Thái Sơn Nam đủ sức vào chung kết giải futsal châu Á 2019

13/08/2019 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều mùa giải đại diện Việt Nam dự giải futsal các CLB vô địch châu Á, Thái Sơn Nam đã cho thấy bản lĩnh hơn hẳn khi toàn thắng vòng bảng. Đội bóng của HLV Phạm Minh Giang thậm chí còn được đánh giá cao hơn năm ngoái.

19h30 ngày 13/8, U18 Việt Nam – U18 Thái Lan: Xát muối bầy 'Voi chiến', giành vé vào bán kết

19h30 ngày 13/8, U18 Việt Nam – U18 Thái Lan: Xát muối bầy 'Voi chiến', giành vé vào bán kết

HLV Hoàng Anh Tuấn đã cảnh báo các học trò về sức mạnh thực sự không thể xem thường của U18 Thái Lan dù có vẻ thời gian qua, các đội bóng xứ Chùa Vàng đang gặp “đại hạn” ở mọi đấu trường. Dù vậy, 3 điểm vẫn là mục tiêu lớn để U18 Việt Nam giành vé vào bán kết.

Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam Trần Anh Tú cho biết: “Có 3 nguyên nhân giúp Thái Sơn Nam có được thành tích toàn thắng ở vòng bảng vừa qua. Đó là chuyên môn, chiến thuật và tinh thần.

Thái Sơn Nam năm nay tôi đánh giá tốt hơn thời điểm có ngoại binh chất lượng như những mùa giải trước. Cầu thủ được rèn luyện, thi đấu tập huấn liên tục nên họ vào sân rất tự tin, có thể đối đầu với mọi đội bóng.

14 cầu thủ đến giải có chất lượng đều nhau, tiến bộ hơn mọi năm và đó là lý do khi thay người vào sân, tổ nào cũng đảm đương được nhiệm vụ. Nó giúp ích cho HLV dễ thay đổi và các cầu thủ luân chuyển đỡ mất sức, vào sân chơi được 100% khả năng.

Trong trận đấu, chiến thuật của HLV cũng rất tốt. Và cái thứ ba là tinh thần. Dù dẫn bàn trước hay bị dẫn bàn, đội đều có thể lội ngược dòng, bảo vệ thành quả”.

Điều ông Trần Anh Tú tâm đắc và khá bất ngờ là dù nằm chung bảng đấu có thể xem là “tử thần” trước những đối thủ mạnh hàng đầu châu Á như AGMK hay Naft Al Wasat, Thái Sơn Nam đều thắng.

Chú thích ảnh
Thái Sơn Nam hoàn toàn có thể lọt vào tới trận chung kết. Ảnh: TSB

Ở vòng tứ kết, đối thủ của Thái Sơn Nam là Shenzhen Nanling Tielang. Trong quá khứ giải đấu, ở 2 lần gặp nhau năm 2013, Thái Sơn Nam hoà 2-2 nhà ĐKVĐ futsal Trung Quốc và cũng ở vòng bảng giải này năm 2015, Thái Sơn Nam đã thắng đậm Shenzhen Nanling Tielang 5-1 trên hành trình chinh phục tấm HCĐ đầu tiên trong lịch sử CLB.

Tuy nhiên, năm nay, CLB của Trung Quốc đã nâng cấp đội hình mạnh hơn hẳn với sự góp mặt đặc biệt của ngoại binh người Iran Ali Asghar Hassanzadeh. Đội trưởng ĐTQG mạnh nhất châu Á Iran đã khẳng định mình với 6 bàn thắng ở giải đấu năm nay. Đội bóng của Hassanzadeh chỉ chịu xếp sau chủ nhà Thai Port (9 điểm) ở bảng A giải này.

Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết: “Ngoại binh là điểm mạnh của CLB Trung Quốc. Cầu thủ người Iran đó từng đánh bại Việt Nam. Đến vòng đấu này thì theo tôi cơ hội là 5-5 cho hai đội”.

Trận tứ kết giải futsal CLB vô địch châu Á giữa Thái Sơn Nam và Shenzhen Nanling Tielang sẽ diễn ra vào 17h thứ Tư (14/8) tại Nhà thi đấu Bangkok Arena.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm