Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam và vô địch King’s Cup

16/05/2019 09:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tuyên bố của HLV trưởng Sirisak Yodyardthai sau khi công bố danh sách sơ bộ 35 cầu thủ Thái Lan tập trung chuẩn bị cho King’s Cup lần thứ 47 năm 2019.

Thái Lan sớm 'đọc vị' đội tuyển Việt Nam

Thái Lan sớm 'đọc vị' đội tuyển Việt Nam

Khoảng 20 ngày nữa cuộc đối đầu được chờ đợi tại King’s Cup giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam mới diễn ra, nhưng ngay từ thời điểm này sức nóng từ trận cầu ấy và những thông tin liên quan đã được báo chí cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như khu vực quan tâm.

“Tôi và các trợ lý đã theo dõi trực tiếp từng cầu thủ thi đấu và chọn ra 35 người xuất sắc nhất đang thể hiện phong độ cao ở các CLB của họ.

Shinnaphat Leeaoh và Supachok Sarachart không có trong danh sách vì họ phải thi đấu cho đội U23 cũng tập trung trong thời gian này. Mặc dù Muangthong United đang thi đấu không tốt tại Thai League nhưng tôi không thể bỏ qua những cầu thủ của CLB này, Sarach Yooyen hay Teerasil Dangda đều là những người có kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyardthai tin tưởng vào khả năng giành King's Cup 2019 cùng đội tuyển Thái Lan.Ảnh: FAT

Lần này, tôi muốn cùng đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch King’s Cup nên tất cả những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia phải là những người có kinh nghiệm thi đấu, kết hợp với một số cầu thủ trẻ đã thể hiện được sự tiến bộ trong thời gian qua. Cùng với đó, 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng về nước góp mặt. Tôi tự tin về sức mạnh của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu này. Tất nhiên, chỉ những ai thể hiện được phong độ mới được giữ lại ở đội tuyển”, HLV Sirisak Yodyardthai chia sẻ.

Về quyết định triệu tập “thần đồng” Suphanat Mueanta, cầu thủ năm nay mới 17 tuổi lên đội tuyển quốc gia Thái Lan dự King’s Cup 2019, ông Sirisak Yodyardthai lý giải: “Ban đầu tôi nói với Gama (HLV trưởng đội U23 Thái Lan – PV) rằng sẽ chỉ gọi một cầu thủ là Supachai từ U23 lên ĐTQG nhưng anh ấy trao đổi với tôi rằng Suphanat cũng là một cái tên thú vị. Cậu ấy có tinh thần thi đấu kiên cường, lòng can đảm và cũng đã ghi bàn tại Thai League, vì thế tôi quyết định trao cho Suphanat một cơ hội”.

“Trong tất cả các trận đấu, mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chiến thắng. Chiếc Cup này có ý nghĩa rất quan trọng với các cầu thủ và người hâm mộ Thái Lan. Nhưng chúng tôi không đánh giá thấp mọi đối thủ và sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể trong mọi trận đấu.

Theo kế hoạch, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu tại League Cup và Thai League để rà soát, đánh giá lại phong độ của các cầu thủ trước khi rút gọn danh sách đội tuyển Thái Lan từ 35 xuống còn 23 cầu thủ vào ngày 27/5, trước khi chính thức hội quân vào ngày 30/5 tại Bangkok. Ba ngày sau đó, HLV Sirisak Yodyardthai cùng BHL và các cầu thủ đội tuyển Thái Lan mới di chuyển từ Bangkok xuống Buriram, địa điểm tổ chức King’s Cup lần thứ 47 năm 2019.

King’s Cup lần thứ 47 diễn ra từ 5 đến 8/6 mới sự tham dự của chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Curacao và Ấn Độ. Theo kết quả bốc thăm, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam, Ấn Độ đọ sức cùng Curacao ngày 5/6. Hai đội thắng giành quyền vào thi đấu chung kết ngày 8/6, hai đội thua đá trận tranh hạng ba diễn ra cùng ngày.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019

15h30 ngày 5.6: Ấn Độ vs Curacao (TTTT Thai Rath 32)

19h45 ngày 5.6: Thái Lan vs Việt Nam (TTTT Thai Rath 32)

15h30 ngày 8.6: Tranh hạng ba - Thua trận 1 vs thua trận 2 -(TTTT Thai Rath 32)

19h45 ngày 8.6. Chung kết - Thắng trận 1 vs thắng trận 2 (TTTT Thai Rath 32)

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm