Than Quảng Ninh quyết chặn mạch bất bại kỷ lục của Hà Nội FC

12/06/2018 16:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2018, HLV trưởng của đội bóng đất Mỏ Phan Thanh Hùng khẳng định ông và các học trò sẽ cố gắng hết sức để chặn đứng mạch 12 trận bất bại của đội bóng Thủ đô.

HLV Phan Thanh Hùng từng có thời gian dài gắn bó với Hà Nội FC nên hơn ai hết, ông là người hiểu được sức mạnh của đội chủ sân Hàng Đẫy: “Trong những năm gần đây, Hà Nội FC luôn được đánh giá là đối thủ mạnh và ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Hiện tại, Hà Nội FC còn có sự tiến bộ rất nhanh chóng khi trong đội hình của họ sở hữu nhiều ngoại binh và cầu thủ trẻ rất chất lượng.

Không quá khi nói rằng, sức mạnh của Hà Nội FC đã tăng gấp đôi so với thời gian trước đây. Thành tích 12 trận bất bại của họ là minh chứng rõ nhất cho thực lực của Hà Nội FC. Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán với Hà Nội FC. Rất may, Than Quảng Ninh có lực lượng mạnh nhất. Chắc chắn trận đấu ngày mai sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính”.

Chú thích ảnh
HLV Phan Thanh Hùng

Trong khi đó, thủ môn Tuấn Linh, đội trưởng của Than Quảng Ninh cho biết, anh và các đồng đội đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Hà Nội FC: “Không chỉ riêng cá nhân tôi và các đồng đội đều muốn giữ sạch lưới trên sân của Hà Nội FC. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ các chân sút của họ và tôi hy vọng, hàng thủ của Than Quảng Ninh có thể hóa giải được sức tấn công mạnh mẽ của Hà Nội FC”.

Quảng Nam 'nhọc nhằn' đón Hà Nội FC

Quảng Nam 'nhọc nhằn' đón Hà Nội FC

Thắng tối thiểu trước XSKT Cần Thơ, có được 3 điểm đầy quý giá, Quảng Nam nhảy lên vị trí thứ 5. Dù thế, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cuối tuần này đụng “núi cao” mang tên Hà Nội, đội bóng đang vô đối với kỷ lục 11 trận bất bại.

Bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn của Hà Nội FC có một chút lo lắng khi đội bóng Thủ đô không có được lực lượng mạnh nhất vì chấn thương: “Do mật độ thi đấu dày đặc cộng với việc phải di chuyển nhiều nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ. Ngoài ra, Văn Thành, Văn Hậu, Đình Trọng đang gặp vấn đề về chấn thương nên khả năng ra sân của họ cũng không cao. Rất may chúng tôi có sự trở lại của Oseni và Văn Quyết. Sự góp mặt của các cầu thủ này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh.

Tôi đánh giá Than Quảng Ninh là đội bóng khó chơi khi họ liên tục bám đuổi Hà Nội FC trên bảng xếp hạng. Tôi hy vọng các học trò của mình sẽ thi đấu tập trung, quyết tâm cao nhất để giành kết quả tốt trước Than Quảng Ninh”.

Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng đầu bảng xếp hạng và hơn đội xếp phía sau Than Quảng Ninh 8 điểm. Trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai 13/6 trên SVĐ Hàng Đẫy.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm