Thái Sơn Nam đè bẹp đại diện Australia

23/07/2017 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Các học trò của HLV Rodrigo đã xoa dịu ông thầy và hàng ngàn CĐV nhà bằng trận đại thắng Vic Vipers 9-2 để níu kéo hy vọng lọt vào vòng trong.

Sau thất bại trước đội bóng mạnh nhất bảng Al Dhafra, Vic Vipers thể hiện một bộ mặt bạc nhược hơn nữa khi đối diện với đội chủ nhà. Trong hiệp 1, đội bóng đến từ xứ chuột túi chỉ biết chịu trận và hứng chịu đến 5 bàn thua.

Tình hình cũng không khá hơn trong hiệp 2 khi Vic Vipers để lọt lưới thêm 4 bàn và chỉ gỡ lại 2 bàn danh dự. Trận này, Quốc Nam lại tỏa sáng với 1 cú hat-trick và người đồng đội Tayebi có thêm 2 pha lập công. Bộ đôi này đã có cho mình mỗi người 4 bàn sau 2 trận đấu cho đội bóng Việt Nam.

Thái Sơn Nam thắng đậm Vic Vipers để duy trì hi vọng đi tiếp. Ảnh: Quang Liêm
Thái Sơn Nam thắng đậm Vic Vipers để duy trì hi vọng đi tiếp. Ảnh: Quang Liêm

HLV Rodrigo cho biết ông tạm hài lòng với sự tập trung của các học trò sau thất bại vì mắc quá nhiều sau lầm ngày ra quân. Thái Sơn Nam đã hạn chế được rất nhiều lỗi chuyền bóng hỏng trong trận đấu tối 22/7. HLV người Tây Ban Nha vì thế có cơ sở kỳ vọng vào một kết quả khả quan ở lượt trận cuối, khi Thái Sơn Nam phải tiếp đội bóng mạnh nhất bảng Al Dhafra (U.A.E).

Thầy trò HLV Rodrigo sẽ phải hướng đến một chiến thắng tối thiểu trước Al Dhafra nếu muốn giành vé vào tứ kết. Ảnh: Quang Liêm
Thầy trò HLV Rodrigo sẽ phải hướng đến một chiến thắng tối thiểu trước Al Dhafra nếu muốn giành vé vào tứ kết. Ảnh: Quang Liêm

Ở trận đấu trước đó, Al Dhafra đã đánh bại CLB đã quật ngã Thái Sơn Nam 5-4 ngày ra quân là Erem. Thầy trò HLV Rui Daniel Guimaraes khiến Erem gục ngã với thất bại 0-4. Tuy nhiên, trận thua của Erem có phần tiếc nuối khi họ tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng lại tỏ ra quá vô duyên đến nỗi không có được 1 bàn thắng.

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Trong buổi họp báo trước giải trưa 19/7 tại TP.HCM, HLV Miguel Rodrigo tỏ ra rất thận trọng trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên với những sự đầu tư chất lượng, trợ lý Nguyễn Bảo Quân tuyên bố mục tiêu sẽ phải trong top 3.

Với 2 trận thắng, Al Dhafra có 6 điểm tuyệt đối để dẫn đầu bảng A và chiếm lợi thế rất lớn để đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Daniel vẫn tuyên bố sẽ không nương chân Thái Sơn Nam ở lượt trận cuối. Bởi lẽ Al Dhafra khá lo ngại về việc sẽ mất ngôi nhất bảng nếu bị chủ nhà thắng đậm. Trong khi đó, thầy trò HLV Rodrigo buộc phải giành chiến thắng trước Al Dhafra với cách biệt tối thiểu, họ mới chắc suất với ngôi nhì bảng. Nếu thắng Al Dhafra 5 bàn cách biệt, Thái Sơn Nam mới soán được ngôi đầu bảng của đối thủ.

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng A (Nhà thi đấu Phú Thọ, ngày 24/7):

16h30: Erem – Vic Vipers

19h00: Thái Sơn Nam - Al Dhafra

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm