Thái Sơn Nam khát khao chinh phục đỉnh châu Á

03/08/2019 20:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau kỳ tích HCB futsal giải CLB châu Á tháng 8/2018, đội futsal mạnh nhất Việt Nam hiện tại đã sẵn sàng đặt mục tiêu cao hơn ở chính giải đấu này diễn ra ở Thái Lan sắp tới.

Chuông báo động cho futsal Việt Nam

Chuông báo động cho futsal Việt Nam

Sau những thành tích không như ý ở các giải vô địch Đông Nam Á gần đây, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục nhận gáo nước lạnh từ đối thủ đang lên trong khu vực U20 Indonesia ở VCK U20 châu Á đang diễn ra tại Iran vào chiều 18/6.

So với mùa giải 2018, năm nay Thái Sơn Nam tham dự giải đấu số 1 CLB châu Á với rất nhiều thay đổi. Đầu tiên là việc HLV Phạm Minh Giang sẽ thay thế HLV ngoại của ĐTQG HLV Miguel Rodrigo để dẫn dắt Thái Sơn Nam.

HLV trưởng của CLB Thái Sơn Nam ở giải VĐQG là HLV Nguyễn Bảo Quân cũng đóng vai trò trợ lý ở đội trong chuyến sang Thái Lan lần này sau khi trở về từ chuyến tu nghiệp tại nền futsal hàng đầu thế giới Tây Ban Nha.

Thầy trò HLV Minh Giang đã âm thầm chuẩn bị cho giải đấu này từ tháng 7. Đội bóng đang xếp thứ 2 giải VĐQG đã có hai sự bổ sung chất lượng để nâng tầm CLB trước giờ lên đường sang Bankok.

Đó là tiền đạo Shimizu vừa thi đấu ở giải VĐQG Tây Ban Nha. Cái tên còn lại là tuyển thủ người Iran – Alireza Rafieipor. Alireza là nhà vô địch futsal châu Á 2018 với Iran và được đánh giá không kém Tayebi, tiền đạo lừng lẫy của futsal châu Á từng giúp Thái Sơn Nam đoạt HCB giải này năm ngoái.

Tân HLV trưởng Phạm Minh Giang lần đầu nắm trọng trách lớn với Thái Sơn Nam ở đấu trường châu Á. Ảnh: TD
Tân HLV trưởng Phạm Minh Giang lần đầu nắm trọng trách lớn với Thái Sơn Nam ở đấu trường châu Á. Ảnh: TD

Đến Bangkok vào những ngày cuối tháng 7, Thái Sơn Nam có hai trận giao hữu chất lượng với nhà vô địch của U.A.E Al Dhafra và chia điểm với tỷ số hoà 4-4. Chiều 3/8, đội bóng của HLV Minh Giang tiếp tục thi đấu với đối tượng cuối cùng trước giờ khai mạc giải đấu là đội bóng đang nằm ở top giữa bảng xếp hạng Thai League – Thammasat YB. Chung cuộc, đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2.

Những kết quả được đánh giá rất khả quan với nhà vô địch futsal Việt Nam trước hành trình chinh phục mục tiêu AFC Futsal Club Championship 2019. HLV Minh Giang cho biết các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, mặc dù có một số thời điểm vẫn còn chưa tập trung nhưng đó là những sai sót không lớn. Thái Sơn Nam đã sẵn sàng về tinh thần để chuẩn bị cho các trận đánh lớn hơn tại giải diễn ra từ ngày 7/8 sắp tới.

Ngoại binh người Iran Alireza là chân sút có hạng ở châu lục. Ảnh: TD
Ngoại binh người Iran Alireza là chân sút có hạng ở châu lục. Ảnh: TD

Theo kết quả bốc thăm, Thái Sơn Nam rơi vào bảng đấu bị cho là nặng ký. Đại diện Việt Nam sẽ tranh vé đi tiếp Naft Al Wasat (Iraq), AL Rayyan SC (Qatar) và AGMK FC (Uzbekistan).

Trong đó, Naft Al Wasat là đối thủ mạnh hàng đầu của futsal châu Á nhiều năm qua và rất có duyên nợ với Thái sơn Nam. Năm 2015 khi lần đầu dự giải, Thái Sơn Nam đã gây tiếng vang khi đánh bại đội bóng này ở trận tranh HCĐ. Ở tứ kết năm 2018, hai đội tiếp tục chạm trán lẫn nhau và phần thắng 4-0 nghiêng về Thái Sơn Nam trước khi tiến vào hành trình làm nên lịch sử năm đó.

Còn Al Rayyan FC cũng không hề kém cạnh khi đội bóng này đã gặp Thái Sơn Nam hai trận nhưng đại diện Việt Nam đều thắng. Cụ thể, ở tứ kết năm 2015, Thái Sơn Nam đã vượt qua đội bóng của Qatar 2-1 ở tứ kết và thắng 6-1 ở trận tranh hạng ba ở mùa giải 2017.

Thái Sơn Nam sẽ ra quân vào chiều 7/8. Ảnh: TD
Thái Sơn Nam sẽ ra quân vào chiều 7/8. Ảnh: TD

VCK futsal châu Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến18/8 tới tại Nhà thi đấu Bangkok Arena (Thái Lan). Đương kim Á quân của giải sẽ thi đấu ngày ra quân lúc 17h ngày 7/8 gặp nhà vô địch Uzbekistan là AGMK FC. Thử thách sẽ tăng dần khi họ sẽ chạm trán AL Rayyan SC lúc 17h ngày 9/8 và cùng thời gian đó ngày 11/8, thầy trò HLV Minh Giang sẽ đối đầu Naft Al Wasat.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm