Thái Lan cũng chọn Triều Tiên để giao hữu

18/05/2015 05:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối qua, CHCDND Triều Tiên di chuyển sang Bangkok chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Thái Lan vào tối ngày 20/5. Đây cũng là kế hoạch chuẩn bị của đội bóng xứ chùa Vàng cho vòng loại World Cup 2018.

Cách đây ít ngày, đội tuyển quốc gia Thái Lan và đội U23 Thái Lan đã thi đấu nội bộ để quyên tiền ủng hộ gia đình của một cựu danh thủ đang gặp khó khăn. Kết quả 4-3 chung cuộc nghiêng về phía đội hình đội tuyển quốc gia Thái Lan không quan trọng bằng việc ngoài ý nghĩa nhân văn, đây cũng là dịp để BHL đánh giá năng lực của các tuyển thủ, chuẩn bị cho 2 nhiệm vụ quan trọng đã cận kề trước mắt là vòng loại thứ 2 World Cup 2018 và SEA Games 28.

Hiện LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn duy trì việc tập luyện hàng ngày của đồng thời 2 đội tuyển. Mặc dù đã thành lập 2 BHL riêng biệt cho 2 đội và HLV Kiatisuk cũng đã nhường quyền chỉ đạo đội U23 cho trợ lý của mình nhưng quyết định chuyên môn chung vẫn thuộc về Zico Thái.

Trao đổi với báo chí Thái Lan, HLV Kiatisuk tiết lộ ông đã có đội hình cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 24/5 nhưng từ chối cung cấp những cái tên cụ thể. Đội hình này sẽ chỉ được chốt lại sau khi trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên ngày 20/5 kết thúc.

Có 6 cầu thủ từ đội U23 Thái Lan được bổ sung cho đội tuyển quốc gia nhưng HLV Kiatisuk Senamuang khẳng định sẽ không sử dụng tất cả số cầu thủ trẻ này cho 2 trận đấu tới với Triều Tiên và Việt Nam.

Chanatip Songkrasin, Peerapat Notchaya, Narubadin Weerawatnodom, Sarach Yooyen, Tanaboon Kesarat và Chanin Sea-Eae là những cầu thủ có chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng ông Kiatisuk cũng muốn dành sức họ cho SEA Games, tránh nguy cơ từ những chấn thương đáng tiếc.

Cho đến chiều qua, HLV Kiatisuk đã đón nhận tin mừng về lực lượng khi thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool và hậu vệ Thira Bunmathan đã hồi phục chấn thương và quay trở lại tập luyện.

“Họ đã có thể thi đấu nhưng tôi đang cân nhắc sẽ sử dụng cả trận hay chỉ để thi đấu khoảng 15 phút trong trận đấu giao hữu với Triều Tiên để hồi phục thể lực và bắt nhịp với các đồng đội”, HLV Kiatisuk nói về khả năng sử dụng các cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương của đội tuyển Thái Lan.

Song song với trận giao hữu gặp Triều Tiên, ngày 19/5, đội U23 Thái Lan cũng thi đấu giao hữu với U23 Myanmar, vì thế, BHL 2 đội đang tính toán sắp xếp lực lượng một cách hợp lý nhất để tránh những sự chồng chéo, đặc biệt với 6 vị trí được cất nhắc sử dụng ở cả 2 đội.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố hôm 7/5, đội tuyển Thái Lan xếp hạng 142 thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Việt Nam (124) và Philippines (137).

Theo HLV Kiatisuk, Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng trong những trận đấu với Triều Tiên và Việt Nam tới đây để trong bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2015, thứ hạng của bóng đá Thái Lan sẽ được cải thiện.

“Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đầu tiên là trận giao hữu với Triều Tiên, tiếp đó là trận đấu vòng loại World Cup với đội tuyển Việt Nam. Trong cả 2 trận đấu này chúng tôi đều không muốn phải nhận thất bại. Chúng tôi muốn tiến sâu tại vòng loại World Cup. Mặc dù hiện không phải là đội bóng số 1 Đông Nam Á nhưng Thái Lan vẫn muốn giành vé tham dự World Cup”, HLV Kiatisuk nói trên SiamSports.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm