Thái Lan gút danh sách dự King’s Cup, chỉnh lối chơi khi đấu tuyển Việt Nam

02/06/2019 11:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ít giờ trước khi di chuyển từ Bangkok xuống Buriram lúc 12h25 trưa (2/6), HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự King’s Cup, cùng với đó bộc lộ ý định điều chỉnh cách chơi khi đối đầu đội tuyển Việt Nam do sự vắng mặt của Chanathip Songkrasin.

King’s Cup 2019: Việt Nam ‘chạm trán’ Thái Lan trên chuyến bay đến Buriram

King’s Cup 2019: Việt Nam ‘chạm trán’ Thái Lan trên chuyến bay đến Buriram

Do không có đường bay thẳng từ Nội Bài đến Buriram và các chuyến bay nội địa nối từ Thủ đô Bangkok đến địa điểm thi đấu của King’s Cup xuất phát từ sân bay Donmuang nên đội tuyển Việt Nam sẽ “chạm trán” đối thủ Thái Lan trên chuyến bay của hãng Air Asia lúc 12h25 trưa nay 2/6.

Cụ thể, từ bản danh sách sơ bộ 35 cầu thủ ban đầu, sau khi cân nhắc ông Sirisak Yodyardthai đã rút gọn xuống còn 35 sau 3 ngày tập luyện trên sân tập Alpine tại Bangkok.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan

Trong đội hình đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019, ngoại trừ Chanathip Songkrasin vắng mặt vì lý do chấn thương, ba cầu thủ khác hiện đang chơi bóng tại nước ngoài đều được trao cơ hội thi đấu, gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven), hậu vệ Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), tiền vệ Thitiphan Puangchan (Oita Trinita).

Bên cạnh những cựu binh kể trên, HLV Sirisak Yodyardthai cũng điền tên một số gương mặt mới Siwakorn Jakkuprasat (Port) và nhất là tiền đạo sinh năm 2002 Suphanat Mueanta, thành viên của CLB Buriram United, đồng đội của Lương Xuân Trường bên phía đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn nhân sự của mình, HLV Sirisak Yodyardthai cho biết: “Thực sự tất cả những cầu thủ được gọi trong bản danh sách sơ bộ đều là những người có tiềm năng và tôi rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định lựa chọn. Tôi dự tính hai cách chơi cho đội tuyển Thái Lan trong các trận đấu sắp tới tại King’s Cup và chọn những cầu thủ phù hợp với cách chơi đó.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyardthai  tiết lộ Thái Lan sẽ chơi với sơ đồ 5-3-2 hoặc 4-3-3 khi đối đầu đội tuyển Việt Nam

Về chiến thuật tôi sẽ có chút thay đổi khi không có Chanathip nhưng sẽ không có nhiều khác biệt. Các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đã chơi cùng nhau suốt một thời gian dài và chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ lối đá của đội tuyển Việt Nam.

Cá nhân tôi nghĩ đội tuyển Thái Lan sẽ vượt qua được thử thách. Mọi cầu thủ Thái Lan đều khao khát được thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Quan trọng hơn, họ muốn chứng minh năng lực của mình ở giải đấu với những đối thủ mạnh. Và hơn hết, King’s Cup là giải đấu truyền thống của bóng đá Thái Lan.

Giống như đội tuyển Việt Nam, sau khi di chuyển từ Bangkok xuống Buriram, đội tuyển Thái Lan ra sân tập luyện ngay chiều 2/6.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại King’s Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6 tới trên sân Chang Arena và được truyền hình trực tiếp trên kênh Thai Rath 32 (Thái Lan) và VTC1 (Việt Nam).

Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan, Siwarak Tedsungnoen, Chatchai Bootprom.

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Pansa Hemyiboon, Narubadin Weerawatnddon, Pawee Tanthatemee, Suphanthongsong, Tristian Do, Peerapat Notechaiya, Adisorn Promrak.

Tiền vệ: Thitiphan Puangchan, Sumanya Purisay, Peeradol Chamrasamee, Tanaboon Kesarat, Siwakorn Jakkuprasat, Supachok Sarachat, Sarach Yoonyen.

Tiền đạo: Teerasil Dangda, Supachai Chaided, Surachat Sareepim, Adisak Kraisorn, Suphanat Mueanta.

Lâm Chi (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm