Thủ môn Bùi Tấn Trường: Chúng tôi vẫn có cơ hội đánh bại SHB.ĐN

19/05/2010 10:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trở về từ TP.HCM sau lễ trao giải QBV Việt Nam 2009 (Tấn Trường đoạt QBĐ, xếp sau Thành Lương và Vũ Phong), thủ thành TĐCS.ĐT và ĐTVN tỏ ra rất hào hứng.

* Xin chúc mừng QBĐ, danh hiệu cá nhân của  đội phó có giúp TĐCS.ĐT hưng phấn hơn?


- Em cũng không biết nữa (cười). Ngay trong buổi trưa hôm sau (ngay 18/5), đội phải họp và rút kinh nghiệm sau trận đấu, đồng thời chuẩn bị cho trận gặp SHB.ĐN. Toàn đội đang rất quyết tâm.


* Thế  đội đã rút được những kinh nghiệm gì, từ  trận thắng B.BD?


- Đó là  sự tập trung trong những thời khắc quyết định, là tâm lý chiến đấu khi phải đối đầu với đối thủ mạnh. Hàng hậu vệ của TĐCS.ĐT thường đánh mất sự tự chủ vào những phút cuối trận. Rất nhiều lần chúng tôi phải trả giá vì những sai lầm kiểu này. Chắc chắn đội bóng sẽ không được phép lặp lại điều đó nữa.



Tấn Trường ở lễ trao giải QBV. Ảnh: Quang Nhựt

* Lực lượng của TĐCS.ĐT không bị thiếu hụt, theo Trường cơ hội chiến thắng ở trận đấu với SHB.ĐN là bao nhiêu phần trăm?

- Trong bóng đá không nói trước được điều gì. Đội bóng có thể thua (hoặc hòa) dù thi đấu rất hay. Nhưng trong một ngày may mắn, chúng tôi có thể  hạ bệ những đối thủ lớn. Đó là khi tinh thần chiến đấu của tập thể lên cao.


SHB.ĐN sẽ  thiếu vắng những trụ cột ở hàng phòng ngự, mà cụ thể là bộ đôi trung vệ  Hải Lâm – Phước Vĩnh. Chúng tôi sẽ có  cơ hội chiến thắng nếu hóa giải được các quả tạt tầm cao nhắm vào Gaston Merlo. Tất nhiên, tôi phải giữ được cảm giác không gian tốt ở khu vực cấm địa.


* Xin cảm  ơn Tấn Trường và chúc anh thàn công!


T.H (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm