Thái Lan học hỏi Việt Nam sau sự cố HLV Nishino

30/07/2021 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia lừng lẫy của bóng đá Nhật Bản đã bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải tối 29/7 vì thành tích khó chấp nhận của các đội tuyển quốc gia nước này. Nhiều khả năng Thái Lan sẽ có một HLV người Hàn Quốc thay ông Nishino.

Olympic 2021: Thái Lan vẫn là anh cả của Đông Nam Á

Olympic 2021: Thái Lan vẫn là anh cả của Đông Nam Á

Thái Lan vẫn được coi là anh cả của Đông Nam Á sau khi giành được 1 tấm huy chương vào trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic Tokyo 2021, điều không quốc gia nào thuộc Đông Nam Á làm được

Việc HLV Akira Nishino rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG Thái Lan là điều nằm trong tiên đoán của giới thạo tin thể thao xứ Chùa Vàng. HLV Nishino chỉ gây tiếng vang đôi chút khi dẫn U23 Thái Lan vào tứ kết VCK U23 châu Á 2020 diễn ra ngay tại sân nhà.

U23 Thái Lan chịu thua tối thiểu U23 Saudi Arabia (đội sau đó vào chung kết và có HCB). Còn lại, các đội tuyển U22 và ĐTQG Thái Lan đã khiến các CĐV nước này thất vọng tràn trề khi thất bại từ SEA Games tới vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

HLV Nishino không được FAT tiếp tục trao niềm tin dù ông đặt mục tiêu đưa Thái Lan dự World Cup 2026. Ảnh: TL
HLV Nishino không được FAT tiếp tục trao niềm tin dù ông đặt mục tiêu đưa Thái Lan dự World Cup 2026. Ảnh: TL

HLV Akira Nishino khiến CĐV Thái Lan nhớ đến những HLV nội như Kiatisuk. Chiến lược gia đang làm việc cho HAGL đã giúp “Voi chiến” thống trị Đông Nam Á từ năm 2013 đến 2017. Dưới tay “Zico Thái”, bóng đá Thái Lan lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và giành mọi chức vô địch AFF Cup lẫn SEA Games.

Đội tuyển có biệt danh “Voi chiến” muốn tạo sự đột phá nhằm vươn ra biển lớn khi thuê HLV Nishino thay thế HLV Kiatisuk. Truyền thông Thái Lan đồn đoán mối quan hệ không êm đẹp của “Zico Thái” với người đứng đầu FAT nên Kiatisuk phải ra đi. Đội tuyển Thái Lan chọn HLV Nishino một phần bởi CV hoành tráng, vừa đưa Nhật Bản dự World Cup 2018 và chỉ thua ngược Bỉ 2-3 ở vòng 1/8.

HLV Nishino có mức lương cao nhất trong số các chiến lược gia trong khu vực Đông Nam Á. Ông thầy từng dẫn dắt Olympic Nhật Bản đánh bại Olympic Brazil nhận hơn 2 tỷ đồng/tháng của FAT.

Tuy vậy, thành tích của bóng đá Thái Lan không xứng đáng với sự kỳ vọng từ CĐV. Ở Thái Lan từ năm 2019 đến 2021, HLV Nishino có rất ít việc làm với các ĐTQG Thái Lan, một phần cũng bởi dịch Covid-19. Ông đi về giữa Thái Lan – Nhật Bản nhiều lần và phải chịu cách ly nên rất mất thời gian.

Sự kiên nhẫn của FAT với HLV Nishino đã tới giới hạn khi cựu HLV ĐTQG Nhật Bản không về Thái Lan ngay sau thất bại hồi tháng 6 vừa qua của đội tuyển tại vòng loại bảng G World Cup 2022.

Ông Nishino về Nhật Bản có việc riêng và tham gia rước đuốc Olympic, còn CĐV Thái Lan chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của HLV Nishino. Lãnh đạo FAT còn khẳng định việc ông mất liên lạc với đơn vị chủ quản khi trở về Nhật Bản.

HLV Nishino còn hợp đồng với FAT đến tháng 1/2022 và có thể người Thái Lan sẽ phải trả đến 15 tỷ đồng phí bồi thường với HLV người Nhật Bản sau khi chính thức đường ai nấy đi.

Quyết định của FAT bị nhiều CĐV chỉ trích vì tốn kém tiền của và bóng đá Thái Lan mất nhiều thời gian nhưng vẫn loay hoay không thể vươn lên đẳng cấp châu lục. Rất nhiều áp lực đặt ra cho FAT vì dù sở hữu giải VĐQG số 1 Đông Nam Á nhưng trình độ cầu thủ Thái Lan hiện không nổi bật hơn so với Việt Nam hay Malaysia.

Đội tuyển Thái Lan phải chia tay với HLV Nishino cũng đồng nghĩa với FAT quyết định làm lại từ đầu với chiến lược gia khác. Nhiều nguồn tin đồn đoán Thái Lan có thể sẽ học tập Việt Nam, Indonesia để thuê một HLV người Hàn Quốc.

Những ứng viên hàng đầu của FAT là những chiến lược gia có kinh nghiệm, từng chơi bóng đỉnh cao như Lee Lim Saeng, Chung Hae Seong hay Hong Myung Bo.

HLV Lee Lim Saeng thậm chí đã viết thư đến FAT để xin việc và vạch ra lộ trình để đưa Thái Lan tiến lên tầm châu Á. Ngoài ra, các CĐV Thái Lan cũng kỳ vọng FAT sẽ chọn một HLV trưởng mới là người trong nước như ý tưởng của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin đề xuất mới đây. Những cựu danh thủ của HAGL như Dusit, Tawan và cả HLV Kiatisuk đang được đưa vào tầm ngắm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm