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là cách chúng ta phòng ngự, và đánh mất sự tập trung trong các thời điểm đầu/cuối hiệp cũng như đầu/cuối trận. 

Thắng 1 trong số 5 đối thủ còn lại, hay giành 3 trận hòa nữa sau 6 trận còn lại? Mục tiêu nào dễ thực hiện hơn?

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm